Tiêu chí nội dung, địa điểm xây dựng tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh

VOV.VN - Cục trưởng Cục Mỹ thuật Nhiếp ảnh và Triển lãm khẳng định sẽ không xây dựng tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tràn lan.

Ngày 22/04, tại Hà Nội, Cục Mỹ thuật Nhiếp ảnh và Triển lãm, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức Hội thảo “Tiêu chí nội dung, địa điểm xây dựng tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh đến năm 2030”. Họa sĩ Vi Kiến Thành, Cục trưởng Cục Mỹ thuật Nhiếp ảnh và Triển lãm cho biết, sẽ không xây dựng tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tràn lan.

Ba tiêu chí, địa điểm xây dựng tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh đưa ra tại Hội thảo là: Những địa danh gắn với các sự kiện lịch sử trọng đại của Cách mạng Việt Nam, với cuộc đời và sự nghiệp của Bác; Những nơi ghi đậm dấu ấn cuộc đời hoạt động Cách mạng của Bác; Một số địa phương có vị trí đặc biệt trong sự nghiệp đấu tranh Cách mạng và xây dựng đất nước.

Tượng đài Bác Hồ ở TP Vinh, Nghệ An. (Ảnh: NLĐ)

Theo một số đại biểu, các tiêu chí có tính chất tổng quát, gắn kết quy hoạch tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh với quy hoạch kiến trúc – xây dựng của các địa phương trên toàn quốc. Qua đó xác định hệ thống tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh từ Trung ương đến địa phương và đáp ứng nguyện vọng của nhân dân, các ngành, các địa phương.

Đặc biệt ở tiêu chí thứ 3, đã tạo điều kiện cho nhiều tỉnh, thành phía Nam – những nơi chưa được Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm và làm việc, được dựng tượng Bác. Họa sĩ Vi Kiến Thành, Cục trưởng Cục Mỹ thuật Nhiếp ảnh cho biết: “Tiêu chí thứ 3 là tiêu chí mở, quy hoạch theo vùng lãnh thổ.

Mặc dù tỉnh đó không rơi vào tiêu chí thứ nhất hoặc thứ hai, tức là không phải nơi gắn với các sự kiện lịch sử và cuộc đời, sự nghiệp của Bác, không phải quê hương, không phải nơi Bác đến thăm nhưng nó lại là vị trí đặc biệt quan trọng về vùng hay hải đảo, biên giới… thì mới đồng ý cho làm. Nếu không nó sẽ dẫn đến tình trạng tràn lan. Nếu 64 tỉnh, có 64 công trình thì sẽ dẫn đến tràn lan”.

Qua khảo sát của Cục Mỹ thuật Nhiếp ảnh và Triển lãm cho thấy, tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được xây dựng trong khuôn viên trụ sở cơ quan, đơn vị trên cả nước là 103 tượng. Trong đó có 45 tượng “Bác Hồ với Bộ đội Biên phòng” đặt ở khuôn viên 45 đơn vị bộ đội biên phòng trong cả nước. Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh đã xây dựng tại quảng trường, trung tâm hành chính, chính trị là 31 tượng. Các tỉnh, thành đề xuất đưa vào Quy hoạch tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh đến năm 2030 là 58 tượng đài.

Việc xác định rõ tiêu chí, nội dung, địa điểm xây dựng tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh là nội dung chính trong Quy hoạch tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh đến năm 2030 sẽ hoàn chỉnh và trình Chính phủ trong năm nay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hà Nội sẽ trưng bày bức tranh dài 300m tại tượng đài Lý Thái Tổ
Hà Nội sẽ trưng bày bức tranh dài 300m tại tượng đài Lý Thái Tổ

VOV.VN -Đây là bức tranh vẽ hình trẻ em nắm tay nhau mang thông điệp vì hòa bình lớn nhất đã được xác nhận kỷ lục Việt Nam vào ngày 30/6/2013.

Hà Nội sẽ trưng bày bức tranh dài 300m tại tượng đài Lý Thái Tổ

Hà Nội sẽ trưng bày bức tranh dài 300m tại tượng đài Lý Thái Tổ

VOV.VN -Đây là bức tranh vẽ hình trẻ em nắm tay nhau mang thông điệp vì hòa bình lớn nhất đã được xác nhận kỷ lục Việt Nam vào ngày 30/6/2013.

Hà Nội chưa hề đồng ý dự thảo quy hoạch tượng đài
Hà Nội chưa hề đồng ý dự thảo quy hoạch tượng đài

VOV.VN -Hà Nội không có chủ trương xây dựng nhiều tượng đài, không chạy theo số lượng, đặc biệt là những tượng đài có quy mô hoành tráng và tốn kém.

Hà Nội chưa hề đồng ý dự thảo quy hoạch tượng đài

Hà Nội chưa hề đồng ý dự thảo quy hoạch tượng đài

VOV.VN -Hà Nội không có chủ trương xây dựng nhiều tượng đài, không chạy theo số lượng, đặc biệt là những tượng đài có quy mô hoành tráng và tốn kém.

Đổ mẻ đồng đầu tiên đúc Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh
Đổ mẻ đồng đầu tiên đúc Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh

VOV.VN -Sáng nay, BTC Kỷ niệm các ngày lễ lớn T.p Hồ Chí Minh đã tổ chức Lễ khai lò và đổ mẻ đồng đầu tiên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đổ mẻ đồng đầu tiên đúc Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đổ mẻ đồng đầu tiên đúc Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh

VOV.VN -Sáng nay, BTC Kỷ niệm các ngày lễ lớn T.p Hồ Chí Minh đã tổ chức Lễ khai lò và đổ mẻ đồng đầu tiên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh.