Bắt 3 nghi can gây nổ mìn tại nhà công an xã

Bước đầu, 3 nghi can trên khai nhận đã tự chế và ném mìn vào nhà của ông Châu vào khoảng 18h ngày 1/9.

Ngày 3/9, Công an Bình Phước đã bắt giữ 3 nghi can: Hà Ngân Thụy (18 tuổi), Vũ Trọng Nguyên (17 tuổi) và Nguyễn Hà Hiếu (15 tuổi), cùng ngụ ấp Hưng Lập, xã Phước Tín, thị xã Phước Long, Bình Phước, để điều tra về hành vi gây ra vụ nổ mìn tại nhà riêng của ông Nguyễn Minh Châu, công an viên xã Phước Tín.

Bước đầu, 3 nghi can trên khai nhận đã tự chế và ném mìn vào nhà của ông Châu vào khoảng 18h ngày 1/9.

Ngoài ra, 3 nghi can này còn khai nhận đã gây thêm vụ ném mìn vào nhà ông Đoàn Văn Vận (44 tuổi, cách nhà ông Châu khoảng 500 m) vào tối 31/8.

Khám xét nhà Thụy, công an đã thu giữ dụng cụ dùng để tự chế mìn, gồm 1 mỏ hàn điện, 1 cuộn dây chì, 14 vỏ hộp diêm…/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bắt 3 đối tượng ném mìn tự chế vào nhà dân
Bắt 3 đối tượng ném mìn tự chế vào nhà dân

(VOV) -Chỉ vì mẫu thuẫn trong việc cầm cố đồ, Nguyễn Văn Duy đã rủ thêm đồng bọn mua 3 quả mìn tự chế rồi ném vào nhà dân.

Bắt 3 đối tượng ném mìn tự chế vào nhà dân

Bắt 3 đối tượng ném mìn tự chế vào nhà dân

(VOV) -Chỉ vì mẫu thuẫn trong việc cầm cố đồ, Nguyễn Văn Duy đã rủ thêm đồng bọn mua 3 quả mìn tự chế rồi ném vào nhà dân.

Phạm tội hiếp dâm còn ném mìn trả thù
Phạm tội hiếp dâm còn ném mìn trả thù

Sau khi hiếp người bị thần kinh có thai, kẻ đồi bại đã ném mìn vào nhà anh nạn nhân để trả thù vì… không cho nạo thai.

Phạm tội hiếp dâm còn ném mìn trả thù

Phạm tội hiếp dâm còn ném mìn trả thù

Sau khi hiếp người bị thần kinh có thai, kẻ đồi bại đã ném mìn vào nhà anh nạn nhân để trả thù vì… không cho nạo thai.

Hà Nội: Ném mìn vào nhà để đe dọa con nợ
Hà Nội: Ném mìn vào nhà để đe dọa con nợ

Nguyên nhân ban đầu xác định do các con của ông Ky vay nợ nhiều người không có khả năng trả nợ nên bị đối tượng đe doạ.

Hà Nội: Ném mìn vào nhà để đe dọa con nợ

Hà Nội: Ném mìn vào nhà để đe dọa con nợ

Nguyên nhân ban đầu xác định do các con của ông Ky vay nợ nhiều người không có khả năng trả nợ nên bị đối tượng đe doạ.