“Cô chủ” Korean Air cúi đầu xin lỗi công chúng vì hành động "điên rồ"

VOV.VN - Người dân Hàn Quốc đang yêu cầu Chính phủ làm rõ hành động này có vi phạm an toàn hàng không hay không.

Ngày 12/12, Chủ tịch Korean Airlines, ông Cho Yang-ho đã cúi đầu xin lỗi công khai trước công chúng liên quan tới việc làm trễ chuyến bay 12 phút vì một gói hạt macadamia.

Cho Hyun-ah, con gái Chủ tịch Cho Yang-ho, là cựu giám đốc bộ phận hãng hàng không Hàn Quốc Korean Air đã bị dư luận Hàn Quốc chỉ trích gay gắt sau khi làm trễ chuyến bay chỉ vì được phục vụ gói hạt macadamia không đúng cách.

Mặt cúi gằm, bà Cho Hyun-ah hối hận xin lỗi về hành động thiếu suy nghĩ của mình (ảnh: AP)
Vụ bê bối đã khiến bà Cho, 40 tuổi, phải từ chức và đối mặt với một cuộc điều tra có thể dẫn tới án phạt 10 năm tù giam.

AP dẫn lời bà Cho tại buổi họp báo xin lỗi công chúng: “Tôi thành thật xin lỗi. Hãy tha lỗi cho tôi”.

Bà Cho cũng gửi lời xin lỗi tới phi hành đoàn trong sự cố và tới Bộ Giao thông Vận tải nước này.

Chủ tịch Korean Airlines, ông Cho Yang-ho cũng đã lên tiếng xin lỗi về hành động “điên rồ” của con gái mình và nhận mình đã dạy dỗ con cái không nghiêm : “Đây là trách nhiệm của tôi. Là Chủ tịch và một người cha, tôi thành thật cầu xin sự bao dung của mọi người”.

Vụ bê bối diễn ra vào cuối ngày 5/12 trên một chuyến bay từ sân bay quốc tế John F. Kennedy (Mỹ) về Seoul (Hàn Quốc) của Korean Airlines. Bà Cho đã giận dữ quát tháo đuổi tiếp viên trưởng ra khỏi máy bay khi một tiếp viên phục vụ bà gói hạt macadamia còn để nguyên trong túi thay vì đổ ra đĩa.

Chiếc máy bay khi đó đang chuẩn bị cất cánh lên không trung, đã phải quay trở lại bãi đỗ ở sân bay JFK, New York (Mỹ), dẫn đến việc chuyến bay hạ cánh trễ 12 phút.

Hành động này của bà Cho đã khiến dư luận Hàn Quốc chỉ trích gay gắt. Dư luận yêu cầu chính phủ Hàn Quốc sẽ xem xét, làm rõ sự việc để đưa ra kết luận liệu có sự vi phạm các quy định về an toàn hàng không hay không./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hàng không Anh đã vận hành trở lại, sau nhiều giờ đóng cửa sân bay
Hàng không Anh đã vận hành trở lại, sau nhiều giờ đóng cửa sân bay

VOV.VN -Công ty dịch vụ giao thông hàng không Anh (NATS) thông báo đã khôi phục lại hệ thống điều khiển không lưu sau sự cố hi hữu ngày 12-12.

Hàng không Anh đã vận hành trở lại, sau nhiều giờ đóng cửa sân bay

Hàng không Anh đã vận hành trở lại, sau nhiều giờ đóng cửa sân bay

VOV.VN -Công ty dịch vụ giao thông hàng không Anh (NATS) thông báo đã khôi phục lại hệ thống điều khiển không lưu sau sự cố hi hữu ngày 12-12.

EU cấm hàng không Lybia bay trên không phận
EU cấm hàng không Lybia bay trên không phận

VOV.VN -EU cấm tất cả máy bay của các hãng hàng không Lybia bay trên không phận với những lý do về an ninh…

EU cấm hàng không Lybia bay trên không phận

EU cấm hàng không Lybia bay trên không phận

VOV.VN -EU cấm tất cả máy bay của các hãng hàng không Lybia bay trên không phận với những lý do về an ninh…

Hãng hàng không Malaysia cân nhắc chiến lược hoạt động sau 2 thảm họa
Hãng hàng không Malaysia cân nhắc chiến lược hoạt động sau 2 thảm họa

VOV.VN - Hãng hàng không Malaysia có thể sẽ đổi tên và sắp xếp lại các lộ trình bay sau 2 thảm kịch là chuyến bay MH370 và MH17

Hãng hàng không Malaysia cân nhắc chiến lược hoạt động sau 2 thảm họa

Hãng hàng không Malaysia cân nhắc chiến lược hoạt động sau 2 thảm họa

VOV.VN - Hãng hàng không Malaysia có thể sẽ đổi tên và sắp xếp lại các lộ trình bay sau 2 thảm kịch là chuyến bay MH370 và MH17

Hàng không châu Á sắp đối mặt cảnh “tắc đường”
Hàng không châu Á sắp đối mặt cảnh “tắc đường”

VOV.VN - Nhu cầu đi lại trong nước và quốc tế bằng đường hàng không tại châu Á - Thái Bình Dương đang tăng nhanh nhất thế giới, với tốc độ 5,7% mỗi năm.

Hàng không châu Á sắp đối mặt cảnh “tắc đường”

Hàng không châu Á sắp đối mặt cảnh “tắc đường”

VOV.VN - Nhu cầu đi lại trong nước và quốc tế bằng đường hàng không tại châu Á - Thái Bình Dương đang tăng nhanh nhất thế giới, với tốc độ 5,7% mỗi năm.

Các hãng hàng không châu Âu thay đổi lộ trình bay qua Iraq
Các hãng hàng không châu Âu thay đổi lộ trình bay qua Iraq

VOV.VN -Đây được coi như một biện pháp phòng ngừa, sau thảm kịch xảy ra với máy bay MH17 của Malaysia bị bắn hạ khi qua không phận Ukraine.

Các hãng hàng không châu Âu thay đổi lộ trình bay qua Iraq

Các hãng hàng không châu Âu thay đổi lộ trình bay qua Iraq

VOV.VN -Đây được coi như một biện pháp phòng ngừa, sau thảm kịch xảy ra với máy bay MH17 của Malaysia bị bắn hạ khi qua không phận Ukraine.

Phi công đình công, hãng hàng không Lufthansa hủy 1.350 chuyến bay
Phi công đình công, hãng hàng không Lufthansa hủy 1.350 chuyến bay

VOV.VN - 1.350 chuyến bay, tương đương 48% số chuyến bay theo lịch trình đã bị hãng hàng không hàng đầu của Đức Lufthansa hủy bỏ.

Phi công đình công, hãng hàng không Lufthansa hủy 1.350 chuyến bay

Phi công đình công, hãng hàng không Lufthansa hủy 1.350 chuyến bay

VOV.VN - 1.350 chuyến bay, tương đương 48% số chuyến bay theo lịch trình đã bị hãng hàng không hàng đầu của Đức Lufthansa hủy bỏ.