Iraq phủ nhận giúp Iran giảm tránh các lệnh trừng phạt

Ngày 20/8, Cính phủ Iraq lên tiếng bác bỏ việc nước này đang giao dịch thương mại với nước láng giềng Iran.

Đồng thời, Iraq phủ nhận thông tin cho rằng Iraq đang cố giúp Iran giảm tránh các lệnh trừng phạt quốc tế. Phát biểu trước báo giới, Người phát ngôn Thủ tướng Iraq Nuri al-Maliki khẳng định: các quan hệ thương mại và thỏa thuận giữa Iraq và Iran đều dưới mức cho phép. Các giao dịch giữa hai nước đều được tiến hành một cách công khai và minh bạch.

Ông cũng bác bỏ thông tin trước đó cho rằng Iraq đang bán dầu cho Iran bằng một nửa giá so với các nước khác, cũng như thực hiện các giao dịch chuyển tiền bí mật với nước này, nhấn mạnh những thông tin này là “lời nói dối trắng trợn”.

Mỹ và Liên minh châu Âu đang gia tăng các biện pháp trừng phạt nhằm vào Iran để buộc nước cộng hòa hồi giáo này dừng chương trình hạt nhân. Tuy nhiên, Iran đến nay đều khẳng định chương trình hạt nhân của Iran là vì mục đích hòa bình./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên