Nhiều vận động viên ăn Tết xa nhà

Nhiều môn thể thao chỉ cho phép VĐV nghỉ Tết ngắn ngày và thường xuyên tập duy trì nhằm tránh ảnh hưởng chuyên môn.

Năm hết tết đến đã cận kề. Lúc này, nhiều người trong giới thể thao gặp nhau chỉ quen miệng hỏi câu quen thuộc như “bao giờ được nghỉ tết?” hay “tết có được nghỉ dài ngày không?”. Nhiều tuyển thủ của một số đội tuyển quốc gia sẽ tập xuyên Tết và không thể nghỉ ngơi…

1. Tập xuyên tết không nghỉ ngơi là điều mà nhiều bộ môn thể thao (Tổng cục TDTT) rất muốn đề đạt. Tuy nhiên, trong một năm tập luyện thi đấu, vào đúng dịp tết cổ truyền dân tộc đồng thời VĐV không tập huấn nước ngoài thì ở trong nước rất khó không để VĐV được nghỉ tết. Trong mục tiêu thành tích quan trọng nhất là giành vé và thi đấu Olympic 2016, một số môn chỉ cho phép HLV, VĐV nghỉ Tết ngắn ngày và thường xuyên tập duy trì nhằm tránh ảnh hưởng chuyên môn. Ngoài họ, nhiều tuyển thủ sẽ ăn tết xa nhà.

Ánh Viên phải ăn Tết xa nhà, trên đất Mỹ. (Ảnh: Trọng Phú)

Điển hình trong số này là Nguyễn Thị Ánh Viên (bơi). Cô gái người Cần Thơ và HLV Đặng Anh Tuấn đã trở lại Mỹ tiếp tục tập luyện trong chương trình sau quãng thời gian lưu lại Việt Nam cuối tháng 12 năm ngoái. Thêm cái tết này, Ánh Viên đã 5 lần xa nhà dịp xuân về. Dù vậy, không phải Ánh Viên chỉ tập và tập mà không được biết thông tin, không khí chộn rộn dịp tết đến xuân về ở quê hương. Tuyển thủ này vẫn được vào mạng internet theo dõi thông tin và biết không khí ở quê nhà. Tuy nhiên, Viên sẽ bị giới hạn bởi mục tiêu quan trọng nhất vẫn là tập luyện, thi đấu nên chỉ một xao nhãng trong tâm lý rất dễ cô lệch đường đi.

Ngoài Ánh Viên, năm nay điền kinh có Nguyễn Thị Thanh Phúc (đi bộ), anh em Quách Thị Lan – Quách Công Lịch (400m) sẽ phải ăn tết xa nhà. Thanh Phúc đang tập huấn ở Trung Quốc còn Lan, Lịch tập tại Mỹ. Phó giám đốc Trung tâm TDTT Đà Nẵng – ông Nguyễn Đông Hải đã cho biết chương trình tập huấn của Thanh Phúc nhằm chuẩn bị cho thi đấu tranh suất Olympic 2016 tại giải vô địch đi bộ 20km châu Á ở Nhật Bản. Vì thế, cô cần tập trung cao độ và do ở xa nên không bị tác động nhiều từ chuyện được nghỉ dài ngày dịp tết.

VĐV điền kinh Thanh Phúc. (Ảnh: Ngọc Duy)

Ngoài họ, các tuyển thủ nữ môn vật cũng đang tập luyện căng mình tại Quảng Châu (Trung Quốc) lúc này. Những ngôi sao hàng đầu như Vũ Thị Hằng, Nguyễn Thị Lụa của môn vật nữ đều góp mặt tại đây. Họ tập xuyên tết và chỉ về Việt Nam vào ngày 11-2 dương lịch trước khi lên đường thi đấu. Trưởng bộ môn vật (Tổng cục TDTT) – ông Nguyễn Thế Long cho biết “năm nay thời điểm thi đấu các lượt vòng loại Olympic 2016 của môn vật sát nhau vì vậy HLV, VĐV phải tập luyện tiết kiệm thời gian càng nhiều càng tốt. Do vậy, chúng tôi bỏ qua lịch nghỉ tết để tất cả dồn sức tranh suất đi Brazil”.

2. Ngoài các cô gái trên, nhiều nam VĐV cũng phải xa nhà dịp tết này. Đội TDDC nam với 5 tuyển thủ (trong đó có Phạm Phước Hưng, Đinh Phương Thành, Lê Thanh Tùng, Đặng Nam…) và HLV Trương Tuấn Hiền sẽ hưởng cái tết năm mới ngay ở nơi tập huấn tại Nam Ninh (Trung Quốc). Các tuyển thủ được yêu cầu tập luyện trong đợt tập huấn quan trọng này trước cuộc tranh tài tranh vé dự Olympic 2016. Vì thế, biết là xa nhà dịp tết không ai muốn, tất cả vẫn rất hài lòng.

