267 dự án nhà ở cho sinh viên đã đăng ký

54 trong số 63 tỉnh, thành đã đăng ký thực hiện 267 dự án nhà ở sinh viên trong 2 năm, xây dựng khoảng 5 triệu m2 nhà, tạo chỗ ở cho 800.000 sinh viên.

Bộ Xây dựng đã có Tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ xem xét và phê duyệt danh mục dự án phát triển nhà ở sinh viên (KTX) bằng nguồn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2009 - 2010.

Theo thống kê của Bộ Xây dựng, nước ta có khoảng 400 trường đại học, cao đẳng và khoảng 300 trường trung học chuyên nghiệp, với khoảng 3 triệu sinh viên đang theo học. Tuy nhiên, hiện nay mới chỉ có thể đáp ứng được 20% số sinh viên đang sống trong KTX, còn lại 80% là còn chưa có chỗ ở phải thuê nhà trọ ở bên ngoài. Để khắc phục tình trạng này, Bộ Xây dựng chủ trì phối hợp với các bộ, ngành liên quan, UBND TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội, một số địa phương khác xây dựng kế hoạch năm 2009 - 2011 xây dựng khoảng 200.000 chỗ ở cho sinh viên, đến năm 2015 có thể đáp ứng được 60% chỗ ở cho sinh viên.

Theo Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Hồng Quân, chương trình ký túc xá sinh viên cần 19.500 tỷ đồng trong năm nay và sẽ cần tới 60.000 tỷ đồng đến năm 2015.

Tuy nhiên, năm nay, Chính phủ chỉ phát hành 4.000 tỷ đồng trái phiếu cho chương trình này nên các địa phương cần chủ động tìm nguồn đầu tư, không thể chỉ chờ nguồn trái phiếu Chính phủ.

Trước mắt, Bộ xin tạm ứng khoảng 2.000 tỷ đồng từ nguồn phát hành trái phiếu năm 2009 để có thể triển khai ngay các dự án đã khởi công trong tháng 6 cũng như trong quý III và quý IV/2009, đồng thời bổ sung nguồn vốn năm 2010 tăng thêm khoảng 258 tỷ đồng so với kế hoạch dự kiến trước đó./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên