Nhiều người muốn gặp bà Clinton để… chụp ảnh selfie

Bức ảnh lạ lùng cho thấy, rất đông người đến gặp Hillary chỉ để... quay lưng lại và chụp ảnh "tự sướng" chứ không phải để nghe bà phát biểu.

Trang Cnet vừa đăng tải bức ảnh gây sốc được Victor Ng, trưởng nhóm thiết kế chiến dịch tranh cử Hillary For America của ứng viên Tổng thống Mỹ Hillary Clinton, chia sẻ lên Twitter hôm Chủ Nhật vừa qua. 

Nhiều người quay lưng về phía bà Hillary để chụp ảnh selfie. (Ảnh: twitter.com)

Bức ảnh cho thấy rất đông người đến gặp Hillary chỉ để... quay lưng lại và chụp ảnh "tự sướng" chứ không phải để nghe bà phát biểu.

Cùng việc đăng tải bức ảnh này, Cnet còn viết một bức thư mang tính trào lộng gửi đến những người nổi tiếng: 

"Người nổi tiếng thân mến,

Nếu chúng tôi muốn hình ảnh của mình xuất hiện cùng các vị, chúng tôi sẽ quay lưng lại với các vị.

Xin đừng cảm thấy bị xúc phạm.

Đơn giản vì danh tiếng của các vị đã không còn là đủ cho chúng tôi nữa.

Chúng tôi cần gắn hình ảnh của mình với sự nổi tiếng của các vị, để có thể đăng những bức ảnh của mình lên Twitter, Facebook và Snapchat.

Bằng cách đó, chúng tôi tạo được sự nổi tiếng nho nhỏ của riêng mình. Và đây có thể là mức độ nổi tiếng lớn nhất mà chúng tôi đạt được."


Được biết, bức ảnh do nhiếp ảnh gia đang làm việc trong chiến dịch tranh cử của bà Hillary Clinton là Barbara Kinney chụp. 

Trong ảnh, bà Hillary Clinton đang đứng trên bục phát biểu và vẫy tay, nhưng không một ai trong số đám đông phía trước đứng quay mặt lại với bà. Thay vào đó, tất cả đã quay lưng về phía bà và giơ điện thoại lên để chụp - có thể chỉ là mái tóc hoặc phần trán của mình - với bà Clinton làm nền ở phía sau.

Ng. đã viết dòng chú thích: "Năm 2016 đó các bạn."

Với nhiều người, bức ảnh này đã cho thấy một "thảm họa của nhân loại". Chúng ta đang ngày càng muốn được người khác nhìn thấy, thay vì nhìn vào người khác. Ta không hề tới nơi nào đó để trải nghiệm, mà chỉ nhằm mục đích cho kẻ khác "nhìn thấy" mình đã góp mặt tại đó mà thôi./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bà Hillary Clinton hoãn chuyến thăm thành phố Charlotte
Bà Hillary Clinton hoãn chuyến thăm thành phố Charlotte

VOV.VN - Ứng cử viên Tổng thống Mỹ của Đảng Dân chủ Hillary Clinton hoãn chuyến thăm Charlotte để không ảnh hưởng đến công việc của thành phố.

Bà Hillary Clinton hoãn chuyến thăm thành phố Charlotte

Bà Hillary Clinton hoãn chuyến thăm thành phố Charlotte

VOV.VN - Ứng cử viên Tổng thống Mỹ của Đảng Dân chủ Hillary Clinton hoãn chuyến thăm Charlotte để không ảnh hưởng đến công việc của thành phố.

Trump-Clinton lần đầu “so găng”: Kinh nghiệm không phải là tất cả
Trump-Clinton lần đầu “so găng”: Kinh nghiệm không phải là tất cả

VOV.VN - Kinh nghiệm chính trường là một lợi thế cho bà Hillary Clinton nhưng đó có thể vẫn chưa đủ để “hạ gục” đối thủ khó lường như Donald Trump.

Trump-Clinton lần đầu “so găng”: Kinh nghiệm không phải là tất cả

Trump-Clinton lần đầu “so găng”: Kinh nghiệm không phải là tất cả

VOV.VN - Kinh nghiệm chính trường là một lợi thế cho bà Hillary Clinton nhưng đó có thể vẫn chưa đủ để “hạ gục” đối thủ khó lường như Donald Trump.

Mỹ “nín thở” chờ đợi Hilary Clinton và Donald Trump lần đầu “so găng”
Mỹ “nín thở” chờ đợi Hilary Clinton và Donald Trump lần đầu “so găng”

VOV.VN - Ngày 26/9, cựu Ngoại trưởng Mỹ Hilary Clinton và tỷ phú Donald Trump, sẽ bước vào cuộc tranh luận trực tiếp đầu tiên trên truyền hình.

Mỹ “nín thở” chờ đợi Hilary Clinton và Donald Trump lần đầu “so găng”

Mỹ “nín thở” chờ đợi Hilary Clinton và Donald Trump lần đầu “so găng”

VOV.VN - Ngày 26/9, cựu Ngoại trưởng Mỹ Hilary Clinton và tỷ phú Donald Trump, sẽ bước vào cuộc tranh luận trực tiếp đầu tiên trên truyền hình.

Bà Clinton chi hơn 36.000 USD thuê chuyên cơ của Tổng thống Mỹ
Bà Clinton chi hơn 36.000 USD thuê chuyên cơ của Tổng thống Mỹ

VOV.VN - Bà Clinton đã chi 36.602USD cho việc sử dụng chuyên cơ Không lực Một của Tổng thống Mỹ Barack Obama để đi vận động tranh cử.

Bà Clinton chi hơn 36.000 USD thuê chuyên cơ của Tổng thống Mỹ

Bà Clinton chi hơn 36.000 USD thuê chuyên cơ của Tổng thống Mỹ

VOV.VN - Bà Clinton đã chi 36.602USD cho việc sử dụng chuyên cơ Không lực Một của Tổng thống Mỹ Barack Obama để đi vận động tranh cử.

New York Times ủng hộ bà Hillary Clinton làm Tổng thống Mỹ
New York Times ủng hộ bà Hillary Clinton làm Tổng thống Mỹ

VOV.VN - New York Times cho rằng bà Hillary Clinton có đủ khả năng hơn ứng cử viên Tổng thống của Đảng Cộng hòa Donald Trump.

New York Times ủng hộ bà Hillary Clinton làm Tổng thống Mỹ

New York Times ủng hộ bà Hillary Clinton làm Tổng thống Mỹ

VOV.VN - New York Times cho rằng bà Hillary Clinton có đủ khả năng hơn ứng cử viên Tổng thống của Đảng Cộng hòa Donald Trump.