3 thường dân Lebanon thiệt mạng vì đạn pháo của Syria

Loạt đạn pháo từ Syria xảy ra lúc rạng sáng hôm nay và kéo dài 5 giờ đồng hồ đã làm hư hại rất nhiều tòa nhà ở thành phố vùng biên giới Wadi Khaled.

Hôm nay (10/7), ít nhất 3 người thiệt mạng trong loạt đạn pháo từ Syria bắn sang ngôi làng phía Bắc của Lebanon.

Nguồn tin nhân chứng địa phương cho biết, một người Lebanon thiệt mạng do trúng phải đạn pháo trong khi chiếc xe chở người Syria khác bị lật nhào và bốc cháy khi đang cố chạy thoát khỏi khu vực nguy hiểm.

Loạt đạn pháo từ Syria xảy ra lúc rạng sáng hôm nay và kéo dài 5 giờ đồng hồ đã làm hư hại rất nhiều tòa nhà ở thành phố vùng biên giới Wadi Khaled. Do hoảng sợ, rất nhiều người dân vùng biên giới giữa Lebanon và Syria phải dời bỏ nhà cửa đi lánh nạn đến Tripôli, thành phố lớn thứ 2 ở phía Bắc nước này. Đây là vụ tấn công chết người lần thứ hai chỉ trong 3 ngày qua vào Lebanon.

Một người dân ở Wadi Khaled nói: “ Mấy ngày qua, pháo kích diễn ra liên tục. Tôi không hiểu lý do gì mà phía Syria bắn sang đây rất nhiều. Điều này đáng bị lên án. Chúng tôi kêu gọi quân đội và lực lượng an ninh Lebanon can thiệp và bảo vệ dân thường chúng tôi khỏi những vụ tấn công chết người này. Không thể chấp nhận việc những người vô tội bị chết oan thêm nữa”.

Hôm qua, chính phủ nước này đã quyết định tăng cường việc triển khai lực lượng an ninh ở dọc biên giới với Syria nhằm đối phó nguy cơ lây lan bạo lực từ quốc gia láng giềng đầy bất ổn này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên