Lật tẩy bộ mặt đáng sợ của con gái thuê người đốt xe làm cha chết

VOV.VN -Chiều 16/10, trinh sát đã bắt khẩn cấp Trang khi cô này hẹn gặp với 3 đối tượng tại quán cà phê. Qua lời khai ban đầu đã xác định, Trang là đối tượng chủ mưu trong vụ án.

Đêm 4/10, người dân địa phương phát hiện chiếc xe bốc cháy nên báo với chính quyền địa phương. Ba nạn nhân được đưa bệnh viện cấp cứu là ông Trần Văn Ri (74 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Kiên Bình, gọi tắt là Công ty Kiên Bình, trụ sở huyện Bình Chánh, TP.HCM), bà Võ Thị Chiến (42 tuổi, trợ lý ông Ri kiêm Phó giám đốc công ty) và tài xế Cai Văn Chung.  Trong ảnh: Ô tô 7 chỗ chở Giám đốc bị nhóm giang hồ phóng hỏa cháy rụi. (Ảnh: Vnexpress)  

Bệnh nhân Ri bị bỏng lửa 71%, độ I, II và III, nên được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy, Thành phố Hồ Chí Minh điều trị. Bệnh nhân Chung bỏng lửa 15%, độ I, II, cũng được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy điều trị. Đến ngày 11/10, ông Ri tử vong tại bệnh viện. Bà Võ Thị Chiến vẫn đang điều trị tại bệnh viện do bị bỏng và bị đâm.  (ảnh: Tấn Phong)
Do tính chất nghiêm trọng của vụ án, Cục Cảnh sát hình sự và Cục Kỹ thuật hình sự, Bộ Công an đã trực tiếp xuống Hậu Giang hỗ trợ Công an tỉnh và truy bắt thủ phạm theo các dấu vết nóng. Trong ngày đầu, Ban chuyên án gặp nhiều khó khăn vì hiện trường vụ án xảy ra nơi vắng vẻ, không có nhân chứng, thời điểm gây án vào ban đêm, người bị hại của vụ án là lái xe khai không rõ ràng.   Trong ảnh: Hiện trường vụ án. (Ảnh: An ninh Thủ đô)

Khai thác nhanh tài xế Chung, tối hôm xảy ra vụ án, Chung điều khiển xe trên chở ông Ri, bà Chiến từ TP.HCM xuống Kiên Giang bàn việc mở rộng nhà máy. Khi đến địa điểm trên, một số đối tượng bịt mặt chạy xe gắn máy chặn đầu xe. Chung quay đầu xe lại nhưng bị bọn chúng khống chế. Trong ảnh: Đối tượng Chung. (Ảnh: Báo Đất Việt)

Theo CA TP HCM, sau khi nghiên cứu kỹ hiện trường vụ án, trinh sát phát hiện nhiều điều mâu thuẫn. Các đối tượng ta tay hết sức tàn độc như: dùng bình xịt hơi cay, khống chế tài xế, đổ xăng lên người, đốt xe,... nhưng không thực hiện được hành vi cướp tài sản lại nhanh chóng rút lui.

Tài xế Chung không bị nhốt trong xe, vết bỏng trên tay và lưng nên gây nghi ngờ cho trinh sát. Ban chuyên án nhận định, đối tượng dựng hiện trường như một vụ cướp để đánh lạc hướng cơ quan công an. Ban chuyên án loại bỏ khả năng, vụ án cướp tài sản để điều tra vụ mâu thuẫn cá nhân ra tay sát hại. Mối quan hệ giữa ông Ri, bà Chiến cùng tài xế Chung vẫn là câu hỏi lớn mà Ban chuyên án đặt ra. Trong ảnh: Các đối tượng trong nhóm bị công an bắt. (Ảnh CA)
Sau khi thu thập thông tin từ nạn nhân và các đối tượng liên quan, mọi nghi vấn Ban chuyên án tập trung vào Trần Kiều Trang.  Trong ảnh: Một trong các đối tượng được dẫn giải về cơ quan điều tra. (Ảnh: Thanh Niên)

Sau khi thu thập được chứng cứ quan trọng, chiều 16/10, trinh sát đã bắt khẩn cấp Trang khi cô này hẹn gặp với 3 đối tượng tại quán cà phê. Qua lời khai ban đầu đã xác định, Trang là đối tượng chủ mưu trong vụ án. Trong ảnh: nghi can Trang. (Ảnh: Tuổi Trẻ)
Theo đó, Trang nghi ngờ cha mình là ông Trần Văn Ri (74 tuổi, Giám đốc Công ty Kiên Bình, trụ sở huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh) có quan hệ tình cảm với bà Võ Thị Chiến (42 tuổi, Phó Giám đốc công ty này) nên lên kế hoạch giết bà Chiến.  Trong ảnh: Một trong những nghi phạm tại cơ quan điều tra. (Ảnh: An ninh Thủ đô).
Được The, Toàn giúp đỡ, Trang thuê các đối tượng trên với giá hơn 200 triệu đồng. Trang thuyết phục Cai Văn Chung, tài xế của ông Ri thông báo lịch trình để các đối tượng trên ra tay. (Ảnh: Tuổi Trẻ)
Thực hiện kế hoạch, vào lúc 23h đêm 4/10, trên Quốc lộ 61C, đoạn qua xã Nhơn Nghĩa A, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang, các đối tượng The, Toàn, Huy, Lộc chặn xe, đâm bà Chiến và phóng hỏa đốt xe, khiến 3 người bị thương. Tại hiện trường, chiếc xe ô tô BKS 52P-0778, chở ông Ri bị cháy rụi. Trong ảnh: Hiện trường vụ án ngày 4/10 tại Hậu Giang. (Ảnh: Thanh Niên)

Sau 13 ngày nỗ lực rà soát, xác minh và điều tra, cơ quan CSĐT Bộ Công an đang tạm giữ hình sự 6 đối tượng, gồm: Trần Kiều Trang (46 tuổi, ngụ quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh), Cai Văn Chung (35 tuổi, ngụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), Nguyễn Thị The (56 tuổi), Phạm Thanh Toàn (46 tuổi), Nguyễn Quốc Huy (34 tuổi) và Nguyễn Hữu Lộc (24 tuổi), cùng ngụ tỉnh Bến Tre, để điều tra về hành vi “Giết người” và “Hủy hoại tài sản. Trong đó xác định Trần Kiều Trang, Cai Văn Trung là chủ mưu cầm đầu vụ án. Nhóm còn lại là những người gây án thuê. Trong ảnh: Các đối tượng bị bắt giữ (ảnh: Tấn Phong)
 Sáng 19/10, Công an tỉnh Hậu Giang đã tổ chức họp báo cung cấp cấp thông tin về  vụ án giết người, hủy hoại tài sản nghiêm trọng này. Trong ảnh: Trung tướng Nguyễn Công Sơn – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cành sát (Bộ Công An) chủ trì buổi họp báo (ảnh: PLO)

Thay mặt lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát, Trung tướng Nguyễn Công Sơn biểu dương khen ngợi và đánh giá cao chiến công đặc biệt xuất sắc của Cục Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hậu Giang, các Cục nghiệp vụ của Tổng cục cảnh sát, Tổng  cục an ninh, Công an các địa phương đã phối hợp chặt chẽ và đã điều tra làm rõ và bước đầu đã thành công chuyên án, góp phần ổn định tình hình và cũng cố thêm niềm tin của nhân dân đối với lực lượng công an nhân dân nói chung và lực lượng cảnh sát nhân dân nói riêng. Trong ảnh: Trung tướng Nguyễn Công Sơn- Phó Tổng cục trưởng Tổng cục cảnh sát khen thưởng Công an tỉnh Hậu Giang (ảnh: Tấn Phong)

 UBND tỉnh Hậu Giang đã tặng Bằng khen cho Cục Cảnh sát hình sự  thuộc Tổng cục Cảnh sát - Bộ Công an và Công an tỉnh Hậu Giang về thành tích xuất sắc trong đấu tranh chuyên án. Để động viên cán bộ, chiến sĩ công an tỉnh Hậu Giang đã tham gia phá án nhanh, Tổng cục Cảnh sát  và UBND tỉnh Hậu Giang cũng đã thưởng nóng 100 triệu đồng. Trong ảnh: Lãnh đạo UBND tỉnh Hậu Giang tặng Bằng khen cho 2 tập thể (ảnh: Tấn Phong)

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tình tiết bất ngờ vụ con gái thuê người đốt xe làm cha chết
Tình tiết bất ngờ vụ con gái thuê người đốt xe làm cha chết

VOV.VN - Trong lời khai ban đầu, nghi can Trang cho rằng hôm đó không biết cha mình có trong ôtô và nhóm giang hồ đã "quá tay". 

Tình tiết bất ngờ vụ con gái thuê người đốt xe làm cha chết

Tình tiết bất ngờ vụ con gái thuê người đốt xe làm cha chết

VOV.VN - Trong lời khai ban đầu, nghi can Trang cho rằng hôm đó không biết cha mình có trong ôtô và nhóm giang hồ đã "quá tay". 

Nhiều thông tin tại họp báo vụ con gái thuê người đốt xe làm cha chết
Nhiều thông tin tại họp báo vụ con gái thuê người đốt xe làm cha chết

VOV.VN - Theo thông tin tại cuộc họp báo, Trang đã gặp nhóm người thuê đánh dằn mặt bà Chiến với giá trên 200 triệu. Trang đã nhờ tài xế làm "nội gián".

Nhiều thông tin tại họp báo vụ con gái thuê người đốt xe làm cha chết

Nhiều thông tin tại họp báo vụ con gái thuê người đốt xe làm cha chết

VOV.VN - Theo thông tin tại cuộc họp báo, Trang đã gặp nhóm người thuê đánh dằn mặt bà Chiến với giá trên 200 triệu. Trang đã nhờ tài xế làm "nội gián".