Ông Võ Văn Thưởng chúc mừng tập thể cán bộ, y bác sỹ BV Hữu Nghị

VOV.VN - Ông Võ Văn Thưởng đã đến thăm và chúc mừng Bệnh viện Hữu Nghị nhân kỷ niệm 62 năm ngày thuốc Việt Nam.

Sáng 24/2 tại Hà Nội, Bệnh viện Hữu Nghị tổ chức lễ kỷ niệm 62 năm ngày thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2017). Dự lễ kỷ niệm có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng. Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng và Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh gửi lẵng hoa chúc mừng.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng chúc mừng những thành tích mà tập thể, đội ngũ, cán bộ, y bác sĩ bệnh viện Hữu Nghị đã đạt được.

Ông Võ Văn Thưởng cho rằng, thời gian qua, chất lượng khám chữa bệnh của Bệnh viện ngày càng được nâng lên, Bệnh viện đã có nhiều bước tiến trong thực hiện chuyên môn và điều trị cho người bệnh. Đội ngũ cán bộ y bác sĩ được chú trọng bồi dưỡng, đào tạo phát triển cả về số lượng và chất lượng. Trang thiết bị cơ sở vật chất, kỹ thuật ngày càng hiện đại đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh cho nhân dân.

Những bước tiến đó góp phần nâng cao uy tín của Bệnh viện và củng cố niềm tin trong nhân dân. Để tiếp tục phát huy những thành tích đạt được, ông Võ Văn Thưởng đề nghị, tập thể đội ngũ lãnh đạo, y bác sĩ Bệnh viện Hữu Nghị cần nỗ lực hơn nữa để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong việc khám chữa bệnh

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng nhấn mạnh: “Bệnh viện tiếp tục vươn lên để đáp ứng được yêu cầu đòi hỏi ngày càng cao của Đảng, Nhà  nước của xã hội đối với ngành y tế nói chung và bệnh viện nói riêng. Do đó, đội ngũ tập thể lãnh đạo và y, bác sĩ cần có sự nỗ lực hơn nữa để đáp ứng được yêu cầu của người bệnh và yêu cầu của cạnh tranh ngày càng cao”. 

Ông Võ Văn Thưởng trao Huân chương lao động hạng Nhì cho GS.TS Lê Văn Thạch.

Trải qua 60 năm xây dựng và phát triển, đến nay, Bệnh viện Hữu Nghị có hơn 840 giường bệnh, 32 khoa lâm sàng và cận lâm sàng với gần 800 cán bộ nhân viên, trong đó có 200 bác sĩ, dược sĩ có trình độ cao. Mục tiêu của Bệnh viện trong những năm tới là tiếp tục mở rộng quy mô giường bệnh, củng cố và nâng cao uy tín về chuyên môn, kỹ thuật.

Tại buổi lễ hôm nay, ông Võ Văn Thưởng đã trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho GS.TS Lê Văn Thạch, nguyên Giám đốc Bệnh viện vì những thành tích xuất sắc trong sự nghiệp chăm sóc và chữa bệnh cho nhân dân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch nước dự chương trình kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam
Chủ tịch nước dự chương trình kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam

VOV.VN - Chủ tịch nước Trương Tấn Sang: “Công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân luôn là mối quan tâm hàng đầu của Đảng và Nhà nước ta".

Chủ tịch nước dự chương trình kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam

Chủ tịch nước dự chương trình kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam

VOV.VN - Chủ tịch nước Trương Tấn Sang: “Công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân luôn là mối quan tâm hàng đầu của Đảng và Nhà nước ta".

Trăn trở của người thày thuốc nhân dân...
Trăn trở của người thày thuốc nhân dân...

VOV.VN - GS Nguyễn Anh Trí trăn trở với những khó khăn ngành y tế đang đối mặt và ưu tiên số 1 của ông là tập trung vào việc có đủ máu cho người dân sử dụng.

Trăn trở của người thày thuốc nhân dân...

Trăn trở của người thày thuốc nhân dân...

VOV.VN - GS Nguyễn Anh Trí trăn trở với những khó khăn ngành y tế đang đối mặt và ưu tiên số 1 của ông là tập trung vào việc có đủ máu cho người dân sử dụng.

GS Nguyễn Chấn Hùng: Nhiều tấm gương thầy thuốc tôi rất kính trọng
GS Nguyễn Chấn Hùng: Nhiều tấm gương thầy thuốc tôi rất kính trọng

VOV.VN - GS Nguyễn Chấn Hùng: Có rất nhiều tấm gương tốt và hình ảnh đẹp của người thầy thuốc mà tôi rất kính trọng.

GS Nguyễn Chấn Hùng: Nhiều tấm gương thầy thuốc tôi rất kính trọng

GS Nguyễn Chấn Hùng: Nhiều tấm gương thầy thuốc tôi rất kính trọng

VOV.VN - GS Nguyễn Chấn Hùng: Có rất nhiều tấm gương tốt và hình ảnh đẹp của người thầy thuốc mà tôi rất kính trọng.

Giáo sư Nguyễn Tài Thu: “Tôi chỉ là người thầy thuốc thương người“
Giáo sư Nguyễn Tài Thu: “Tôi chỉ là người thầy thuốc thương người“

VOV.VN -Giáo sư Nguyễn Tài Thu được người đời quý mến, nể trọng gọi bằng cái tên "thần kim" hay “Vua châm cứu”.

Giáo sư Nguyễn Tài Thu: “Tôi chỉ là người thầy thuốc thương người“

Giáo sư Nguyễn Tài Thu: “Tôi chỉ là người thầy thuốc thương người“

VOV.VN -Giáo sư Nguyễn Tài Thu được người đời quý mến, nể trọng gọi bằng cái tên "thần kim" hay “Vua châm cứu”.

Quận Hai Bà Trưng tổ chức kỷ niệm ngày Thầy thuốc Việt Nam
Quận Hai Bà Trưng tổ chức kỷ niệm ngày Thầy thuốc Việt Nam

VOV.VN - Ông Nguyễn Văn Nam, Bí thư Quận uỷ đã  đánh giá cao những nỗ lực của toàn thể các y bác sỹ và cán bộ, CNVC ngành y tế trong năm qua.

Quận Hai Bà Trưng tổ chức kỷ niệm ngày Thầy thuốc Việt Nam

Quận Hai Bà Trưng tổ chức kỷ niệm ngày Thầy thuốc Việt Nam

VOV.VN - Ông Nguyễn Văn Nam, Bí thư Quận uỷ đã  đánh giá cao những nỗ lực của toàn thể các y bác sỹ và cán bộ, CNVC ngành y tế trong năm qua.