Sau nhiều năm, các tuyển thủ của đội TDDC Việt Nam mới phải ăn tết xa nhà như năm nay. Trong môn bóng đá, 2 cầu thủ Lương Xuân Trường và Nguyễn Tuấn Anh lần đầu tiên xa gia đình trong dịp tết. Với những hợp đồng đã ký kết, 2 cầu thủ này sẽ phải ở xa nhà tận Hàn Quốc (Xuân Trường) và Nhật Bản (Tuấn Anh). Điều này rất bình thường với cầu thủ bóng đá và thể thao chuyên nghiệp nói chung. Tất cả đều xác định công việc là trên hết nên dù không đón xuân trên quê hương thì từ phương xa, họ vẫn có thể gọi điện về chung vui cùng người thân để ấm lòng phần nào./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lứa Công Phượng, Tuấn Anh rộng cửa dự SEA Games 29
Lứa Công Phượng, Tuấn Anh rộng cửa dự SEA Games 29

VOV.VN - Hội đồng Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) đã quyết định độ tuổi của các cầu thủ bóng đá nam dự SEA Games 2017 là dưới 22.

Lứa Công Phượng, Tuấn Anh rộng cửa dự SEA Games 29

Lứa Công Phượng, Tuấn Anh rộng cửa dự SEA Games 29

VOV.VN - Hội đồng Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) đã quyết định độ tuổi của các cầu thủ bóng đá nam dự SEA Games 2017 là dưới 22.

Á quân SEA Games vô địch ở võ đài Boxing Number 1
Á quân SEA Games vô địch ở võ đài Boxing Number 1

VOV.VN - Nữ võ sĩ Trịnh Thị Diễm Kiều đã có một trận thắng tưng bừng để nâng cao chiếc đai vô địch Number 1 trong trận chung kết Boxing ở hạng cân 51 kg.

Á quân SEA Games vô địch ở võ đài Boxing Number 1

Á quân SEA Games vô địch ở võ đài Boxing Number 1

VOV.VN - Nữ võ sĩ Trịnh Thị Diễm Kiều đã có một trận thắng tưng bừng để nâng cao chiếc đai vô địch Number 1 trong trận chung kết Boxing ở hạng cân 51 kg.

Lứa Công Phượng còn cơ hội dự SEA Games 29: Nỗ lực và kỳ vọng của VFF
Lứa Công Phượng còn cơ hội dự SEA Games 29: Nỗ lực và kỳ vọng của VFF

VOV.VN -Không chỉ Công Phượng mà lứa cầu thủ tài năng của Học viện bóng đá HAGL – Arsenal JMG “sáng cửa” dự SEA Games 29.

Lứa Công Phượng còn cơ hội dự SEA Games 29: Nỗ lực và kỳ vọng của VFF

Lứa Công Phượng còn cơ hội dự SEA Games 29: Nỗ lực và kỳ vọng của VFF

VOV.VN -Không chỉ Công Phượng mà lứa cầu thủ tài năng của Học viện bóng đá HAGL – Arsenal JMG “sáng cửa” dự SEA Games 29.

Thể thao 24h: VFF ủng hộ HAGL làm nòng cốt dự SEA Games
Thể thao 24h: VFF ủng hộ HAGL làm nòng cốt dự SEA Games

VOV.VN - Chủ tịch VFF khẳng định các cầu thủ trẻ của HAGL hoàn toàn thích hợp để trở thành nòng cốt cho U23 Việt Nam dự SEA Games.

Thể thao 24h: VFF ủng hộ HAGL làm nòng cốt dự SEA Games

Thể thao 24h: VFF ủng hộ HAGL làm nòng cốt dự SEA Games

VOV.VN - Chủ tịch VFF khẳng định các cầu thủ trẻ của HAGL hoàn toàn thích hợp để trở thành nòng cốt cho U23 Việt Nam dự SEA Games.

Công Phượng, Tuấn Anh còn nguyên cơ hội dự SEA Games 2017
Công Phượng, Tuấn Anh còn nguyên cơ hội dự SEA Games 2017

VOV.VN - Ngày 30/11, cuộc họp của AFF quyết định giữ nguyên độ tuổi cho môn bóng đá nam tại SEA Games là U23.

Công Phượng, Tuấn Anh còn nguyên cơ hội dự SEA Games 2017

Công Phượng, Tuấn Anh còn nguyên cơ hội dự SEA Games 2017

VOV.VN - Ngày 30/11, cuộc họp của AFF quyết định giữ nguyên độ tuổi cho môn bóng đá nam tại SEA Games là U23.

Nhà vô địch SEA Games vô địch tại giải Boxing Number 1
Nhà vô địch SEA Games vô địch tại giải Boxing Number 1

VOV.VN - Có mặt trong trận chung kết giải Boxing Number 1, Lừu Thị Duyên một lần nữa khẳng định mình “không có đối thủ” ở đấu trường này.

Nhà vô địch SEA Games vô địch tại giải Boxing Number 1

Nhà vô địch SEA Games vô địch tại giải Boxing Number 1

VOV.VN - Có mặt trong trận chung kết giải Boxing Number 1, Lừu Thị Duyên một lần nữa khẳng định mình “không có đối thủ” ở đấu trường này.