Đoàn đại biểu Đài PT-TH Myanmar thăm Đài TNVN

(VOV) -Đài TNVN cùng Myanmar tham gia nhiều hoạt động hợp tác phát thanh, trong khuôn khổ các dự án của ASEAN-COCI.

Sáng 5/9, tại Trung tâm Phát thanh Quốc gia 58 Quán Sứ- Hà Nội, lãnh đạo Đài TNVN tiếp Đoàn đại biểu Đài Phát thanh- Truyền hình Myanmar do ông Soe Myint – Trợ lý Giám đốc (Tin tức phát thanh) – Đài PT-TH Myanmar làm trưởng đoàn sang thăm và làm việc.

Tại buổi tiếp, Phó Tổng Giám đốc Đài TNVN Vũ Hải cho biết, Đài TNVN là cơ quan hội tụ đủ 4 loại hình báo chí (phát thanh, báo điện tử, báo giấy, truyền hình). Ngoài chương trình tiếng Việt còn phát 12 chương trình cho dân tộc thiểu số, 12 chương trình cho người nước ngoài và Việt kiều. Diện phủ sóng của Đài hiện nay 99,5% khu dân cư.

Đài TNVN phát các loại sóng trung, sóng ngắn, sóng FM, và thông qua vệ tinh cho các chương trình đối ngoại.  

Phó Tổng Giám đốc Vũ Hải (phải) tặng quà lưu niệm cho Đoàn PT-TH Myanmar

Về đào tạo, ngoài Ban Tổ chức cán bộ, Đài TNVN có 2 trường cao đẳng đào tạo phóng viên, biên tập viên. Hiện Đài có 5 cơ quan thường trú trong nước, 9 cơ quan thường trú nước ngoài…

Đài có quan hệ hợp tác quốc tế 60 tổ chức, đài phát thanh, truyền hình trên thế giới. Thường xuyên trao đổi các đoàn lãnh đạo, phóng viên giữa các đài tăng cường sự hiểu biết, giới thiệu hình ảnh Việt Nam với nước ngoài, đặc biệt là các nước láng giềng, các nước Đông Nam Á trong đó có Myanmar.

Tại buổi tiếp, ông Soe Myint gửi lời cảm ơn lãnh đạo Đài TNVN dành thời gian tiếp đoàn. Ông Soe Myint cho biết, nhiệm vụ của Đài PT-TH Myanmar là thông tin, giáo dục và giải trí cho người nghe. Tất cả những chương trình phát thanh và truyền hình đều dựa trên ba nhiệm vụ này.

Hiện Đài PT-TH Myanmar Nay Pyi Taw phát sóng ngắn trên phạm vi toàn quốc. Sóng trung cũng phủ trên 80% dân số tới các khu vực dân cư, vùng trung và vùng hạ của Myanmar.

Đài PT-TH Myanmar cũng thành lập 9 trạm phát FM với mục đích phủ sóng đến người nghe ở khu vực biên giới. Ngoài phát tiếng Myanmar, hiện đài phát thanh còn phát tiếng Anh và 14 tiếng địa phương. Bên cạnh đó, Đài PT-TH Myanmar có 226 trạm tiếp sóng truyền hình được xây dựng khắp cả nước, nâng tổng số phủ sóng truyền hình lên đến 92% dân số.

Đài TNVN ký Hiệp định hợp tác về phát thanh với Cục Phát thanh Truyền hình Myanmar tháng 3/1998. Hàng năm, hai bên trao đổi các đoàn lãnh đạo và phóng viên sang thăm hữu nghị và trao đổi kinh nghiệm nghiệp vụ về phát thanh, trao đổi các chương trình và chương trình ca nhạc giữa hai đài.

Ngoài ra, Đài TNVN còn cùng với Myanmar tham gia các hoạt động hợp tác về phát thanh, trong khuôn khổ các dự án về văn hóa thông tin của Ủy ban Văn hóa thông tin ASEAN (ASEAN-COCI).

Các đoàn đại biểu Myanmar sang thăm Việt Nam đều có những ấn tượng tốt đẹp về sự phát triển nhanh chóng của công nghệ phát thanh tại Việt Nam và mong muốn tăng cường hợp tác giữa hai Đài./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên