Nhật Bản thắt chặt an ninh không phận sau vụ vật thể bay chứa phóng xạ

VOV.VN - Cảnh sát đang tiến hành điều tra xem làm thế nào và tại sao vật thể bay chứa phóng xạ lại xuất hiện trên nóc nhà Văn phòng Thủ tướng Nhật Bản.

Cơ quan Cảnh sát quốc gia Nhật Bản vừa yêu cầu lực lượng cảnh sát trên khắp cả nước tăng cường an ninh không phận sau khi một máy bay không người lái được tìm thấy trên mái của Văn phòng Thủ tướng nước này ngày 22/4. 

Nhân viên an ninh đang điều tra vật thể bay mang phóng xạ   xuất hiện trên nóc nhà Văn phòng Thủ tướng Nhật Bản (ảnh: Reuters)

Một hàm lượng phóng xạ nhỏ cũng được phát hiện được gắn trên vật thể bay này. Cảnh sát đang tiến hành điều tra xem làm thế nào và tại sao vật thể bay này lại xuất hiện trên nóc nhà Văn phòng Thủ tướng Nhật Bản trong bối cảnh dấy lên những lo ngại các máy bay không người lái có thể được dùng cho mục đích khủng bố.

Cơ quan Cảnh sát quốc gia Nhật Bản đã hướng dẫn lực lượng cảnh sát nước này chuẩn bị ứng phó với các hành động khủng bố và tội phạm có thể xảy ra liên quan tới việc sử dụng máy bay không người lái.

Cảnh sát cũng đang tăng cường tuần tra không phận tại những cơ sở hạ tầng quan trọng trong đó bao gồm Văn phòng Thủ tướng, các nhà máy điện hạt nhân, các sân bay…./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mexico bắt giữ 5 kẻ trộm vật liệu phóng xạ
Mexico bắt giữ 5 kẻ trộm vật liệu phóng xạ

VOV.VN - Cảnh sát cho biết, 4 trong số 5 kẻ bị cáo buộc ăn cắp chiếc xe và kẻ thứ 5 bị tình nghi đã mua nó.

Mexico bắt giữ 5 kẻ trộm vật liệu phóng xạ

Mexico bắt giữ 5 kẻ trộm vật liệu phóng xạ

VOV.VN - Cảnh sát cho biết, 4 trong số 5 kẻ bị cáo buộc ăn cắp chiếc xe và kẻ thứ 5 bị tình nghi đã mua nó.

Vụ rò rỉ phóng xạ Coban-60 chết người ở Ấn Độ
Vụ rò rỉ phóng xạ Coban-60 chết người ở Ấn Độ

VOV.VN -Cuộc đấu giá của Đại học Delhi hồi tháng 2/2010 dẫn đến một trong những vụ rò rỉ phóng xạ tồi tệ nhất Ấn Độ

Vụ rò rỉ phóng xạ Coban-60 chết người ở Ấn Độ

Vụ rò rỉ phóng xạ Coban-60 chết người ở Ấn Độ

VOV.VN -Cuộc đấu giá của Đại học Delhi hồi tháng 2/2010 dẫn đến một trong những vụ rò rỉ phóng xạ tồi tệ nhất Ấn Độ

Tìm thấy xe chở chất phóng xạ bị đánh cắp ở Mexico
Tìm thấy xe chở chất phóng xạ bị đánh cắp ở Mexico

VOV.VN -Các vật liệu phóng xạ nguy hiểm được tìm thấy cách nơi chiếc xe bị đánh cắp khoảng 40km.

Tìm thấy xe chở chất phóng xạ bị đánh cắp ở Mexico

Tìm thấy xe chở chất phóng xạ bị đánh cắp ở Mexico

VOV.VN -Các vật liệu phóng xạ nguy hiểm được tìm thấy cách nơi chiếc xe bị đánh cắp khoảng 40km.

Phóng xạ ngoài trời ở Nhật Bản lên mức cao kỷ lục
Phóng xạ ngoài trời ở Nhật Bản lên mức cao kỷ lục

VOV.VN - Với mức độ này phóng xạ đủ khả năng giết chết người bị phơi nhiễm trong vòng 20 phút.

Phóng xạ ngoài trời ở Nhật Bản lên mức cao kỷ lục

Phóng xạ ngoài trời ở Nhật Bản lên mức cao kỷ lục

VOV.VN - Với mức độ này phóng xạ đủ khả năng giết chết người bị phơi nhiễm trong vòng 20 phút.

Máy bay điều khiển chứa phóng xạ hạ xuống nóc văn phòng Thủ tướng Nhật
Máy bay điều khiển chứa phóng xạ hạ xuống nóc văn phòng Thủ tướng Nhật

VOV.VN - Báo chí dẫn lời cảnh sát cho biết, lượng phóng xạ này không có khả năng gây hại cho con người.

Máy bay điều khiển chứa phóng xạ hạ xuống nóc văn phòng Thủ tướng Nhật

Máy bay điều khiển chứa phóng xạ hạ xuống nóc văn phòng Thủ tướng Nhật

VOV.VN - Báo chí dẫn lời cảnh sát cho biết, lượng phóng xạ này không có khả năng gây hại cho con người.