Ông Nguyễn Thiện Nhân nghiên cứu mô hình Hợp tác xã tại Đức

VOV.VN - Nhân chuyến thăm CHLB Đức, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân và đoàn đã có buổi làm việc về mô hình Hợp tác xã tại Đức.

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Cộng hòa Liên bang Đức, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân và Đoàn công tác đã có buổi làm việc với Giáo sư, Tiến sỹ Kuhl, Viện Quản lý kinh doanh Nông nghiệp và Kinh tế thực phẩm, Đại học Justus-Liebig Giesse về mô hình tổ chức, hoạt động của Hợp tác xã tại Đức.

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Thiện Nhân đã giới thiệu khái quát về ba mô hình hợp tác xã, đặc điểm hệ thống Hợp tác xã của Việt Nam trước đây cũng như hiện nay. Ông Nguyễn Thiện Nhân và đoàn công tác đã đặt ra nhiều câu hỏi về luật pháp, tổ chức, cơ chế hoạt động, các loại hình, cơ quan điều hành, quan hệ giữa các thành viên trong Hợp tác xã tại Đức.

Ông Nguyễn Thiện Nhân và Giáo sư Kuhl trao đổi về mô hình tổ chức, hoạt động của HTX tại Việt Nam và Đức
Chia sẻ những kinh nghiệm trong việc quản lý Hợp tác xã nông nghiệp tại Đức, Giáo sư, Tiến sỹ Kuhl cho biết, Luật Hợp tác xã có từ 150 năm trước vẫn luôn là nền tảng, kim chỉ nam cho sự phát triển thành công của mô hình Hợp tác xã tại Đức trong nhiều năm qua. Ông Kuhl cũng chia sẻ những kinh nghiệm trong việc thiết lập các Hợp tác xã cây trồng, giống vật nuôi, năng lượng... tại Đức thông qua sự hỗ trợ của Chính phủ nước này qua việc cung cấp thông tin, tư vấn kinh doanh và quản lý thuế. 

Các Hợp tác xã ở Đức có trường đào tạo, bồi dưỡng riêng cho người quản lý cũng như đào tạo cho xã viên. Cũng theo Giáo sư Kuhl, Hợp tác xã thành lập theo nguyện vọng của xã viên, đặt dưới sự kiểm tra, giám sát của Liên minh Hợp tác xã. Hợp tác xã có thể thành lập theo từng ngành nghề, tối thiểu cần 3 người. Nếu số lượng xã viên trên 7 người thì có thêm những điều kiện kèm theo. 

Các xã viên tham gia Hợp tác xã đều mong muốn gắn kết các quyền lợi với nhau và đại diện cho quyền lợi trong việc tham gia thị trường. Một số Hợp tác xã có quy mô lớn từ 3.000 - 5.000 xã viên như Hợp tác xã chăn nuôi bò sữa nhưng cũng có Hợp tác xã chỉ có vài chục người, thậm chí là vài người.

Ông Nguyễn Thiện Nhân và Bộ trưởng Giáo dục, Khoa học và Nghệ thuật bang Hessen - Boris Rhein.
Tiếp đó, Chủ tịch MTTQ Việt Nam và đoàn đã có buổi tiếp ông Boris Rhein, Bộ trưởng Giáo dục, Khoa học và Nghệ thuật bang Hessen. Phát biểu tại buổi tiếp, ông Boris Rhein đánh giá cao những kết quả hợp tác tốt đẹp trên tất cả các lĩnh vực giữa Đức và Việt Nam nói chung, cũng như giữa bang Hessen với một số bộ, ngành địa phương ở Việt Nam nói riêng, đặc biệt là việc triển khai dự án Đại học Việt-Đức với đối tác chủ trì bên phía Đức là Bộ Giáo dục, Khoa học và Nghệ thuật bang Hessen. 

Theo ông Boris Rhein, dự án Đại học Việt-Đức là một kết quả hợp tác nổi bật nhất giữa hai nước trong những năm qua trên lĩnh vực giáo dục. Bộ trưởng Rhein cũng đánh giá triển vọng hợp tác Đức-Việt Nam trong tương lai sẽ tiếp tục phát triển tốt đẹp bởi hai nước có nhiều điểm tương đồng về lịch sử, cũng như có những điểm chung, có thể bổ trợ cho nhau cùng phát triển./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch MTTQVN Nguyễn Thiện Nhân thăm, chúc mừng VOV nhân 21/6
Chủ tịch MTTQVN Nguyễn Thiện Nhân thăm, chúc mừng VOV nhân 21/6

VOV.VN - Trở thành một tổ hợp 4 binh chủng là lợi thế và kết quả sáng tạo của VOV nhưng cũng là trách nhiệm lớn của VOV

Chủ tịch MTTQVN Nguyễn Thiện Nhân thăm, chúc mừng VOV nhân 21/6

Chủ tịch MTTQVN Nguyễn Thiện Nhân thăm, chúc mừng VOV nhân 21/6

VOV.VN - Trở thành một tổ hợp 4 binh chủng là lợi thế và kết quả sáng tạo của VOV nhưng cũng là trách nhiệm lớn của VOV

Ông Nguyễn Thiện Nhân: Tiếng nói của dân được phản ánh kịp thời
Ông Nguyễn Thiện Nhân: Tiếng nói của dân được phản ánh kịp thời

VOV.VN - Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân cũng khẳng định, báo chí đã góp phần tạo nên chuyển biến về nhận thức của nhân dân, góp phần quan trọng và sự phát triển đất nước

Ông Nguyễn Thiện Nhân: Tiếng nói của dân được phản ánh kịp thời

Ông Nguyễn Thiện Nhân: Tiếng nói của dân được phản ánh kịp thời

VOV.VN - Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân cũng khẳng định, báo chí đã góp phần tạo nên chuyển biến về nhận thức của nhân dân, góp phần quan trọng và sự phát triển đất nước

Ông Nguyễn Thiện Nhân chúc mừng 90 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam
Ông Nguyễn Thiện Nhân chúc mừng 90 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam

VOV.VN - Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc đã thăm Hội Nhà báo, Báo Nhân Dân, VTV, Thông tấn xã, Báo Sài Gòn Giải phóng, …

Ông Nguyễn Thiện Nhân chúc mừng 90 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam

Ông Nguyễn Thiện Nhân chúc mừng 90 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam

VOV.VN - Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc đã thăm Hội Nhà báo, Báo Nhân Dân, VTV, Thông tấn xã, Báo Sài Gòn Giải phóng, …

Ông Nguyễn Thiện Nhân dâng hương tưởng niệm TBT Nguyễn Văn Linh
Ông Nguyễn Thiện Nhân dâng hương tưởng niệm TBT Nguyễn Văn Linh

VOV.VN - Chủ tịch UBTWMTTQ Nguyễn Thiện Nhân bày tỏ lòng thành kính, biết ơn sâu sắc đối với người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ông Nguyễn Thiện Nhân dâng hương tưởng niệm TBT Nguyễn Văn Linh

Ông Nguyễn Thiện Nhân dâng hương tưởng niệm TBT Nguyễn Văn Linh

VOV.VN - Chủ tịch UBTWMTTQ Nguyễn Thiện Nhân bày tỏ lòng thành kính, biết ơn sâu sắc đối với người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ông Nguyễn Thiện Nhân thăm và làm việc tại Đức
Ông Nguyễn Thiện Nhân thăm và làm việc tại Đức

VOV.VN - Ông Nguyễn Thiện Nhân động viên đồng bào ta đang làm ăn, sinh sống tại Đức luôn đoàn kết, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

Ông Nguyễn Thiện Nhân thăm và làm việc tại Đức

Ông Nguyễn Thiện Nhân thăm và làm việc tại Đức

VOV.VN - Ông Nguyễn Thiện Nhân động viên đồng bào ta đang làm ăn, sinh sống tại Đức luôn đoàn kết, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.