"Tiêm kích Ukraine trở về không còn tên lửa vào ngày xảy ra vụ MH17"

Vào ngày 17/7, khoảng một giờ trước khi máy bay Malaysia rơi, ba chiến đấu cơ Ukraine đã cất cánh bay lên không trung, một chiếc trong số đó mang tên lửa.

Báo "Komsomolskaya Pravda" dẫn nguồn từ một nhân viên của căn cứ không quân mà báo này gọi là "nhân chứng bí mật" cho biết, trong ngày xảy ra thảm họa rơi chiếc máy bay Boeing 777 của Malaysia ở gần Donetsk, chiếc tiêm kích Su-25 của Ukraine có mang tên lửa "không đối không" đã cất cánh từ sân bay, nhưng khi quay trở về thì không còn tên lửa nữa và viên phi công rất sợ hãi. 

Hiện trường vụ MH17 (ảnh: english.pravda.ru)

Nguồn tin của tờ báo cho biết thêm ông ta đã ở thành phố Dnepropetrovsk, làng Aviatorsk. Theo lời ông này, "tiêm kích Su-25 của Ukraine thường xuyên ném bom oanh tạc Donetsk, Lugansk".

Vào buổi chiều ngày 17/7, khoảng một giờ trước khi máy bay Malaysia rơi, ba chiến đấu cơ đã cất cánh bay lên không trung, một chiếc trong số đó có trang bị tên lửa "không đối không". Sau khoảng thời gian không lâu, một chiếc máy bay trở lại căn cứ mà không còn tên lửa nữa.

Người cung cấp tin cho biết thêm rằng viên phi công đã rất sợ hãi và nói: "Không phải chiếc máy bay đó”. Nguồn tin của báo "Komsomolskaya Pravda" không loại trừ khả năng rằng chỉ huy của chiếc Su-25 có thể đã nhầm Boeing 777 chở khách là máy bay chiến đấu.

Chiếc Boeing 777 của hãng hàng không Malaysia Airlines, bay từ Amsterdam đến Kuala Lumpur đã bị rơi vào ngày 17/7 gần Donetsk thuộc miền đông Ukraine. Lúc vụ tai nạn xảy ra, trên khoang máy bay có 298 người và tất cả đều tử vong./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đoàn xe chở mảnh vỡ MH17 trên đường về Hà Lan
Đoàn xe chở mảnh vỡ MH17 trên đường về Hà Lan

VOV.VN - Đoàn xe tải chở những mảnh vỡ của máy bay MH17 bị rơi ở miền đông Ukraine đã vượt biên giới vào Đức, về Hà Lan để phục vụ công tác điều tra.

Đoàn xe chở mảnh vỡ MH17 trên đường về Hà Lan

Đoàn xe chở mảnh vỡ MH17 trên đường về Hà Lan

VOV.VN - Đoàn xe tải chở những mảnh vỡ của máy bay MH17 bị rơi ở miền đông Ukraine đã vượt biên giới vào Đức, về Hà Lan để phục vụ công tác điều tra.

Những mảnh vỡ cuối cùng của MH17 được đưa về Hà Lan
Những mảnh vỡ cuối cùng của MH17 được đưa về Hà Lan

VOV.VN - Các nhà điều tra đã phải mất nhiều tháng để thu thập những mảnh vỡ của chiếc máy bay gặp nạn MH17.

Những mảnh vỡ cuối cùng của MH17 được đưa về Hà Lan

Những mảnh vỡ cuối cùng của MH17 được đưa về Hà Lan

VOV.VN - Các nhà điều tra đã phải mất nhiều tháng để thu thập những mảnh vỡ của chiếc máy bay gặp nạn MH17.

Xe tải chở mảnh vỡ máy bay MH17 đã về đến Hà Lan
Xe tải chở mảnh vỡ máy bay MH17 đã về đến Hà Lan

VOV.VN - Các mảnh vỡ của chiếc máy bay MH17 này sẽ được sử dụng đề các nhà điều tra phục dựng lại, 5 tháng sau khi máy bay MH17 bị rơi tại Ukraine.

Xe tải chở mảnh vỡ máy bay MH17 đã về đến Hà Lan

Xe tải chở mảnh vỡ máy bay MH17 đã về đến Hà Lan

VOV.VN - Các mảnh vỡ của chiếc máy bay MH17 này sẽ được sử dụng đề các nhà điều tra phục dựng lại, 5 tháng sau khi máy bay MH17 bị rơi tại Ukraine.

Hà Lan tái tạo máy bay trong thảm kịch MH17 để điều tra
Hà Lan tái tạo máy bay trong thảm kịch MH17 để điều tra

VOV.VN-Các nhà điều tra sẽ cố gắng ghép nối các mảnh vỡ của chiếc máy bay nhằm xác định chính xác xem vật thể nào đã đâm vào máy bay khiến máy bay bị rơi.

Hà Lan tái tạo máy bay trong thảm kịch MH17 để điều tra

Hà Lan tái tạo máy bay trong thảm kịch MH17 để điều tra

VOV.VN-Các nhà điều tra sẽ cố gắng ghép nối các mảnh vỡ của chiếc máy bay nhằm xác định chính xác xem vật thể nào đã đâm vào máy bay khiến máy bay bị rơi.

Phát hiện mảnh vụn tên lửa trong thi thể hành khách máy bay MH17?
Phát hiện mảnh vụn tên lửa trong thi thể hành khách máy bay MH17?

Trong thi thể hành khách máy bay của hãng hàng không Malaysia MH17 bị rơi gần Donetsk đã phát hiện những yếu tố có khả năng là thành phần của tên lửa.

Phát hiện mảnh vụn tên lửa trong thi thể hành khách máy bay MH17?

Phát hiện mảnh vụn tên lửa trong thi thể hành khách máy bay MH17?

Trong thi thể hành khách máy bay của hãng hàng không Malaysia MH17 bị rơi gần Donetsk đã phát hiện những yếu tố có khả năng là thành phần của tên lửa.