Cử tri Bắc Giang kiến nghị nhiều nội dung

Các cử tri kiến nghị với đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang về một số nội dung như: tăng cường cải cách thủ tục hành chính; tạo việc làm cho lao động nông thôn...

Ngày 28/6, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang tiếp xúc cử tri tại huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang và lắng nghe, giải đáp những kiến nghị của cử tri.

Tại các điểm tiếp xúc cử tri, ông Nguyễn Đăng Tiến, đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang, Tổng Giám đốc Đài TNVN đã thông báo với cử tri 2 xã Tam Dị, Bảo Đài và thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam về kết quả của kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIII, cũng như tình hình kinh tế, xã hội trong nước và thế giới thời gian qua; những giải pháp trọng tâm của Chính phủ nhằm ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát, thúc đẩy phát triển kinh tế và ổn định xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng.

Các cử tri đã bày tỏ sự vui mừng trước thành công của kỳ họp thứ 3, Quốc hội khoá XIII, đặc biệt là các hoạt động đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội; các cuộc chất vấn trực tiếp đại biểu biểu Quốc hội, lãnh đạo các bộ ngành về những vấn đề nóng bỏng mà người dân đang quan tâm.

Các cử tri huyện Lục Nam phấn khởi vì được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, kinh tế, xã hội của địa phương dần được cải thiện, đời sống của nhân dân từng bước được nâng cao.

Tuy nhiên, trong bối cảnh nền kinh tế thế giới và trong nước đang gặp nhiều khó khăn, nhiều cử tri bày to sự lo lắng và mong muốn Chính phủ có nhiều giải pháp để thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, đặc biệt là khu vực nông thôn, miền núi.

Các cử tri cũng kiến nghị với đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang về một số nội dung như: tăng cường cải cách thủ tục hành chính; tăng cường hỗ trợ đầu tư để phát triển nông nghiệp, nông thôn; cải tạo hệ thống giao thông, thủy lợi; tạo việc làm cho lao động nông thôn; đầu tư và nâng cao chất lượng hệ thống y tế cơ sở, bảo hiểm y tế.

Ông Đào Văn Quảng cử tri xã Tam Dị, huyện Lục Nam kiến nghị ên chăng chuyển bảo hiểm xã hội về các trạm y tế xã.

Thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang, ông Nguyễn Đăng Tiến đã ghi nhận và tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri để báo cáo với Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành, cấp tỉnh xem xét kịp thời giải quyết; đồng thời chia sẻ những khó khăn, vướng mắc mà cử tri huyện Lục Nam đang quan tâm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên