Lãnh đạo Mỹ-Nhật-Australia thảo luận về Triều Tiên bên lề hội nghị ASEAN

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đề cập các vụ thử tên lửa Triều Tiên trong cuộc hội đàm với Thủ tướng Nhật Bản và Australia sáng nay (13/11).

Cũng tại cuộc hội đàm này, ông Donald Trump nhận định rằng, đã có “rất nhiều” tiến bộ trong quá trình đàm phán thương mại với các nước trong khu vực.

Từ trái sang phải, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull gặp nhau tại Manila, Philippines. (Ảnh: Reuters)

Bên lề Hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo Đông Á và Đông Nam Á ở Manila, Philippines, Tổng thống Donald Trump đã gặp Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull. Ông Donald Trump cho biết, nội dung cuộc thảo luận bao gồm cả vấn đề thương mại và căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.

Trả lời nhanh báo giới sau cuộc gặp này, Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull cho rằng, Triều Tiên cần phải chấm dứt hành động “vô trách nhiệm” của họ, trong khi Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cũng nhận định, thách thức lớn nhất hiện nay là phải đảm bảo hòa bình và ổn định cho khu vực./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ-Hàn khởi động cuộc tập trận chung hiếm có chống Triều Tiên
Mỹ-Hàn khởi động cuộc tập trận chung hiếm có chống Triều Tiên

Mỹ và Hàn Quốc đã bắt đầu cuộc tập trận hải quân chung, bao gồm sự tham gia của 3 tàu sân bay Mỹ, vào thứ Bảy (11/11)

Mỹ-Hàn khởi động cuộc tập trận chung hiếm có chống Triều Tiên

Mỹ-Hàn khởi động cuộc tập trận chung hiếm có chống Triều Tiên

Mỹ và Hàn Quốc đã bắt đầu cuộc tập trận hải quân chung, bao gồm sự tham gia của 3 tàu sân bay Mỹ, vào thứ Bảy (11/11)

Nga và Nhật Bản nhất trí trừng phạt Triều Tiên
Nga và Nhật Bản nhất trí trừng phạt Triều Tiên

VOV.VN - Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa nhất trí thực hiện chặt chẽ các biện pháp trừng phạt của LHQ nhằm vào Triều Tiên.

Nga và Nhật Bản nhất trí trừng phạt Triều Tiên

Nga và Nhật Bản nhất trí trừng phạt Triều Tiên

VOV.VN - Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa nhất trí thực hiện chặt chẽ các biện pháp trừng phạt của LHQ nhằm vào Triều Tiên.

Hàn Quốc sẽ đóng tàu ngầm tấn công hạt nhân để đối phó Triều Tiên?
Hàn Quốc sẽ đóng tàu ngầm tấn công hạt nhân để đối phó Triều Tiên?

VOV.VN - Trước việc Triều Tiên mở rộng hạm đội tàu ngầm tấn công trang bị tên lửa đạn đạo, Hàn Quốc cũng được cho là đang xúc tiến đóng tàu ngầm hạt nhân.

Hàn Quốc sẽ đóng tàu ngầm tấn công hạt nhân để đối phó Triều Tiên?

Hàn Quốc sẽ đóng tàu ngầm tấn công hạt nhân để đối phó Triều Tiên?

VOV.VN - Trước việc Triều Tiên mở rộng hạm đội tàu ngầm tấn công trang bị tên lửa đạn đạo, Hàn Quốc cũng được cho là đang xúc tiến đóng tàu ngầm hạt nhân.

Triều Tiên chỉ trích cuộc tập trận của đội tàu sân bay Mỹ
Triều Tiên chỉ trích cuộc tập trận của đội tàu sân bay Mỹ

VOV.VN - Triều Tiên vừa lên án cuộc tập trận hải quân đang diễn ra của nhóm 3 tàu sân bay của Mỹ.

Triều Tiên chỉ trích cuộc tập trận của đội tàu sân bay Mỹ

Triều Tiên chỉ trích cuộc tập trận của đội tàu sân bay Mỹ

VOV.VN - Triều Tiên vừa lên án cuộc tập trận hải quân đang diễn ra của nhóm 3 tàu sân bay của Mỹ.

Nhật Bản điều 3 tàu chiến tới tập trận gần bán đảo Triều Tiên
Nhật Bản điều 3 tàu chiến tới tập trận gần bán đảo Triều Tiên

Bộ Quốc phòng Nhật Bản điều ba tàu chiến tham gia tập trận với các tàu sân bay Mỹ gần bán đảo Triều Tiên.

Nhật Bản điều 3 tàu chiến tới tập trận gần bán đảo Triều Tiên

Nhật Bản điều 3 tàu chiến tới tập trận gần bán đảo Triều Tiên

Bộ Quốc phòng Nhật Bản điều ba tàu chiến tham gia tập trận với các tàu sân bay Mỹ gần bán đảo Triều Tiên.