Tiêu hủy​ gần 900 ​gói ​mỳ chính giả mạo nhãn hiệu Miwon

VOV.VN -Hai hộ kinh doanh giữ gần 900 gói mỳ chính giả mạo nhãn hàng hóa vừa bị thu giữ.

Chiều 12/5, Chi Cục quản lý thị trường Nghệ An cho biết, vừa qua trong hai ngày 4 và 5/5, Đội quản lý thị trường số 9 (Đội QLTTS9), đã phát hiện và tạm giữ 897 gói mỳ chính giả mạo nhãn hàng hóa của Công ty TNHH Miwon Việt Nam.

Đội quản lý thị trường số 9 và hai hộ kinh doanh tiêu hủy số mỳ chính “nhái” nói trên.

Cụ thể, ngày 4/5, qua kiểm tra tại cơ sở kinh doanh của bà Phan Thị Lan (ở xóm Tân Mỹ, xã Tam Hợp, huyện Quỳ Hợp, Nghệ An) – Đội QLTTS9 đã phát hiện 160 gói mỳ chính giả mạo nhãn hàng hóa nói trên. Ngay lập tức Đội QLTTS9 đã lập biên bản thu giữ.

Tiếp đó, ngày 5/5, Đội QLTTS9 tiếp tục kiểm tra tại cơ sở kinh doanh của bà Hoàng Thị Yến trú ở khối 4, thị trấn Kim Sơn, huyện biên giới Quế Phong, Nghệ An.

Mì chính giả nhãn Miwon.

Tại đây, lực lượng chức năng đã phát hiện và thu giữ 737 gói mỳ chính giả mạo nói trên. Tổng giá trị 2 lô hàng là hơn 14,3 triệu đồng.

Tiêu hủy hàng hóa.

Sau gần 1 tuần tạm giữ, ngày 11/5, Đội quản lý thị trường số 9, đóng tại xã Tam Hợp, huyện Quỳ Hợp, Nghệ An đã tiến hành đưa toàn bộ 897 gói mì chính giả mạo nhãn hàng hóa bao bì hàng hóa nói trên đi tiêu thụ.

Đồng thời, Đội quản lý thị trường số 9 cũng đã xử phạt hành chính 17,5 triệu đồng hai hộ kinh doanh nói trên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Buôn lậu, hàng giả, hàng nhái: Có bảo kê và móc ngoặc
Buôn lậu, hàng giả, hàng nhái: Có bảo kê và móc ngoặc

VOV.VN - Một bộ phận nhỏ lực lượng đã trực tiếp hoặc gián tiếp bảo kê, tiêu cực hay móc ngoặc, thông đồng với các đối tượng buôn lậu.

Buôn lậu, hàng giả, hàng nhái: Có bảo kê và móc ngoặc

Buôn lậu, hàng giả, hàng nhái: Có bảo kê và móc ngoặc

VOV.VN - Một bộ phận nhỏ lực lượng đã trực tiếp hoặc gián tiếp bảo kê, tiêu cực hay móc ngoặc, thông đồng với các đối tượng buôn lậu.

Gian nan cuộc chiến chống hàng giả, hàng lậu
Gian nan cuộc chiến chống hàng giả, hàng lậu

VOV.VN - Mặc dù cơ quan chức năng vào cuộc rất quyết liệt, nhưng tình trạng hàng giả, hàng lậu vẫn ngày càng gia tăng với mức độ và thủ đoạn tinh vi hơn.

Gian nan cuộc chiến chống hàng giả, hàng lậu

Gian nan cuộc chiến chống hàng giả, hàng lậu

VOV.VN - Mặc dù cơ quan chức năng vào cuộc rất quyết liệt, nhưng tình trạng hàng giả, hàng lậu vẫn ngày càng gia tăng với mức độ và thủ đoạn tinh vi hơn.