Thế giới 24h: Thổ Nhĩ Kỳ cho phép giam giữ nghi can đảo chính 30 ngày

VOV.VN - Các đối tượng tình nghi có liên quan đến vụ đảo chính bất thành ngày 15/7 tại Thổ Nhĩ Kỳ có thể bị tạm giam 30 ngày mà không cần buộc tội.

1. Đây là sắc lệnh vừa được Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan ký ngày 23/7 cùng với quyết định đóng cửa một loạt cơ sở được cho là liên quan đến vụ việc trên.

Các binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ tham gia đảo chính bị bắt giữ. Ảnh AFP

Hãng Thông tấn Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, Tổng thống Erdogan đã ký sắc lệnh yêu cầu đóng cửa 1.034 trường học tư, 1.229 tổ chức từ thiện và quỹ tài trợ, 19 nghiệp đoàn, 15 trường đại học và 35 cơ sở y tế bị tình nghi liên quan tới cuộc đảo chính vừa qua.

Ông Erdogan cũng đã cho phép kéo dài thời gian tạm giam các đối tượng tình nghi có liên quan tới âm mưu đảo chính lên tới 30 ngày so với quy định tối đa trước đó là 4 ngày.

Mục đích của việc kéo dài thời gian tạm giam mà không cần ra tòa này được cho là nhằm tạo điều kiện cho quá trình điều tra toàn bộ âm mưu đảo chính vừa xảy ra. Tuy nhiên sắc lệnh này vẫn phải được Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ thông qua với đa số tối thiểu trước khi có hiệu lực.

Ngoài ra, phát biểu trước các nghị sĩ Quốc hội, ông Erdogan cam kết sẽ sớm đưa những kẻ dính líu tới âm mưu đảo chính ra trước công lý. Trước đó, ông Erdogan cáo buộc giáo sĩ Fethullah Gulen, 75 tuổi, đang sống tại Mỹ đứng đằng sau vụ đảo chính và tuyên bố "sẽ là sai lầm lớn" nếu Mỹ không cho dẫn độ nhân vật này về Thổ Nhĩ Kỳ.

2. Cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã bất ngờ chọn ông Time Kaine làm ứng viên Phó Tổng thống Mỹ cùng tranh cử với mình ở Đảng Dân chủ.

Ông Kaine, người được cho là “sự lựa chọn an toàn” cho bà Clinton đã cho thấy, dù tự coi bản thân là “một người nhàm chán” ông thực sự là một chính khách có tài và là một nhà vận động tranh cử bẩm sinh có thể giành dược sự ủng hộ của các cử tri thiểu số.

Ông Kaine và bà Hillary Clinton. Ảnh AP

Phát biểu sau khi giới thiệu ông Kaine là “phó tướng” cho mình, bà Clinton ca ngợi ông là “người có mọi điều mà Donald Trump và Mike Pence không có” và là “một người cấp tiến luôn muốn hoàn thành mọi thứ”.

Về phần mình, ông Kaine chia sẻ: “Đối với rất nhiều người tại đây, đây là lần đầu tiên các bạn biết đến tôi. Tuy nhiên, điều đó không sao cả bởi tôi rất phấn kích được làm quen với các bạn”.

Sau đó, ông Kaine giới thiệu qua một chút về tiểu sử cá nhân. Khi còn trẻ, ông phụ việc cho cha mình tại một cửa hàng sắt thép ở Honduras trước khi cưới bà Anne Holton- quyết định được ông mô tả là “sáng suốt nhất cuộc đời tôi”.

Sau đó, ông Kaine trở thành luật sư đấu tranh chống tệ phân biệt đối sử và nhanh chóng thăng tiến trên con đường chính trị. Ông Kaine cho biết, ông là một trong 20 người trong lịch sử nước Mỹ từng kinh qua các vị trí Thượng Nghị sĩ, Thị trưởng và Thống đốc.

3. Các nhân viên điều tra Đức cho biết, đã xác định được danh tính thủ phạm vụ xả súng man rợ tại trung tâm mua sắm Olympia chiều tối ngày 22/7 ở thành phố Munich, thuộc bang Bayern, miền Nam nước Đức, làm ít nhất 9 người thiệt mạng.

Thủ phạm là David Ali Sonboly, một người Đức gốc Iran, sinh ra và lớn lên tại thành phố Munich.

Tên David Ali Sonboly. Ảnh Reuters

Kết quả cuộc điều tra cho thấy David Ali Sonboly đã đánh cắp một tài khoản Facebook, sau đó tạo ra một quảng cáo giả của nhà hàng McDonald's về việc "miễn phí các thức ăn không đắt tiền" để lôi kéo mọi người tới quán này.

Trước khi rời khỏi căn hộ ở Munich để tiến hành vụ xả súng, tên này mang theo một balô chứa 300 viên đạn. Sau khi thực hiện hành vi tội ác, thủ phạm đã bắn vào đầu tự sát khi bị lực lượng an ninh truy bắt.

Bộ trưởng Nội vụ Đức Thomas de Maiziere cũng cho biết, sau khi khám xét nơi ở của thủ phạm, họ đã tìm thấy các tài liệu bằng văn bản và cả dữ liệu trên internet cho thấy thủ phạm có mối quan tâm đặc biệt đến các vụ xả súng từng xảy ra trước đây, trong đó có vụ xả súng do Anders Behring Breivik tiến hành ở Nauy năm 2011, nhưng vẫn còn quá sớm để đưa ra bất cứ kết luận nào.

4. Tính đến sáng 24/7, đã có ít nhất 150 người thiệt mạng do mưa lũ và hàng trăm nghìn người phải dời bỏ nhà cửa do đợt thiên tai này. Khoảng 1,5 triệu ha cây trồng bị tàn phá. Thiệt hại kinh tế trực tiếp ước tính khoảng 3 tỷ USD.

Trong đó, tỉnh Hà Bắc là khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất, với ít nhất 114 người thiệt mạng và 111 người mất tích trong đợt thiên tai này. Hơn 310.000 người đã phải sơ tán.

Một nhóm cứu hộ hỗ trợ những người bị ngập lụt ở Trung Quốc. Ảnh AP

Số liệu của Sở Dân chính Hà Bắc cũng cho biết mưa lũ cũng khiến 53.000 ngôi nhà bị sập và hơn 150.000 ngôi nhà khác bị hư hỏng. Các thành phố bị ảnh hưởng nặng nhất là Hàn Đan, Hình Đài và thủ phủ Thạch Gia Trang của tỉnh này. Điện đã bị cắt ở nhiều nơi. Giao thông liên lạc bị đình trệ.  

Tại tỉnh Hà Nam láng giềng, con số thiệt mạng đã là 15 người và 8 người mất tích. Trung tâm kiểm soát lũ lụt tỉnh cho biết hơn 72.000 người đã phải sơ tán, 18.000 ngôi nhà bị hư hại.

5. Sáng 24/7, tại thủ đô Vientiane, Lào diễn ra lễ khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 49 (AMM-49) và các hội nghị liên quan. Tham dự buổi lễ có Bộ trưởng Ngoại giao 10 nước ASEAN, Tổng thư ký ASEAN, các quan chức cấp cao ASEAN.

Ngoài ra, còn có sự tham gia của Bộ trưởng Ngoại giao Timor Leste, Papua New Guinea và Na Uy với tư cách khách mời của nước chủ nhà Lào - Chủ tịch ASEAN 2016. Phó Thủ tướng - Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự Hội nghị.

Các đai biểu tại lễ khai mạc.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bộ trưởng Ngoại giao Lào Saleumxay Kommasith thay mặt cho chủ nhà Lào bày tỏ vui mừng khi được tiếp đón các đại biểu là bộ trưởng Ngoại giao 10 nước ASEAN, Tổng thư ký ASEAN, các quan chức cấp cao ASEAN tham dự sự kiện lần này.

