Kiểm tra việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 tại Phú Yên

Tỉnh ủy Phú Yên đã phổ biến, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 một cách nghiêm túc, bám sát các kế hoạch hướng dẫn của Trung ương

Chiều 13/4, đoàn công tác của Ban Bí thư Trung ương Đảng, do Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đinh Thế Huynh làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên kiểm tra việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Khóa 11 về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”và công tác triển khai thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Đến nay, Tỉnh ủy Phú Yên đã phổ biến, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 một cách nghiêm túc, bám sát các kế hoạch hướng dẫn của Trung ương. Trên 100 ý kiến phát biểu, thảo luận của cán bộ, đảng viên đã góp ý cho Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Ông Đinh Thế Huynh cho rằng, Tỉnh ủy Phú Yên đã triển khai nghiêm túc kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa 11 về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; đồng thời đề nghị: Tỉnh ủy, các ban xây dựng Đảng cần cụ thể hóa các bước thực hiện Nghị quyết, tạo điều kiện thuận lợi cho cấp huyện thành phố và cấp cơ sở thực hiện đúng với tinh thần chỉ đạo của Trung ương. Các bước kiểm điểm tự phê bình và phê bình cần thực hiện với quyết tâm cao, tạo bước chuyển biến mới nhưng phải có lộ trình cụ thể, thận trọng.

Ông Đinh Thế Huynh đề nghị Tỉnh ủy Phú Yên tiếp tục phát huy những cách làm sáng tạo trong việc thực hiện Chỉ thị 03, năm 2011 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Trước đó, trong buổi sáng 13/4, đoàn công tác đã có buổi làm việc, kiểm tra tình hình thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa 11 về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” tại tỉnh Bình Định./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên