Đặc phái viên Mỹ: IS đã bị cô lập tại tỉnh Raqqa của Syria

VOV.VN - Đại diện Mỹ khẳng định tổ chức khủng bố Hồi giáo IS đã bị cô lập ở Raqqa (Syria) và Mỹ sẽ tiếp tục phối hợp với Nga để tiêu diệt IS ở những nơi khác.

Đặc phái viên Mỹ thuộc Liên minh chống tổ chức “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tự xưng tại Iraq và Syria do Mỹ dẫn đầu, ông Brett McGurk hôm 8/7 cho biết, trước sự tấn công của cộng đồng thế giới, phiến quân của tổ chức thánh chiến này đã hoàn toàn bị cô lập tại Raqqa, Syria.

Khói đen tại mặt trận Raqqa. Ảnh: NBC.

Trong thời gian tới, phía Mỹ sẽ tiếp tục phối hợp với Nga để tiêu diệt hoàn toàn tổ chức Nhà nước Hồi giáo tại các địa điểm khác của Syria.

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tràn vào Raqqa từ đầu năm 2014 và nơi này thực tế đã trở thành thủ đô của cái gọi là “vương quốc Hồi giáo” của nhóm thánh chiến này ở Syria./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ảnh: Đường tới “thủ đô” Raqqa của tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS
Ảnh: Đường tới “thủ đô” Raqqa của tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS

VOV.VN - Lực lượng khủng bố Hồi giáo IS suy yếu ở nhiều nơi. Đã diễn ra nhiều trận giao tranh gần và bên trong Raqqa (Syria), thủ đô tự xưng của chúng.

Ảnh: Đường tới “thủ đô” Raqqa của tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS

Ảnh: Đường tới “thủ đô” Raqqa của tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS

VOV.VN - Lực lượng khủng bố Hồi giáo IS suy yếu ở nhiều nơi. Đã diễn ra nhiều trận giao tranh gần và bên trong Raqqa (Syria), thủ đô tự xưng của chúng.

Liên quân do Mỹ dẫn đầu không kích Raqqa, 43 dân thường Syria bỏ mạng?
Liên quân do Mỹ dẫn đầu không kích Raqqa, 43 dân thường Syria bỏ mạng?

VOV.VN - Phương tiện truyền thông Syria dẫn lời các nhân chứng cho biết, máy bay của liên quân do Mỹ dẫn đầu đã không kích Raqqa làm 43 dân thường thiệt mạng.

Liên quân do Mỹ dẫn đầu không kích Raqqa, 43 dân thường Syria bỏ mạng?

Liên quân do Mỹ dẫn đầu không kích Raqqa, 43 dân thường Syria bỏ mạng?

VOV.VN - Phương tiện truyền thông Syria dẫn lời các nhân chứng cho biết, máy bay của liên quân do Mỹ dẫn đầu đã không kích Raqqa làm 43 dân thường thiệt mạng.

Mỹ trang bị vũ khí cho người Kurd ở Syria để giành lấy Raqqa
Mỹ trang bị vũ khí cho người Kurd ở Syria để giành lấy Raqqa

VOV.VN - Mỹ quyết định trang bị vũ khí cho người Kurd ở Syria bất chấp sự phản đối mạnh mẽ của Thổ Nhĩ Kỳ, đồng minh của Mỹ trong khối NATO.

Mỹ trang bị vũ khí cho người Kurd ở Syria để giành lấy Raqqa

Mỹ trang bị vũ khí cho người Kurd ở Syria để giành lấy Raqqa

VOV.VN - Mỹ quyết định trang bị vũ khí cho người Kurd ở Syria bất chấp sự phản đối mạnh mẽ của Thổ Nhĩ Kỳ, đồng minh của Mỹ trong khối NATO.

Khủng bố Hồi giáo IS bị đánh liệt nửa cơ thể khi để mất Mosul
Khủng bố Hồi giáo IS bị đánh liệt nửa cơ thể khi để mất Mosul

VOV.VN - Cuộc chiến chống IS bước sang trang mới với việc các lực lượng chính phủ Iraq tái chiếm cơ bản thành trì Mosul của tổ chức Hồi giáo cực đoan này.

Khủng bố Hồi giáo IS bị đánh liệt nửa cơ thể khi để mất Mosul

Khủng bố Hồi giáo IS bị đánh liệt nửa cơ thể khi để mất Mosul

VOV.VN - Cuộc chiến chống IS bước sang trang mới với việc các lực lượng chính phủ Iraq tái chiếm cơ bản thành trì Mosul của tổ chức Hồi giáo cực đoan này.

Ảnh: Khép chặt vòng vây Raqqa - “thủ đô” của IS bạo tàn
Ảnh: Khép chặt vòng vây Raqqa - “thủ đô” của IS bạo tàn

VOV.VN - IS đã cơ bản mất Mosul ở Iraq. Nay các đơn vị chống IS với nòng cốt là người Kurd lại đang siết chặt vòng vây quanh Raqqa – thủ đô của chúng ở Syria.

Ảnh: Khép chặt vòng vây Raqqa - “thủ đô” của IS bạo tàn

Ảnh: Khép chặt vòng vây Raqqa - “thủ đô” của IS bạo tàn

VOV.VN - IS đã cơ bản mất Mosul ở Iraq. Nay các đơn vị chống IS với nòng cốt là người Kurd lại đang siết chặt vòng vây quanh Raqqa – thủ đô của chúng ở Syria.