5 đội bóng gây bất ngờ nhất trong năm 2015

VOV.VN - Leicester City, Celta Vigo và Chelsea lọt vào tốp 5 đội bóng gây bất ngờ nhất trong năm 2015.

5. Paris Saint-Germain

Paris Saint-Germain là thế lực của bóng đá Pháp, điều này không phải bàn cãi khi mà đội chủ sân Công viên các Hoàng tử thống trị giải quốc nội trong 3 mùa giải qua. Họ cũng chính là lá cờ đầu của Ligue I ở đấu trường châu Âu.

Mùa giải năm nay, Paris Saint-Germain đã chiêu mộ được những bản hợp đồng chất lượng, đặc biệt là sở hữu được Di Maria. Do đó, sức mạnh của “gã nhà giàu” được cải thiện đáng kể.

Ibrahimovic và các đồng đội vô địch lượt đi Ligue I một cách tuyệt đối (Ảnh: Getty).

Ở mùa giải năm nay, cứ mỗi vòng đấu trôi qua là Paris Saint-Germain lại thiết lập cho mình những kỷ lục riêng. Tính đến thời điểm này, đội bóng của HLV Laurent Blanc vẫn chưa biết mùi thất bại tại sân chơi cao nhất nước Pháp.

Sau 19 vòng đấu, Paris Saint-Germain thắng 16 hòa 3 giành 51 điểm, hơn đội đứng thứ 2 là Monaco tới 19 điểm. PSG đạt thành tích vô tiền khoáng hậu phá kỷ lục  50 điểm của Lyon ở mùa 2006/2007 để trở thành nhà vô địch mùa Đông có điểm số cao nhất trong lịch sử Ligue I.

4. Juventus

Juventus thống trị Serie A với 4 chức vô địch liên tiếp. Trong năm 2015, “Bà đầm già” còn lọt vào trận chung kết UEFA Champions League, nhưng không thể giành chiến thắng trước Barca.

Mặc dù, là nhà đương kim vô địch Serie A, nhưng Juventus bất ngờ sa sút nghiêm trọng ở giai đoạn đầu tiên của mùa giải. Có thời điểm “Bà đầm già” ngụp lặn ở phía cuối bảng xếp hạng.

Juventus sa sút nhưng biết cách đứng dậy một cách mạnh mẽ (Ảnh: Getty).

Sự sa sút của Juventus khiến nhiều người hâm mộ bóng đá tin vào việc Serie A sẽ có ông vua mới ở mùa giải năm nay. Những gương mặt hy vọng sẽ lật đổ Juventus là Inter Milan, Fiorentina và Napoli.

Tuy nhiên, Juventus đã đứng dậy mạnh mẽ, những chiến thắng liên tiếp, đặc biệt là trước các đối thủ cạnh tranh trực tiếp giúp “Bà đầm già” tiến những bước dài đến khó tin trên bảng xếp hạng.

Sau 17 vòng đấu, Juventus đang đứng thứ 4 trên bảng xếp với 33 điểm. Hiện tại, “Bà đầm già” chỉ còn kém Inter Milan, đội dẫn đầu đúng 3 điểm. Với phong độ cao ngút trời như thời điểm hiện tại, Juventus hoàn toàn có thể đoạt Scudetto vào cuối mùa.

3. Celta Vigo

Celta Vigo là “hiện tượng” của La Liga mùa giải năm nay. Đội bóng của HLV Eduardo Berizzo dù gặp nhiều khó khăn về mặt tài chính, nhưng họ đã vượt qua tất cả để trình diễn thứ bóng đá tấn công hấp dẫn.

Celta Vigo là hiện tượng của La Liga mùa giải năm nay (Ảnh: Getty).

Celta Vigo đánh bại Sevilla, Villarreal đặc biệt là đè bẹp Barca với tỉ số 4-1. Có giai đoạn Celta Vigo dẫn đầu La Liga, khiến Real, Atletico Madrid và Real luôn rơi trong thế bám đuổi.


Sau 17 vòng đấu, Celta Vigo vẫn duy trì được phong độ ấn tượng. Hiện tại, đội bóng của HLV Eduardo Berizzo đang đứng thứ 4 trên bảng xếp hạng với 31 điểm, kém đội đầu bảng Barca 7 điểm.

2. Chelsea

Chelsea đã tạo nên cơn sốt với màn trình diễn “sốc” của mình ở mùa giải 2015/2016. Từ vị thế của một nhà đương kim vô địch Premier League, Chelsea tự biến mình thành kẻ lót đường.

Chelsea sa sút không phanh khiến BLĐ đội bóng phải sa thải Jose Mourinho (Ảnh: Getty).

Sau 19 vòng đấu, Chelsea thua tới 9 trận, bằng tổng số trận thua của họ ở 2 mùa giải trước cộng lại. Chelsea trở thành nhà vô địch có khởi đầu tệ hại bậc nhất trong lịch sử Premier League.


Màn trình diễn tệ hại của The Blues khiến ban lãnh đạo đội bóng này phải sa thải HLV Jose Mourinho. Chủ tịch Roman Abramovich bổ nhiệm HLV Guus Hiddink dẫn dắt Chelsea để giúp đội bóng này tránh suất xuống hạng.

1. Leicester City

Câu lạc bộ gây bất ngờ nhất trong năm 2015 mang tên Leicester City. Đội bóng của HLV Claudio Ranieri thi đấu xuất thần ở Premier League 2015/2016, khi nhìn các ông lớn qua “gương chiếu hậu”.

Sau 19 vòng đấu, Leicester City mới chỉ thua 2 trận trước Arsenal và Liverpool, còn lại giành 11 chiến thắng và 6 trận hòa. Leicester City kết thúc giai đoạn lượt đi với vị trí thứ 2 khi có 39 điểm, xếp sau Arsenal do thua chỉ số phụ.

Leicester City là cái tên gây bất ngờ nhất trong năm 2015 với thành tích thi đấu ấn tượng của mình (Ảnh: Getty).

Chức vô địch là điều xa xỉ với Leicester City ở mùa giải năm nay khi lực lượng của họ mỏng hơn rất nhiều so với các đối thủ cạnh tranh. Tuy nhiên, nếu HLV Claudio Ranieri và các học trò tiếp tục chơi ổn định như thời gian qua, việc nằm trong tốp 4 khi mùa giải năm nay khép lại là điều hoàn toàn có thể xảy ra./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Man City nhận tin xấu sau trận hòa Leicester City
Man City nhận tin xấu sau trận hòa Leicester City

VOV.VN - Man City nhận tin xấu về tình trạng chấn thương của đội trưởng Kompany sau trận hòa 0-0 với Leicester City ở vòng 19.

Man City nhận tin xấu sau trận hòa Leicester City

Man City nhận tin xấu sau trận hòa Leicester City

VOV.VN - Man City nhận tin xấu về tình trạng chấn thương của đội trưởng Kompany sau trận hòa 0-0 với Leicester City ở vòng 19.

Phung phí cơ hội, MU chia điểm đầy tiếc nuối cùng Chelsea trên sân nhà
Phung phí cơ hội, MU chia điểm đầy tiếc nuối cùng Chelsea trên sân nhà

VOV.VN - Không thể tận dụng các cơ hội tạo ra, MU đành chấp nhận tỷ số hòa không bàn thắng khi tiếp đón Chelsea trên sân nhà Old Trafford.

Phung phí cơ hội, MU chia điểm đầy tiếc nuối cùng Chelsea trên sân nhà

Phung phí cơ hội, MU chia điểm đầy tiếc nuối cùng Chelsea trên sân nhà

VOV.VN - Không thể tận dụng các cơ hội tạo ra, MU đành chấp nhận tỷ số hòa không bàn thắng khi tiếp đón Chelsea trên sân nhà Old Trafford.

Leicester hòa Man City, Arsenal vô địch lượt đi Premier League
Leicester hòa Man City, Arsenal vô địch lượt đi Premier League

VOV.VN - Leicester City cầm hòa 0-0 Man City ở vòng 19, điều này giúp cho Arsenal giành chức vô địch lượt đi Premier League 2015/2016.

Leicester hòa Man City, Arsenal vô địch lượt đi Premier League

Leicester hòa Man City, Arsenal vô địch lượt đi Premier League

VOV.VN - Leicester City cầm hòa 0-0 Man City ở vòng 19, điều này giúp cho Arsenal giành chức vô địch lượt đi Premier League 2015/2016.

Cuộc đua Premier League: Leicester City chưa đủ sức vô địch
Cuộc đua Premier League: Leicester City chưa đủ sức vô địch

VOV.VN - Bước vào giai đoạn then chốt của mùa giải, Leicester City bắt đầu lộ rõ những điểm hạn chế khiến họ chưa đủ sức trở thành ứng viên vô địch.

Cuộc đua Premier League: Leicester City chưa đủ sức vô địch

Cuộc đua Premier League: Leicester City chưa đủ sức vô địch

VOV.VN - Bước vào giai đoạn then chốt của mùa giải, Leicester City bắt đầu lộ rõ những điểm hạn chế khiến họ chưa đủ sức trở thành ứng viên vô địch.