Đức không thay đổi chính sách mở cửa với người di cư

VOV.VN -Hôm qua (7/10), Thủ tướng Đức Angela Merkel đã tiếp Quốc vương Giordani Abdullah đang có chuyến thăm chính thức tới Berlin.

Tại cuộc thảo luận với trọng tâm là khủng hoảng Trung Đông, Quốc vương Giordani đã đánh giá cao hành động nhân đạo của Đức khi giải quyết thách thức từ làn sóng người tị nạn.

Quốc vương Abdullah nói:Nếu không nhờ vai trò của Đức và nhờ vào chính sách của Thủ tướng Merkel thì tôi cho rằng khu vực Trung Đông, châu Phi và cả thế giới có thể đã rơi vào tình huống tồi tệ hơn. Tôi ở đây để gửi lời cám ơn tới không chỉ bà Merkel mà cả người dân Đức vì những gì họ đã làm cho Giordani và cho cả khu vực Trung Đông”

Về phần mình, Thủ tướng Đức cũng thừa nhận rằng chính sách mở cửa với người di cư đã làm dấy lên một làn sóng phản đối từ các nhà chính trị cánh hữu đối lập ở Đức, song bà khẳng định sẽ không thay đổi chính sách này. Nhà lãnh đạo Đức cũng khẳng định vẫn còn rất nhiều việc phải làm để giải quyết khủng hoảng di cư do ảnh hưởng từ cuộc xung đột Syria.

Thủ tướng Đức cho biết: “Chúng ta đang thực hiện những kế hoạch đã đề ra tại Hội nghị London (Anh) hồi tháng 2. Chúng ta đã thảo luận chi tiết về những kết quả tốt đẹp, trong đó có việc nhiều trẻ em tị nạn đã được đến trường hay có thêm nhiều người tị nạn tìm được việc làm, song đây mới chỉ là những bước đầu tiên”.

Trước đó 2 ngày, hàng trăm người biểu tình cánh hữu đã tập trung ở thành phố miền Đông Dresden của Đức để phản đối chính sách nhập cư.

Tại Đức, trong năm học vừa qua, các trường học và trường đào tạo nghề đã tiếp nhận khoảng 300.000 trẻ em tị nạn. Thông báo được đưa ra tại Hội nghị các bộ Văn hóa 16 bang nước Đức trong ngày 6/10 cho biết hệ thống giáo dục tại Đức đã mở rộng để tiếp nhận những trẻ em tị nạn và chính quyền tại các bang đã nỗ lực rất nhiều trong thời gian qua.
Tuy nhiên đây vẫn luôn là thách thức lớn đối với các nhà quản lý giáo dục Đức. Theo thông báo, mục đích chính của hệ thống giáo dục Đức là đào tạo cho các trẻ em tị nạn nhanh chóng học ngôn ngữ, hiểu biết giá trị dân chủ, đồng thời kết hợp đào tạo nghề./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng Hungary kêu gọi cử tri phản đối tiếp nhận người di cư
Thủ tướng Hungary kêu gọi cử tri phản đối tiếp nhận người di cư

VOV.VN - Kết quả cuộc thăm dò mới công bố cho thấy, có tới 80% cử tri Hungary khẳng định không đồng ý tiếp nhận người di cư.

Thủ tướng Hungary kêu gọi cử tri phản đối tiếp nhận người di cư

Thủ tướng Hungary kêu gọi cử tri phản đối tiếp nhận người di cư

VOV.VN - Kết quả cuộc thăm dò mới công bố cho thấy, có tới 80% cử tri Hungary khẳng định không đồng ý tiếp nhận người di cư.

Liên Hợp Quốc cam kết mạnh mẽ giải quyết vấn đề người di cư, tị nạn
Liên Hợp Quốc cam kết mạnh mẽ giải quyết vấn đề người di cư, tị nạn

VOV.VN - 193 quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc đã thông qua Tuyên bố New York nhằm giải quyết vấn đề người di cư và người tị nạn một cách hiệu quả hơn. 

Liên Hợp Quốc cam kết mạnh mẽ giải quyết vấn đề người di cư, tị nạn

Liên Hợp Quốc cam kết mạnh mẽ giải quyết vấn đề người di cư, tị nạn

VOV.VN - 193 quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc đã thông qua Tuyên bố New York nhằm giải quyết vấn đề người di cư và người tị nạn một cách hiệu quả hơn. 

Hungary từ chối tiếp nhận lại người di cư từ các nước Bắc Âu
Hungary từ chối tiếp nhận lại người di cư từ các nước Bắc Âu

VOV.VN -Chính phủ Hungary chỉ đồng ý tiếp nhận lại người di cư bị trả về nếu Hungary được xác minh là nước EU đầu tiên họ đặt chân tới.

Hungary từ chối tiếp nhận lại người di cư từ các nước Bắc Âu

Hungary từ chối tiếp nhận lại người di cư từ các nước Bắc Âu

VOV.VN -Chính phủ Hungary chỉ đồng ý tiếp nhận lại người di cư bị trả về nếu Hungary được xác minh là nước EU đầu tiên họ đặt chân tới.

Ai Cập mới tìm thấy 170 thi thể nạn nhân chìm tàu chở người di cư
Ai Cập mới tìm thấy 170 thi thể nạn nhân chìm tàu chở người di cư

VOV.VN - Đến nay lực lượng cứu hộ mới tìm thấy tổng cộng 170 thi thể và vẫn còn khoảng 120 người khác được cho là đang mất tích.

Ai Cập mới tìm thấy 170 thi thể nạn nhân chìm tàu chở người di cư

Ai Cập mới tìm thấy 170 thi thể nạn nhân chìm tàu chở người di cư

VOV.VN - Đến nay lực lượng cứu hộ mới tìm thấy tổng cộng 170 thi thể và vẫn còn khoảng 120 người khác được cho là đang mất tích.

Hình ảnh vụ lật tàu chở 600 người di cư ở biển Địa Trung Hải
Hình ảnh vụ lật tàu chở 600 người di cư ở biển Địa Trung Hải

VOV.VN - Một chiếc tàu chở gần 600 người di cư đã bị lật úp ngoài khơi bờ biển Ai Cập hôm 21/9, khiến ít nhất 43 người thiệt mạng và 400 người mất tích.

Hình ảnh vụ lật tàu chở 600 người di cư ở biển Địa Trung Hải

Hình ảnh vụ lật tàu chở 600 người di cư ở biển Địa Trung Hải

VOV.VN - Một chiếc tàu chở gần 600 người di cư đã bị lật úp ngoài khơi bờ biển Ai Cập hôm 21/9, khiến ít nhất 43 người thiệt mạng và 400 người mất tích.

Ai Cập vớt được xác tàu đắm, xác định 202 người di cư đã chết
Ai Cập vớt được xác tàu đắm, xác định 202 người di cư đã chết

VOV.VN - Vớt thành công tàu, cứu hộ Ai Cập tìm thấy thêm 33 thi thể, nâng tổng số người di cư thiệt mạng trong tai nạn đến thời điểm này lên 202 người.

Ai Cập vớt được xác tàu đắm, xác định 202 người di cư đã chết

Ai Cập vớt được xác tàu đắm, xác định 202 người di cư đã chết

VOV.VN - Vớt thành công tàu, cứu hộ Ai Cập tìm thấy thêm 33 thi thể, nâng tổng số người di cư thiệt mạng trong tai nạn đến thời điểm này lên 202 người.