Xe khách lấn đường, hai vợ chồng tử nạn

Chiếc xe khách kéo lê hai vợ chồng anh Dữ và cả hai đã chết ngay trên đường đi cấp cứu.

Khoảng 7h30 ngày 12/5, trên tuyến quốc lộ 91 đoạn tại khu vực xã Mỹ Đức (huyện Châu Phú-An Giang) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông làm một cặp vợ chồng tử nạn.

Hai nạn nhân tử vong được xác định là anh Phan Văn Dữ (42 tuổi) và vợ là chị Phạm Thị Thoa (37 tuổi), ngụ xã Long Tân, huyện Ngã Năm (Sóc Trăng).  

Thông tin ban đầu cho biết, anh Dữ chở chị Thoa trên chiếc xe gắn máy BKS 83E1 02607 tới Miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam. Khi đi ngang qua xã Mỹ Đức thì bất ngờ bị chiếc xe khách BKS 67M 1528 chạy ngược chiều lấn đường và tông thẳng vào xe anh Dữ. Sau khi gây tai nạn, tài xế xe khách đã nhanh chân chạy trốn khỏi hiện trường nên chưa xác định được danh tính.   

Theo anh Nguyễn Thanh Tuấn (37 tuổi) đi cùng đoàn với anh Dữ, sáng 12/5, cả đoàn gồm hơn 10 người đi trên 7 chiếc xe gắn máy từ Sóc Trăng đi thăm Miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam. Khi đến khu vực trên thì cả đoàn thấy một chiếc xe khách lấn đường sang trái để qua mặt chiếc xe buýt chạy cùng chiều.

Một số xe khác đi chung đoàn kịp thời tấp vào lề lánh nạn. Chỉ riêng vợ chồng anh Dữ, chị Thoa chạy gần nhất nên không kịp trở tay và gặp nạn. “Chiếc xe khách kéo lê hai vợ chồng anh Dữ hơn chục thước trên đường. Cả hai đã chết ngay trên đường đi cấp cứu sau đó”, anh Tuấn nói.

Hơn 1 giờ sau tai nạn, các cơ quan chức năng huyện Châu Phú đã lập biên bản và đưa các xe gặp tai nạn về khu tạm giữ để không tránh gây ùn tắc giao thông./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên