Liên quân gấp rút chuẩn bị chiến dịch đẩy IS khỏi Mosul, Iraq

VOV.VN - Mỹ, Pháp đang gấp rút chuẩn bị chiến dịch hỗ trợ quân Chính phủ Iraq giành lại thành phố Mosul, bị IS chiếm đóng từ tháng 6/2014.

Mosul là thành phố lớn thứ hai của Iraq với 1,5 triệu dân, nằm ở phía Đông Bắc Baghdad, có vị trí địa - chiến lược hết sức quan trọng. Từ khi rơi vào tay Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, cùng với thành phố Raqqa ở Syria, Mosul trở thành căn cứ chính của IS. 

Với sự hỗ trợ của Liên minh quốc tế chống IS, sau khi đã giành lại quyền kiểm soát những khu vực rộng lớn trong 2 năm qua, hiện quân đội Chính phủ Iraq đang gấp rút chuẩn bị chiến dịch tái chiếm Mosul. 

Mosul (Iraq) là một trong những căn cứ chính của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS). (ảnh: AFP).

Theo các quan chức phương Tây, chiến dịch Mosul có thể bắt đầu từ tháng 10 với mục tiêu làm chủ hoàn toàn thành phố vào cuối năm. Hiện ở thành phố này có khoảng 3.000 đến 4.500 tay súng IS, gồm người Iraq và người nước ngoài.

Đại tá John Dorrian, người phát ngôn của Liên minh chống IS cho biết không có dấu hiệu nào cho thấy IS chuẩn bị rút khỏi Mosul như đã từng làm với một số thành phố ít quan trọng hơn. Điều này cho thấy IS quyết tâm bám giữ căn cứ này, và cuộc chiến ở đây sẽ rất khốc liệt.

Pháp tăng gấp 3 lần hỏa lực

Trong số các phương tiện Pháp triển khai phục vụ chiến dịch này, có các tầu chiến bố trí ở Đông Địa Trung Hải. Từ sáng thứ 6 tuần qua (29/9), Pháp đã tăng cường thêm 8 chiến đấu cơ Rafale trên tầu sân bay Charle De Gaule.

Với tổng số 24 chiếc Rafale, tàu sân bay này đã tăng gấp 3 khả năng không kích của Pháp trong khu vực, nơi đã có 12 chiếc Rafale được bố trí tại các căn cứ ở Jordan và Các Tiểu Vương quốc Arab Thông nhất. 

Gần 500 lính Pháp đã được triển khai tại Iraq trong vai trò hỗ trợ kỹ thuật pháo binh, làm cố vấn cho các Peshmergas - chiến binh người Kurd, ở phía Bắc Iraq hay đào tạo các đơn vị lính Iraq tinh nhuệ tại Baghdad.

Quân đội Pháp cũng bố trí 4 đại bác Caesar có tầm bắn 40km tại căn cứ không quân Qayyarrah, cách Mosul 65km, đã giành lại từ tay IS hồi cuối tháng 8 nhằm chuẩn bị cho chiến dịch.

Chiếm 5% trong tổng số hơn 15.300 cuộc không kích của Liên minh kể từ mùa hè 2014, Pháp là một trong những nước đóng góp chính cho các hoạt động không kích chống IS tại khu vực, dù đứng rất xa sau Mỹ (nước thực hiện 80% các vụ không kích).

Mỹ tăng cường quân số

Mỹ cũng ráo riết chuẩn bị cho chiến dịch Mosul. Ngày 27/9, Tổng thống Barack Obama đã bật đèn xanh cho việc gửi 615 lính bổ sung cho 4.600 quân đã được triển khai trên thực địa tại Iraq.

Việc tăng cường này nhằm củng cố khả năng hậu cần của quân đội Chính phủ Iraq, nhất là tại căn cứ không quân lớn al-Assad, thuộc tỉnh  Al-Anbarrở miền Tây nước này.

Khắc phục một cuộc khủng hoảng nhân đạo

Chiến dịch Mosul đặt ra yêu cầu khắc phục một cuộc khủng hoảng nhân đạo trước Liên Hợp Quốc.

Các quan chức của Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tỵ nạn (UNHCR) lo ngại chiến dịch sẽ dẫn tới một trong những thảm họa lớn nhất trong những năm gần đây. 

Đại diện Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tỵ nạn tại Iraq, ông  Bruno Geddo dự báo hơn 1 triệu người sẽ phải chạy tỵ nạn. Ít nhất có khoảng 700.000 người cần sự giúp đỡ, cần nơi nương náu, thuốc men, lương thực, nước uống...

Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tỵ nạn đã dựng một số trại phòng ngừa một cuộc di dân ồ ạt, nhưng còn thiếu đất, tiền và thời gian để xây dựng các khu trại khác.

Cơ quan này hy vọng xây dựng được 11 khu trại từ nay đến cuối năm để có thể chứa được 120.000 người, trong khi các lãnh đạo Iraq nghĩ có thể tiếp nhận 150.000 người ở những khu trại khác. Như vậy là sẽ còn thiếu khoảng 450.000 chỗ nếu so với ước tính về nhu cầu chỗ ở cho người tỵ nạn.

Theo Tổ chức di trú quốc tế (OIM), kể từ tháng 3, khoảng 62.000 người đã chạy khỏi Mosul và các vùng phụ cận khi Chính phủ Iraq thông báo ý định tấn công giành lại thành phố này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Iraq mở chiến dịch tấn công mới tái chiếm Mosul
Iraq mở chiến dịch tấn công mới tái chiếm Mosul

VOV.VN - Chiến dịch tái chiếm Mosul bắt đầu sau các cuộc pháo kích và không kích hạng nặng từ Wardak, cách Mosul khoảng 30km về phía Đông Nam.

Iraq mở chiến dịch tấn công mới tái chiếm Mosul

Iraq mở chiến dịch tấn công mới tái chiếm Mosul

VOV.VN - Chiến dịch tái chiếm Mosul bắt đầu sau các cuộc pháo kích và không kích hạng nặng từ Wardak, cách Mosul khoảng 30km về phía Đông Nam.

Mỹ hỗ trợ Iraq 181 triệu USD để giành lại Mosul
Mỹ hỗ trợ Iraq 181 triệu USD để giành lại Mosul

VOV.VN -181 triệu USD nêu trên sẽ được dùng để cung cấp lương thực và hàng cứu trợ khẩn cấp cho người dân nơi đây khi Iraq phát động chiến dịch giành lại Mosul

Mỹ hỗ trợ Iraq 181 triệu USD để giành lại Mosul

Mỹ hỗ trợ Iraq 181 triệu USD để giành lại Mosul

VOV.VN -181 triệu USD nêu trên sẽ được dùng để cung cấp lương thực và hàng cứu trợ khẩn cấp cho người dân nơi đây khi Iraq phát động chiến dịch giành lại Mosul

Iraq chuẩn bị cuộc chiến tổng lực nhằm giành lại Mosul từ tay IS
Iraq chuẩn bị cuộc chiến tổng lực nhằm giành lại Mosul từ tay IS

VOV.VN - Chính phủ Iraq đang lên kế hoạch tấn công tổng lực vào cuối năm nhằm giành lại Mosul, thành phố chiến lược bị rơi vào tay IS cách đây 2 năm.

Iraq chuẩn bị cuộc chiến tổng lực nhằm giành lại Mosul từ tay IS

Iraq chuẩn bị cuộc chiến tổng lực nhằm giành lại Mosul từ tay IS

VOV.VN - Chính phủ Iraq đang lên kế hoạch tấn công tổng lực vào cuối năm nhằm giành lại Mosul, thành phố chiến lược bị rơi vào tay IS cách đây 2 năm.

Iraq không muốn lính nước ngoài trực tiếp tham gia giải phóng Mosul
Iraq không muốn lính nước ngoài trực tiếp tham gia giải phóng Mosul

VOV.VN - Tuyên bố của quân đội Iraq được đưa ra sau khi có thông tin về việc Mỹ đang tìm cách triển khai thêm 500 binh sỹ tới Iraq để giải phóng Mosul.

Iraq không muốn lính nước ngoài trực tiếp tham gia giải phóng Mosul

Iraq không muốn lính nước ngoài trực tiếp tham gia giải phóng Mosul

VOV.VN - Tuyên bố của quân đội Iraq được đưa ra sau khi có thông tin về việc Mỹ đang tìm cách triển khai thêm 500 binh sỹ tới Iraq để giải phóng Mosul.