​Cải thiện môi trường sống cho công nhân các khu CN tại Việt Nam

VOV.VN - Phần lớn nhà ở cho người lao động Khu công nghiệp chưa đạt tiêu chuẩn xây dựng, thiếu dịch vụ công cộng như y tế, giáo dục, môi trường chưa đảm bảo.

Sáng 1/7, tại Hà Nội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) tổ chức Hội thảo công bố kết quả nghiên cứu cải thiện môi trường sống cho công nhân các Khu công nghiệp tại Việt Nam.

Hội thảo công bố kết quả nghiên cứu cải thiện môi trường sống cho công nhân các khu công nghiệp ở Việt Nam

Theo kết quả nghiên cứu, bên cạnh những kết quả tích cực, việc xây dựng môi trường sống cho người lao động trong khu công nghiệp chưa được quan tâm đúng mức.

Phần lớn nhà ở cho người lao động Khu công nghiệp chưa đạt tiêu chuẩn xây dựng, thiếu dịch vụ công cộng như y tế, giáo dục, chưa đảm bảo an ninh và môi trường, ảnh hưởng đến năng suất lao động và chất lượng sống của công nhân. Việc huy động các nguồn vốn từ khu vực tư nhân để xây dựng nhà ở cho người lao động còn khó khăn, do đây là các dự án gắn liền với phúc lợi xã hội, có khả năng sinh lợi thấp và thu hồi vốn chậm. 

Để tiếp tục cải thiện môi trường cho công nhân tại các Khu công nghiệp, nhiều chuyên gia nghiên cứu đề xuất xây dựng nhà ở thấp tầng, có những chính sách mới về quy hoạch không gian, thiết kế công trình, thực thi hệ thống pháp lý mới và tăng cường hỗ trợ nhà đầu tư.

Ông Anzo Hiroshi, đại diện JICA, cho rằng, khu công nghiệp không chỉ phát triển nhà ở mà còn phải phát triển hạ tầng đô thị và hạ tầng xã hội. Theo ông Anzo, đây là điều kiện cần thiết để công nhân lao động có thể ổn định cuộc sống. Vấn đề này cần có sự tham gia của Nhà nước, các thành phần kinh tế và đặc biệt là doanh nghiệp sử dụng lao động trong các khu công nghiệp.

Phát biểu tại hội thảo, ông Trịnh Trường Sơn, phó Cục trưởng, Cục quản lý nhà và Thị trường Bất động sản, Bộ Xây dựng cho rằng, cần tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật liên qua đến phát triển nhà ở xã hội cho công nhân, người lao động tại khu công nghiệp.

Ông Sơn cho rằng, đối với những khu công nghiệp mới nhất thiết phải có quỹ đất để phát triển nhà ở cho công nhân. Đối với khu công nghiệp đã hình thành mà chưa có quỹ đất cần điều chỉnh bổ sung quy hoạch để có đấy xây dựng nhà ở cho công nhân, xây dựng công trình phúc lợi phục vụ nhu cầu thiết yếu cho người lao động tại các khu công nghiệp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Công nhân Nissey Việt Nam đi làm trở lại sau 8 ngày đình công
Công nhân Nissey Việt Nam đi làm trở lại sau 8 ngày đình công

VOV.VN - Công nhân Nissey trước đó đình công do bức xúc về việc công ty này điều chỉnh lương cơ bản.

Công nhân Nissey Việt Nam đi làm trở lại sau 8 ngày đình công

Công nhân Nissey Việt Nam đi làm trở lại sau 8 ngày đình công

VOV.VN - Công nhân Nissey trước đó đình công do bức xúc về việc công ty này điều chỉnh lương cơ bản.

Công nhân bức xúc vì nhận lương bằng phiếu mua hàng siêu thị
Công nhân bức xúc vì nhận lương bằng phiếu mua hàng siêu thị

VOV.VN -Công nhân của Công ty Cổ phần Tổng hợp Việt Phú - Quảng Ngãi bức xúc vì doanh nghiệp trả lương bằng phiếu mua hàng siêu thị.

Công nhân bức xúc vì nhận lương bằng phiếu mua hàng siêu thị

Công nhân bức xúc vì nhận lương bằng phiếu mua hàng siêu thị

VOV.VN -Công nhân của Công ty Cổ phần Tổng hợp Việt Phú - Quảng Ngãi bức xúc vì doanh nghiệp trả lương bằng phiếu mua hàng siêu thị.

Công nhân trở lại thi công Tuyến Metro số 1 sau kỳ nghỉ Tết
Công nhân trở lại thi công Tuyến Metro số 1 sau kỳ nghỉ Tết

VOV.VN - Ngay từ sáng 15/2, tại các công trình trên tuyến metro số 1 Bến Thành – Suối Tiên, các công nhân đã có mặt để bắt tay vào công việc.

Công nhân trở lại thi công Tuyến Metro số 1 sau kỳ nghỉ Tết

Công nhân trở lại thi công Tuyến Metro số 1 sau kỳ nghỉ Tết

VOV.VN - Ngay từ sáng 15/2, tại các công trình trên tuyến metro số 1 Bến Thành – Suối Tiên, các công nhân đã có mặt để bắt tay vào công việc.

Công ty Pouchen Việt Nam đạt được thỏa thuận với 17.000 công nhân
Công ty Pouchen Việt Nam đạt được thỏa thuận với 17.000 công nhân

Công ty Pouchen Việt Nam đã đồng ý không thực hiện chính sách quản lý hiệu quả công việc. Công ty vẫn tính lương các ngày 25, 26 và 27/2

Công ty Pouchen Việt Nam đạt được thỏa thuận với 17.000 công nhân

Công ty Pouchen Việt Nam đạt được thỏa thuận với 17.000 công nhân

Công ty Pouchen Việt Nam đã đồng ý không thực hiện chính sách quản lý hiệu quả công việc. Công ty vẫn tính lương các ngày 25, 26 và 27/2