IS nhận trách nhiệm vụ tấn công bằng dao tại Pháp khiến hai người chết

VOV.VN - Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) đứng ra nhận trách nhiệm về vụ tấn công ở một nhà ga Marseille khiến hai người phụ nữ thiệt mạng.

Tối qua, nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tuyên bố nhận trách nhiệm cuộc tấn công bằng dao xảy ra cùng tại Marseille, Pháp, làm 2 người thiệt mạng.

Cảnh sát Pháp đã bắn hạ kẻ khủng bố tại hiện trường. (Ảnh: AP)

Trang tin Amaq, cơ quan truyền thông chính thức của nhóm Nhà nước Hồi giáo công bố, một chiến binh IS đã thực hiện vụ tấn công bằng dao ở một ga tàu tại Marseille, miền Nam nước Pháp.

Cùng ngày, các công tố viên chống khủng bố của Pháp đã mở cuộc điều tra đối với vụ tấn công. Trong vụ việc trên, một người đàn ông dùng dao tấn công người qua đường tại nhà ga Saint-Charles - ga xe lửa chính ở thành phố Marseille, khiến 2 phụ nữ thiệt mạng.

Thủ phạm đã bị các binh sĩ đi tuần tại khu vực bắn hạ sau đó. Lực lượng an ninh đã yêu cầu người dân tránh xa khu vực xung quanh nhà ga này./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đức xét xử kẻ chuyên chiêu mộ chiến binh cho IS
Đức xét xử kẻ chuyên chiêu mộ chiến binh cho IS

VOV.VN - Ngày 26/9, các công tố viên Đức đã đưa ra xét xử một kẻ chiêu mộ chiến binh cho nhóm khủng bố IS tại Iraq và Syria.

Đức xét xử kẻ chuyên chiêu mộ chiến binh cho IS

Đức xét xử kẻ chuyên chiêu mộ chiến binh cho IS

VOV.VN - Ngày 26/9, các công tố viên Đức đã đưa ra xét xử một kẻ chiêu mộ chiến binh cho nhóm khủng bố IS tại Iraq và Syria.

Thủ lĩnh IS tái xuất sau 11 tháng, kêu gọi thiêu đốt kẻ thù
Thủ lĩnh IS tái xuất sau 11 tháng, kêu gọi thiêu đốt kẻ thù

VOV.VN - Thông điệp của Baghdadi phát đi hôm 28/9 là bài phát biểu đầu tiên của thủ lĩnh nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) sau 11 tháng vắng bóng.

Thủ lĩnh IS tái xuất sau 11 tháng, kêu gọi thiêu đốt kẻ thù

Thủ lĩnh IS tái xuất sau 11 tháng, kêu gọi thiêu đốt kẻ thù

VOV.VN - Thông điệp của Baghdadi phát đi hôm 28/9 là bài phát biểu đầu tiên của thủ lĩnh nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) sau 11 tháng vắng bóng.

Nga không kích tiêu diệt 2.300 phiến quân IS và al-Nusra tại Syria
Nga không kích tiêu diệt 2.300 phiến quân IS và al-Nusra tại Syria

VOV.VN - Trong vòng 11 ngày qua, Nga đã tiến hành không kích tiêu diệt hơn 2.300 phiến quân IS và al-Nusra và làm bị thương 2.700 tên khác.

Nga không kích tiêu diệt 2.300 phiến quân IS và al-Nusra tại Syria

Nga không kích tiêu diệt 2.300 phiến quân IS và al-Nusra tại Syria

VOV.VN - Trong vòng 11 ngày qua, Nga đã tiến hành không kích tiêu diệt hơn 2.300 phiến quân IS và al-Nusra và làm bị thương 2.700 tên khác.

IS nhận là thủ phạm tấn công sân bay ở thủ đô Kabul
IS nhận là thủ phạm tấn công sân bay ở thủ đô Kabul

VOV.VN - IS vừa thừa nhận là thủ phạm gây ra một số vụ nổ nhằm vào khu vực sân bay quốc tế ở thủ đô Kabul của Afghanistan.

IS nhận là thủ phạm tấn công sân bay ở thủ đô Kabul

IS nhận là thủ phạm tấn công sân bay ở thủ đô Kabul

VOV.VN - IS vừa thừa nhận là thủ phạm gây ra một số vụ nổ nhằm vào khu vực sân bay quốc tế ở thủ đô Kabul của Afghanistan.

Bỉ bắt giữ đối tượng bị tình nghi tuyển quân cho IS
Bỉ bắt giữ đối tượng bị tình nghi tuyển quân cho IS

VOV.VN - Cảnh sát Bỉ ngày 27/9 đã bắt giữ một người đàn ông người Tây Ban Nha bị tình nghi tuyển mộ các tay súng cho tổ chức khủng bố IS.

Bỉ bắt giữ đối tượng bị tình nghi tuyển quân cho IS

Bỉ bắt giữ đối tượng bị tình nghi tuyển quân cho IS

VOV.VN - Cảnh sát Bỉ ngày 27/9 đã bắt giữ một người đàn ông người Tây Ban Nha bị tình nghi tuyển mộ các tay súng cho tổ chức khủng bố IS.