Sao Mai 2017 dòng Nhạc nhẹ: Cách chọn bài, phối khí gần gũi thị trường

VOV.VN - Đêm phong cách nhạc nhẹ gây ấn tượng với sự thay đổi mới mẻ trong cách lựa chọn bài, phối khí của các thí sinh gần gũi với thị trường.

Đêm thi phong cách Nhạc nhẹ giải Sao Mai 2017 đã đạt được thành công lớn khi tạo được những màn trình diễn đầy mới mẻ, hấp dẫn từ phối khí, cách thức thể hiện của thí sinh tạo nên bức tranh đa màu sắc về âm nhạc. Qua phần thi rất cuốn hút của 10 thí sinh, một lần nữa, các giọng ca nữ lại chiến thắng áp đảo để lọt vào đêm Xếp hạng Trao giải Sao Mai toàn quốc 2017: Trần Thị Nhật Linh, Lâm Bảo Ngọc, Trần Thị Yến Nhi, Nguyễn Thị Thu Thuỷ.

Thí sinh Phạm Thị Thuỳ Linh.


Năm nay cũng đánh dấu sự thay đổi lớn của Ban tổ chức khi lần đầu tiên, Sao Mai phong cách Nhạc nhẹ cho phép các thí sinh được trình diễn các ca khúc nước ngoài (được viết lời Việt) và cũng lần đầu tiên, các thí sinh được phép mix 2 bài hát với nhau tạo thành bản mashup cho phần thi của mình– điều đó đã giúp các thí sinh có cơ hội lớn để trình diễn các ca khúc hay, những bản hit được nhiều người yêu thích hay tạo sự mới lạ phù hợp với xu hướng hội nhập âm nhạc đương đại. Đó cũng chính là sự thuận lợi nhưng cũng là sự mạo hiểm trong một cuộc thi mang nặng tính chuyên môn.

Nguyễn Thị Thu Thuỷ số báo danh 27 - cô gái sinh năm 1994 đến từ Hải Dương - là sinh viên trường Đại học Văn hoá Nghệ thuật Quân Đội tạo được ấn tượng mạnh mẽ với ca khúc Đêm (Sáng tác Dominik Nghĩa Đỗ, Hoàng Quân). Thu Thuỷ có giọng hát nội lực, quãng giọng rộng, kỹ thuật tốt khi xử lý các nốt cao rất sắc, nhưng vẫn giữ tốt cảm xúc.

Trần Thị Nhật Linh lựa chọn mashup bản hit Có em chờ (Đinh Kai) và Mong anh về (Dương Cầm) - Với bản phối khí mới mẻ của Hoàng Anh Minh – Nhật Linh đã có một phần thi ấn tượng ngay từ những câu hát đầu tiên khi biến hoá 2 bản Pop Ballad hoà làm 1 trong phần diễn của mình.

Lâm Bảo Ngọc mạo hiểm chọn cách mashup 2 bản hit nhạc nước ngoài Hurt – I don’t Believe (C. Aguilera; Linda Perry, Mark Ronson) – cô gái nhỏ bé có giọng hát nội lực, chất giọng hơi khàn khi xử lý những nốt trầm nhưng khi lên cao rất sáng. Ngay khi Lâm Bảo Ngọc cất giọng lên từ câu đầu tiên đã thu hút sự chú ý của khán giả bởi cách xử lý bài khá tinh tế, xúc cảm. Cô đã biến 2 bản Pop mang 2 màu sắc: nếu Hurt thiên về Pop ballad thì I don’t believe thiên về Pop Dance. Nếu ở Hurt mang đậm cách xử lý nội tâm thì I don’t Believe thể hiện chất lửa và khoe quãng giọng rộng, hơi thở chắc để thể hiện những nốt cao khá tốt

Trần Thị Yến Nhi trình diễn ca khúc Mắt đen (sáng tác: Trần Lập) – Yến Nhi thể hiẹn tốt cảm xúc tinh tế khi đoạn đầu bài hát cô giữ được chất trữ tình của ca khúc trên nền nhạc đệm của Guitar. Đoạn sau, nhạc sĩ Dương Cầm đã đẩy mạnh phần cao trào khoe được chat Rock trong giọng hát của Yến Nhi để bùng nổ vào phần cuối của bài hát.

Lê Thuý Anh sinh năm 1993 đến từ Thanh Hoá – sinh viên trường HNNT và DL Thanh Hoá – trình diễn ca khúc Nếu điều đó xảy ra (Sáng tác Ngọc Châu). Thuý Anh có chất giọng dày và quãng giọng rộng. Được sự cổ vũ lớn từ phía khán giả, cô đã thể hiện tốt tuy nhiên không có sự đột phá trong phần trình diễn của cô.

Nguyễn Minh Chi sinh năm 1991 – đến từ Đăk Lăk – trình bày ca khúc Trái cam mặt trời (Nguyễn Cường) – đã được nhạc sĩ Hà Sơn Hải phối khí theo phong cách Rock Electro. Minh Chi có lợi thế ở màu giọng dày dặn, có chất  hoang dã, đầy lửa của vùng đất Tây nguyên hùng vĩ trong giọng hát. Nhưng ở phần kết bài, đáng tiếc là Minh Chi

Phạm Thị Thuỳ Linh sinh năm 1990 đến từ Thanh Hoá – cô là sinh viên kinh tế tại Nga – cô cũng là thí sinh duy nhất không theo học chính thức tại một trường Nghệ thuật nào. Ban nhạc đã chơi rất tốt phần hoà nhạc của ca khúc I have nothing tuy nhiên Phạm Thị Thuỳ Linh đã chưa làm nổi bật được phần trình diễn của mình khi biểu diễn lại hit của diva Whitney Houston.

Ngô Thị Huyền Trang sinh năm 1994 – đến từ Gia Lai – trình diễn ca khúc Dấu chân tìm về (sáng tác: Hoàng Anh Tuấn). Tạo được sự đối lập trong ca khúc nhưng Huyền Trang đôi lúc bị trễ nhịp trong ca khúc mới này.

Lê Huyền Anh (Lê Thị Huyền) trình bày ca khúc  Fate (sáng tác: Lee Soon Hee trong phim điện ảnh nổi tiếng của Hàn Quốc King and the Clown) – là một bản  ballad mang nhiều chất tự sự tuy nhiên, hạn chế của Huyền Anh đó là chưa làm chủ được hơi thở trong cách xử lý bài hát, chưa toát lên được chất tự sự, nỗi đau, day dứt. Khi lên những nốt cao bị đuối,dù rất cố gắng nhưng Huyền Anh đã phải dừng bước tại cuộc thi.

Bùi Chính Hưng sinh năm 1992 – ca sĩ đoàn văn công quân khu VII – Bùi Chính Hưng lựa chọn ca khúc Trả lại cho em. Là thí sinh nam duy nhất trong đêm thi Nhạc nhẹ tuy nhiên Bùi Chính Hưng không làm nổi bật được phần trình diễn của em.

Nhạc sĩ Anh Quân – thành viên giám khảo của chương trình không giấu được niềm vui cho biết: “Cả 4 bạn thí sinh được lọt vào chung kết xếp hạng đều tôi thấy đều rất xứng đáng. Tôi đặc biệt cảm thấy ấn tượng với bạn Lâm Bảo Ngọc.Tuy không phải là người có ngoại hình nổi bật nhưng khi cô ấy cất tiếng hát lên thì khiến người ta thấy cô ấy rất hấp dẫn. Đó là điều tạo nên ấn tượng với người nghe.”

Kết quả cuối cùng gọi tên Trần Thị Nhật Linh, Lâm Bảo Ngọc, Trần Thị Yến Nhi và Nguyễn Thị Thu Thuỷ. 


Nhạc sĩ Huy Tuấn, thành viên Ban giám khảo Sao Mai phong cách Nhạc nhẹ cũng chia sẻ: “Một điều bản thân tôi cảm thấy có tín hiệu rất tốt trong đêm thi ngày hôm nay, tuy không phải là tất cả nhưng có khá nhiều thí sinh họ cho thấy sự mới mẻ và sự cập nhật trong cách chon bài và có những bản phối khí hiệu quả, gần gũi với thị trường – đó là điều mà những cuộc thi Sao Mai trước ít gặp”.

Khi được hỏi về việc chiến thắng áp đảo của các thí sinh nữ trong cuộc thi Sao Mai năm nay, nhạc sĩ Huy Tuấn bật cười cho biết: “Tôi không có nhận xét gì về điều đó cả bởi vì cũng có rất nhiều cuộc thi ca hát mà các bạn nữ luôn chiếm phần lớn lợi thế và thành công hơn các bạn thí sinh nam. Chúng ta cứ thuận theo lẽ tự nhiên thôi. Nhưng dù sao cũng chúc mừng tất cả các bạn.”

Đêm thi Xếp hạng Trao giải của Sao Mai 2017 được truyền hình trực tiếp vào 20h, ngày 7/10 trên kênh VTV1./.


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đã nhìn thấy những gương mặt triển vọng Sao Mai 2017
Đã nhìn thấy những gương mặt triển vọng Sao Mai 2017

VOV.VN - Đêm chung kết Sao Mai 2017 dòng nhạc thính phòng tối 9/9 đã mang lại một không gian âm nhạc vừa đậm chất học thuật vừa gần gũi.

Đã nhìn thấy những gương mặt triển vọng Sao Mai 2017

Đã nhìn thấy những gương mặt triển vọng Sao Mai 2017

VOV.VN - Đêm chung kết Sao Mai 2017 dòng nhạc thính phòng tối 9/9 đã mang lại một không gian âm nhạc vừa đậm chất học thuật vừa gần gũi.

Sao Mai Thuỳ Dung đẹp mặn mà ngày “trở lại” showbiz
Sao Mai Thuỳ Dung đẹp mặn mà ngày “trở lại” showbiz

VOV.VN - Á quân dòng nhạc dân gian cuộc thi Sao Mai 2013 Thùy Dung vừa bất ngờ trở lại sân khấu ca nhạc sau một thời gian dài vắng bóng.

Sao Mai Thuỳ Dung đẹp mặn mà ngày “trở lại” showbiz

Sao Mai Thuỳ Dung đẹp mặn mà ngày “trở lại” showbiz

VOV.VN - Á quân dòng nhạc dân gian cuộc thi Sao Mai 2013 Thùy Dung vừa bất ngờ trở lại sân khấu ca nhạc sau một thời gian dài vắng bóng.

Giọng ca nữ “chiếm lĩnh” đêm chung kết Sao Mai dòng Dân gian
Giọng ca nữ “chiếm lĩnh” đêm chung kết Sao Mai dòng Dân gian

VOV.VN - Trong 11 thí sinh lọt vào đêm chung kết Sao Mai dòng Dân gian thì có đến 10 thí sinh là nữ.

Giọng ca nữ “chiếm lĩnh” đêm chung kết Sao Mai dòng Dân gian

Giọng ca nữ “chiếm lĩnh” đêm chung kết Sao Mai dòng Dân gian

VOV.VN - Trong 11 thí sinh lọt vào đêm chung kết Sao Mai dòng Dân gian thì có đến 10 thí sinh là nữ.

Chung kết Sao Mai dòng nhạc Dân gian: Tài năng trẻ còn nhiều hạn chế
Chung kết Sao Mai dòng nhạc Dân gian: Tài năng trẻ còn nhiều hạn chế

VOV.VN - Qua đêm chung kết Sao Mai dòng Dân gian, chúng ta nhận thấy các tài năng trẻ dù còn nhiều hạn chế nhưng đã thể hiện được tình yêu nghệ thuật.

Chung kết Sao Mai dòng nhạc Dân gian: Tài năng trẻ còn nhiều hạn chế

Chung kết Sao Mai dòng nhạc Dân gian: Tài năng trẻ còn nhiều hạn chế

VOV.VN - Qua đêm chung kết Sao Mai dòng Dân gian, chúng ta nhận thấy các tài năng trẻ dù còn nhiều hạn chế nhưng đã thể hiện được tình yêu nghệ thuật.