Một số tờ báo vi phạm Luật phòng chống tác hại của thuốc lá

VOV.VN -Một số tờ báo vi phạm Luật phòng chống tác hại của thuốc lá khi đăng tải trực tiếp các chương trình tài trợ của các công ty thuốc lá.

Sáng nay (3/12), tại thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị nâng cao truyền thông và nhận thức về phòng chống tác hại thuốc lá.  

Tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn khẳng định, truyền thông có vai trò rất lớn trong tăng cường nhận thức của người dân về tác hại thuốc lá, từ đó thay đổi hành vi sử dụng thuốc lá trong cộng đồng.

Tại nhiều bệnh viện ở TP.HCM vẫn có nhiều người hút thuốc lá 
ngay tại nơi có biển cấm hút thuốc

Tuy nhiên, thời gian qua, việc truyền thông phòng chống tác hại thuốc lá của một số cơ quan báo chí có một số hạn chế như chưa xem đây là nhiệm vụ của cơ quan, nội dung tuyên truyền chưa sâu rộng. Thậm chí, một số tờ báo còn vi phạm Luật phòng chống tác hại của thuốc lá khi đăng tải trực tiếp các chương trình tài trợ của các công ty thuốc lá trong các hoạt động hỗ trợ xây cầu, bệnh viện, trường học, hỗ trợ vay vốn, xóa đói giảm nghèo.

Theo thống kê của tổ chức phi chính phủ HealthBridge thì trong năm 2014 có 10 báo, năm 2015 có 9 báo vi phạm quy định này. Hiện nay, Việt Nam nằm trong nhóm 15 nước có số người hút thuốc lá nhiều nhất thế giới. Có gần 48% học sinh phơi nhiễm với khói thuốc tại nhà; trên 66% học sinh phơi nhiễm với khói thuốc tại các địa điểm công cộng...

Bà Nguyễn Thị Thu Hương, cán bộ Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá, Bộ Y tế cho rằng: “Công tác truyền thông đóng vai trò quan trọng nhất trong thay đổi nhận thức. Đầu tiên là thay đổi nhận thức của người hút thuốc, vì đây là hành vi đã có từ lâu, gần như đã được xã hội chấp nhận nên phải hết sức kiên trì. Bên cạnh đó, truyền thông còn giúp cho người không hút thuốc có ý thức về quyền được sống trong môi trường không khói thuốc”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

2/3 nam giới Trung Quốc có nguy cơ chết trẻ vì thuốc lá
2/3 nam giới Trung Quốc có nguy cơ chết trẻ vì thuốc lá

VOV.VN - 2/3 nam giới Trung Quốc bắt đầu hút thuốc lá trước tuổi 20. Khoảng một nửa trong số này sẽ chết sớm vì thói quen đó.

2/3 nam giới Trung Quốc có nguy cơ chết trẻ vì thuốc lá

2/3 nam giới Trung Quốc có nguy cơ chết trẻ vì thuốc lá

VOV.VN - 2/3 nam giới Trung Quốc bắt đầu hút thuốc lá trước tuổi 20. Khoảng một nửa trong số này sẽ chết sớm vì thói quen đó.

Truy đuổi 'tổ lái' chở hàng trăm gói thuốc lá lậu
Truy đuổi 'tổ lái' chở hàng trăm gói thuốc lá lậu

Sau cuộc truy đuổi như phim hành động qua nhiều tuyến đường, cuối cùng CSGT cũng đã khống chế được đối tượng vận chuyển 780 gói thuốc lá lậu.

Truy đuổi 'tổ lái' chở hàng trăm gói thuốc lá lậu

Truy đuổi 'tổ lái' chở hàng trăm gói thuốc lá lậu

Sau cuộc truy đuổi như phim hành động qua nhiều tuyến đường, cuối cùng CSGT cũng đã khống chế được đối tượng vận chuyển 780 gói thuốc lá lậu.

Bộ Công an đề nghị truy tố đường dây buôn lậu thuốc lá “khủng“
Bộ Công an đề nghị truy tố đường dây buôn lậu thuốc lá “khủng“

Bắt đầu hoạt động từ 2012, tới khi bị bắt, đường dây này đã vận chuyển tổng cộng 152 kiện, với số lượng hơn 148.000 bao thuốc lá các loại từ Campuchia về Việt Nam.

Bộ Công an đề nghị truy tố đường dây buôn lậu thuốc lá “khủng“

Bộ Công an đề nghị truy tố đường dây buôn lậu thuốc lá “khủng“

Bắt đầu hoạt động từ 2012, tới khi bị bắt, đường dây này đã vận chuyển tổng cộng 152 kiện, với số lượng hơn 148.000 bao thuốc lá các loại từ Campuchia về Việt Nam.

 Vì sao người Việt ở California bỏ thuốc lá?
Vì sao người Việt ở California bỏ thuốc lá?

VOV.VN -Khảo sát của một tổ chức phi chính phủ Westminster ở Mỹ đã công nhận những nỗ lực của người Việt ở bang California trong việc bỏ thuốc lá.

 Vì sao người Việt ở California bỏ thuốc lá?

Vì sao người Việt ở California bỏ thuốc lá?

VOV.VN -Khảo sát của một tổ chức phi chính phủ Westminster ở Mỹ đã công nhận những nỗ lực của người Việt ở bang California trong việc bỏ thuốc lá.