Bộ trưởng Saleumxay cũng bày tỏ sự cám ơn đối với sự hỗ trợ của các nước thành viên trong ASEAN, các đối tác của ASEAN trong khu vực và quốc tế, trong việc hợp tác hỗ trợ Lào thực hiện vai trò Chủ tịch của ASEAN năm 2016 với chủ đề “Biến tầm nhìn thành hành động vì một cộng đồng ASEAN năng động”.

Bộ trưởng Saleumxay cho biết, Lào đã tổ chức hàng loạt các cuộc họp tập trung vào 8 ưu tiên đã được đưa ra tại Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN hẹp vào tháng 2/2016 như: triển khai Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN năm 2025, thu hẹp khoảng cách phát triển, thuận lợi hóa thương mại, phát triển các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs); thúc đẩy du lịch, liên kết, thúc đẩy việc làm; tăng cường hợp tác khu vực để duy trì, bảo vệ và thúc đẩy di sản văn hóa ASEAN.

Bộ trưởng Saleumxay Kommasith cũng nhấn mạnh, thành công của hội nghị AMM-49 lần này sẽ tạo nền tảng vững chắc cho Hội nghị cấp cao ASEAN 28-29 và các hội nghị liên quan vào tháng 9 tới đây tại Lào./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vì sao cuộc đảo chính quân sự tại Thổ Nhĩ Kỳ thất bại?
Vì sao cuộc đảo chính quân sự tại Thổ Nhĩ Kỳ thất bại?

VOV.VN - Nhận định của nhà báo Tom Stevenson (DW) về nguyên nhân âm mưu đảo chính tại Thổ Nhĩ Kỳ thất bại.

Vì sao cuộc đảo chính quân sự tại Thổ Nhĩ Kỳ thất bại?

Vì sao cuộc đảo chính quân sự tại Thổ Nhĩ Kỳ thất bại?

VOV.VN - Nhận định của nhà báo Tom Stevenson (DW) về nguyên nhân âm mưu đảo chính tại Thổ Nhĩ Kỳ thất bại.

Đức cảnh báo ngừng đàm phán gia nhập EU với Thổ Nhĩ Kỳ
Đức cảnh báo ngừng đàm phán gia nhập EU với Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN - Quan chức châu Âu đã kêu gọi Thổ Nhĩ Kỳ tuân thủ luật pháp trong cuộc thanh lọc những binh sỹ, cảnh sát, thẩm phán, cán bộ, giáo viên…

Đức cảnh báo ngừng đàm phán gia nhập EU với Thổ Nhĩ Kỳ

Đức cảnh báo ngừng đàm phán gia nhập EU với Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN - Quan chức châu Âu đã kêu gọi Thổ Nhĩ Kỳ tuân thủ luật pháp trong cuộc thanh lọc những binh sỹ, cảnh sát, thẩm phán, cán bộ, giáo viên…

Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ cháu trai của Giáo sĩ Gulen
Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ cháu trai của Giáo sĩ Gulen

VOV.VN - Muhammet Sait Gulen- cháu trai của Giáo sĩ Gulen, bị bắt giam tại thành phố Erzurum, miền Đông Thổ Nhĩ Kỳ

Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ cháu trai của Giáo sĩ Gulen

Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ cháu trai của Giáo sĩ Gulen

VOV.VN - Muhammet Sait Gulen- cháu trai của Giáo sĩ Gulen, bị bắt giam tại thành phố Erzurum, miền Đông Thổ Nhĩ Kỳ

Quan hệ Thổ Nhĩ Kỳ với phương Tây rạn nứt hậu đảo chính
Quan hệ Thổ Nhĩ Kỳ với phương Tây rạn nứt hậu đảo chính

VOV.VN - Các nhà lãnh đạo châu Âu kêu gọi chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ tôn trọng nhân quyền trong quá trình điều tra xét xử thủ phạm vụ đảo chính.

Quan hệ Thổ Nhĩ Kỳ với phương Tây rạn nứt hậu đảo chính

Quan hệ Thổ Nhĩ Kỳ với phương Tây rạn nứt hậu đảo chính

VOV.VN - Các nhà lãnh đạo châu Âu kêu gọi chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ tôn trọng nhân quyền trong quá trình điều tra xét xử thủ phạm vụ đảo chính.