Tổng thống Mỹ đánh giá cao Ai Cập trong thúc đẩy hòa bình Trung Đông

VOV.VN -Tổng thống Mỹ Donald Trump ca ngợi những nỗ lực của Ai Cập nhằm khôi phục tiến trình hòa bình giữa Israel và Palestine.

Trong cuộc gặp tại New York bên lề hội nghị của Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc ngày 20/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ca ngợi những nỗ lực của Ai Cập nhằm khôi phục tiến trình hòa bình giữa Israel và Palestine.

Tổng thống Mỹ nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiếp tục phối hợp và tham vấn giữa hai nước về tiến trình hòa bình Trung Đông.

Tổng thống Mỹ và Tổng thống Ai Cập tại cuộc gặp ở New York (Ảnh: Al Ahram)

Trước đó, trong bài phát biểu trước Liên Hợp quốc, Tổng thống Ai Cập El-Sisi đã kêu gọi người Palestine đoàn kết và sẵn sàng cùng chung sống hòa bình với người Israel.

Ai Cập đã và đang nỗ lực hòa giải giữa nhóm Hamas và Phong trào Fatah để xây dựng sự thống nhất Palestine. Những nỗ lực này đã đạt thành công ban đầu khi Hamas đã giải tán ủy ban hành chính của mình ở Gaza và đồng ý tổ chức các cuộc tổng tuyển cử nhằm chấm dứt sự chia rẽ nội bộ kéo dài một thập kỷ, một động thái mà các quan chức Fatah cho là tích cực.

Hai tổng thống cũng đã bàn về cuộc chiến chống khủng bố và các gói viện trợ kinh tế và quân sự hàng năm của Mỹ cho Ai Cập.

Tổng thống El Sisi cho rằng, mối quan hệ mạnh mẽ giữa Ai Cập và Mỹ sẽ góp phần tăng cường hòa bình và an ninh ở Trung Đông, đồng thời bày tỏ mong muốn hợp tác và tham vấn với Mỹ về các vấn đề khác ở khu vực, đặc biệt là trong việc chống khủng bố.

Ông Sisi nhấn mạnh tầm quan trọng của cuộc chiến chống khủng bố và giảm nguồn tài chính, vũ trang cho các nhóm khủng bố cũng như đấu tranh để ngăn chặn việc cung cấp nơi trú ẩn cho những kẻ khủng bố. Đây là một mối đe dọa lớn đối với sự ổn định của khu vực và thế giới. Tổng thống El Sisi kêu gọi tăng cường hợp tác quốc tế trong cuộc chiến này.

Về các gói viện trợ của Mỹ cho Ai Cập, Tổng thống Donald Trump cho biết sẽ xem xét tiếp tục một số hỗ trợ quân sự cho Ai Cập. Trong những năm qua, Ai Cập nhận được 1,3 tỷ USD/năm về hỗ trợ quân sự và gần 250 triệu USD cho viện trợ kinh tế./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

LHQ cảnh báo khủng hoảng Jerusalem vượt ra ngoài Trung Đông
LHQ cảnh báo khủng hoảng Jerusalem vượt ra ngoài Trung Đông

VOV.VN - Đại diện LHQ cho rằng cần có giải pháp cho khủng hoảng hiện nay ở Đông Jerusalem giữa người Palestine và Israel, để tránh bạo lực leo thang.

LHQ cảnh báo khủng hoảng Jerusalem vượt ra ngoài Trung Đông

LHQ cảnh báo khủng hoảng Jerusalem vượt ra ngoài Trung Đông

VOV.VN - Đại diện LHQ cho rằng cần có giải pháp cho khủng hoảng hiện nay ở Đông Jerusalem giữa người Palestine và Israel, để tránh bạo lực leo thang.

IS đang tháo chạy sang Đông Nam Á sau thảm bại ở Trung Đông
IS đang tháo chạy sang Đông Nam Á sau thảm bại ở Trung Đông

VOV.VN -Hiện có khoảng 100 tay súng IS đã tập kết và thề trả thù cho tổ chức của chúng.

IS đang tháo chạy sang Đông Nam Á sau thảm bại ở Trung Đông

IS đang tháo chạy sang Đông Nam Á sau thảm bại ở Trung Đông

VOV.VN -Hiện có khoảng 100 tay súng IS đã tập kết và thề trả thù cho tổ chức của chúng.

Trung Quốc vượt Mỹ trở thành nhà đầu tư số một tại Trung Đông
Trung Quốc vượt Mỹ trở thành nhà đầu tư số một tại Trung Đông

VOV.VN - Với vốn đầu tư khủng, Trung Quốc đã “đánh bại” Mỹ để trở thành nhà đầu tư số một tại Trung Đông. Vốn đầu tư của Trung Quốc gấp hơn 3 lần của Mỹ.

Trung Quốc vượt Mỹ trở thành nhà đầu tư số một tại Trung Đông

Trung Quốc vượt Mỹ trở thành nhà đầu tư số một tại Trung Đông

VOV.VN - Với vốn đầu tư khủng, Trung Quốc đã “đánh bại” Mỹ để trở thành nhà đầu tư số một tại Trung Đông. Vốn đầu tư của Trung Quốc gấp hơn 3 lần của Mỹ.

Người Kurd đòi ly khai – “nỗi lo” của 4 nước Trung Đông
Người Kurd đòi ly khai – “nỗi lo” của 4 nước Trung Đông

VOV.VN - Là “một cộng đồng lớn ở 4 quốc gia”, người Kurd tại Trung Đông suốt hơn 500 năm qua vẫn ấp ủ giấc mơ “lập quốc” của mình.  

Người Kurd đòi ly khai – “nỗi lo” của 4 nước Trung Đông

Người Kurd đòi ly khai – “nỗi lo” của 4 nước Trung Đông

VOV.VN - Là “một cộng đồng lớn ở 4 quốc gia”, người Kurd tại Trung Đông suốt hơn 500 năm qua vẫn ấp ủ giấc mơ “lập quốc” của mình.