Một số báo đưa tin không chính xác diễn biến giá xăng dầu

(VOV) - Bộ Tài chính đã chính thức lên tiếng về một số thông tin sai lệch trong điều hành giá xăng dầu thời gian qua.

Trong công văn số 11704/BTC-VP, Bộ Tài chính nêu rõ: Theo quy định tại Nghị định số 84/2009/NĐ-CP và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ (công văn số 259/TB-VPCP ngày 19/7/2012 của Văn phòng Chính phủ), Bộ Tài chính đã trao quyền định giá cho doanh nghiệp; quy định Nghị định số 84/2009/NĐ-CP cũng như trong thực tế điều hành của Liên Bộ Tài chính – Công thương việc trao quyền định giá xăng dầu cho doanh nghiệp để góp phần tạo lập thị trường cạnh tranh là hướng đi đúng nhưng trao quyền cho doanh nghiệp không phải là nhà nước “buông”, không quản lý giá xăng dầu. Doanh nghiệp được quyền quyết định giá nhưng chỉ được quyết định trong biên độ Nhà nước cho phép (7%), mức giá tính toàn phải theo nguyên tắc, căn cứ, phương pháp và công thức do nhà nước quy định; điều chỉnh giá phải theo trình tự, thủ tục Nhà nước đề ra và phải đăng ký với cơ quan có thẩm quyền để giám sát, kiểm soát.

Như vậy: Doanh nghiệp được quyền quyết định giá nhưng vẫn chịu sự kiểm soát chặt chẽ của Nhà nước, không phải doanh nghiệp muốn quy định thế nào cũng được.

Bên cạnh việc trao quyền định giá cho các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối; để hoạt động kinh doanh xăng dầu công khai, minh bạch Liên Bộ Tài chính – Công thương đã thực hiện giám sát chặt chẽ và thông báo công khai trên phương tiện thông tin đại chúng về sự cần thiết phải điều chỉnh giá, nguyên tắc điều hành và mức giá điều chỉnh trong mỗi lần điều hành kinh doanh xăng dầu trong nước.

Có thể khẳng định trong thời gian vừa qua, Liên Bộ Tài chính – Công thương đã điều hành kinh doanh xăng dầu theo đúng các quy định tại Nghị định số 84/2009/NĐ-CP và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan: điều hành kinh doanh xăng dầu theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước; giá xăng dầu trong nước bám sát diễn biến giá xăng dầu thế giới đảm bảo chia sẻ hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người tiêu dùng; việc công bố thông tin đảm bảo kịp thời, công khai, minh bạch. Trong lần tăng giá gần nhất để chủ động tổ chức họp báo để thông báo kịp thời và giải đáp đầy đủ các câu hỏi của phóng viên, báo chí. Tuy nhiên, thời gian gần đây việc một số bài báo đã đăng tải thông tin không chính xác, thiếu cơ sở; bình luận đánh giá không sát thực, gây bất lợi cho chủ trương quản lý điều hành của Chính phủ, các Bộ và tạo tâm lý không tốt trong xã hội.

Trong thời gian tới, Liên Bộ Tài chính – Công thương tiếp tục kiên trì thực hiện điều hành giá xăng dầu theo cơ chế thị trường có quản lý của Nhà nước theo kết luận chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo 259/TB-VPCP ngày 19/7/2012 của Văn phòng Chính phủ: Kiên trì thực hiện nhất quán chủ trương điều hành kinh doanh xăng dầu theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo đúng các nguyên tắc, quy định của Nghị định số 84/2009/NĐ-CP.

Đồng thời tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03/01/2012 về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2012; Tùy theo diễn biến của tình hình thị trường thế giới và trong nước chủ động, linh hoạt điều hành đồng bộ các biện pháp về giá, thuế, Quỹ Bình ổn giá để bình ổn giá xăng dầu, góp phần thực hiện mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chính phủ yêu cầu chấn chỉnh hoạt động kinh doanh xăng dầu
Chính phủ yêu cầu chấn chỉnh hoạt động kinh doanh xăng dầu

Chính phủ yêu cầu Bộ Công Thương chấn chỉnh, ngăn chặn tình trạng đầu cơ, găm hàng, nghỉ bán hàng không có lý do chính đáng…

Chính phủ yêu cầu chấn chỉnh hoạt động kinh doanh xăng dầu

Chính phủ yêu cầu chấn chỉnh hoạt động kinh doanh xăng dầu

Chính phủ yêu cầu Bộ Công Thương chấn chỉnh, ngăn chặn tình trạng đầu cơ, găm hàng, nghỉ bán hàng không có lý do chính đáng…

Bộ Công Thương khẳng định không thiếu xăng dầu
Bộ Công Thương khẳng định không thiếu xăng dầu

Trước hiện tượng ngừng bán, găm hàng chờ tăng giá của một số cửa hàng xăng dầu, đại diện Bộ Công Thương khẳng định không thiếu nguồn cung.

Bộ Công Thương khẳng định không thiếu xăng dầu

Bộ Công Thương khẳng định không thiếu xăng dầu

Trước hiện tượng ngừng bán, găm hàng chờ tăng giá của một số cửa hàng xăng dầu, đại diện Bộ Công Thương khẳng định không thiếu nguồn cung.

Xăng dầu cần được khống chế bằng giá trần
Xăng dầu cần được khống chế bằng giá trần

Dù vừa tăng giá ngày 13/8 nhưng nay các doanh nghiệp đầu mối xăng dầu vẫn tiếp tục đề nghị một đợt tăng giá mới.

Xăng dầu cần được khống chế bằng giá trần

Xăng dầu cần được khống chế bằng giá trần

Dù vừa tăng giá ngày 13/8 nhưng nay các doanh nghiệp đầu mối xăng dầu vẫn tiếp tục đề nghị một đợt tăng giá mới.

Giá xăng dầu đã được điều hành đúng
Giá xăng dầu đã được điều hành đúng

(VOV) - Nhà nước không thả nổi, buông lỏng quản lý để mặc cho doanh nghiệp tự định giá xăng dầu.

Giá xăng dầu đã được điều hành đúng

Giá xăng dầu đã được điều hành đúng

(VOV) - Nhà nước không thả nổi, buông lỏng quản lý để mặc cho doanh nghiệp tự định giá xăng dầu.

Bốn kịch bản cho giá xăng dầu
Bốn kịch bản cho giá xăng dầu

Thời điểm này, người tiêu dùng quan tâm tới việc Bộ Tài chính sẽ can thiệp vào thị trường xăng dầu theo hướng nào khi giá xăng dầu thế giới đang có xu hướng tăng.

Bốn kịch bản cho giá xăng dầu

Bốn kịch bản cho giá xăng dầu

Thời điểm này, người tiêu dùng quan tâm tới việc Bộ Tài chính sẽ can thiệp vào thị trường xăng dầu theo hướng nào khi giá xăng dầu thế giới đang có xu hướng tăng.

Nhà nước không “buông” giá xăng dầu
Nhà nước không “buông” giá xăng dầu

(VOV) - Thời gian tới, sẽ sử dụng nhiều giải pháp để bình ổn giá xăng dầu nhằm chia sẻ trách nhiệm giữa nhà nước, doanh nghiệp và người dân

Nhà nước không “buông” giá xăng dầu

Nhà nước không “buông” giá xăng dầu

(VOV) - Thời gian tới, sẽ sử dụng nhiều giải pháp để bình ổn giá xăng dầu nhằm chia sẻ trách nhiệm giữa nhà nước, doanh nghiệp và người dân