Vẻ đẹp của các nữ tình nguyện viên tại AIMAG 5

VOV.VN - Tại đại hội thể thao AIMAG 5, nước chủ nhà Turkmenistan đã huy động khoảng 3.000 cô gái trẻ với vai trò tình nguyện viên.

Để chuẩn bị cho AIMAG 5, nước chủ nhà Turkmenistan huy động hơn 7.000 tình nguyện viên. Trong số đó có hơn 3.000 cô gái trẻ. (Ảnh: Trọng Phú)
Các tình nguyện viên này có nhiệm vụ hỗ trợ khách đến tham dự đại hội, tiếp đón báo chí...
...hoặc hỗ trợ các khán giả đến xem các sự kiện trên khán đài.
Để trở thành tình nguyện viên của AIMAG 5, một trong những yêu cầu là có thể giao tiếp cơ bản bằng tiếng Anh.
Các tình nguyện viên này đảm nhiệm nhiều công việc khác nhau, nhưng tất cả sẽ phải làm việc liên tục trong gần 1 tháng diễn ra AIMAG 5.
Cô Shavil (trái) là một trong những tình nguyện viên phụ trách đoàn phóng viên Việt Nam.
Cô Shavil cho biết các tình nguyện viên chủ yếu là sinh viên và đến từ những trường đại học ngoại ngữ của Ashgabat. Nhờ vậy, họ có thể giao tiếp cơ bản bằng tiếng Anh.
Ngoài công việc hướng dẫn, các tình nguyện viên này còn đảm nhiệm luôn trách nhiệm "giám sát" các phóng viên quốc tế.
Cô Shabibi - một tình nguyện viên 19 tuổi của nước chủ nhà liên tục theo sát phóng viên VOV.VN trên mỗi bước đường tác nghiệp.
Bên cạnh đó, các tình nguyện viên đảm nhận vai trò trong lễ khai mạc còn mặc những trang phục truyền thống của Turkmenistan rất sặc sỡ.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Võ sĩ Việt Nam bị nước chủ nhà tước quyền đánh chung kết tại AIMAG 5
Võ sĩ Việt Nam bị nước chủ nhà tước quyền đánh chung kết tại AIMAG 5

VOV.VN - Dù đã được trọng tài chính công bố thắng trong trận bán kết gặp đối thủ nước chủ nhà Turkmenistan, nhưng sau đó Đào Hồng Sơn vẫn bị tước quyền.

Võ sĩ Việt Nam bị nước chủ nhà tước quyền đánh chung kết tại AIMAG 5

Võ sĩ Việt Nam bị nước chủ nhà tước quyền đánh chung kết tại AIMAG 5

VOV.VN - Dù đã được trọng tài chính công bố thắng trong trận bán kết gặp đối thủ nước chủ nhà Turkmenistan, nhưng sau đó Đào Hồng Sơn vẫn bị tước quyền.

Lễ khai mạc AIMAG 5 sẽ hoành tráng nhất trong lịch sử Turkmenistan
Lễ khai mạc AIMAG 5 sẽ hoành tráng nhất trong lịch sử Turkmenistan

VOV.VN - Khoảng 15.000 người tham gia xây dựng lễ Khai mạc AIMAG 5 và chủ nhà Turkmenistan khẳng định là màn trình diễn hoành tráng nhất lịch sử đất nước này.

Lễ khai mạc AIMAG 5 sẽ hoành tráng nhất trong lịch sử Turkmenistan

Lễ khai mạc AIMAG 5 sẽ hoành tráng nhất trong lịch sử Turkmenistan

VOV.VN - Khoảng 15.000 người tham gia xây dựng lễ Khai mạc AIMAG 5 và chủ nhà Turkmenistan khẳng định là màn trình diễn hoành tráng nhất lịch sử đất nước này.

Quốc kỳ Việt Nam xuất hiện tại lễ khai mạc hoành tráng của AIMAG 5
Quốc kỳ Việt Nam xuất hiện tại lễ khai mạc hoành tráng của AIMAG 5

VOV.VN - Tối 17/9, lễ khai mạc AIMAG 5 tại Ashgabat, Turkmenistan đã diễn ra hoành tráng chưa từng thấy với thời gian kéo dài hơn 4 giờ đồng hồ.

Quốc kỳ Việt Nam xuất hiện tại lễ khai mạc hoành tráng của AIMAG 5

Quốc kỳ Việt Nam xuất hiện tại lễ khai mạc hoành tráng của AIMAG 5

VOV.VN - Tối 17/9, lễ khai mạc AIMAG 5 tại Ashgabat, Turkmenistan đã diễn ra hoành tráng chưa từng thấy với thời gian kéo dài hơn 4 giờ đồng hồ.

Phóng viên bị cấm tác nghiệp tại lễ thượng cờ tại AIMAG
Phóng viên bị cấm tác nghiệp tại lễ thượng cờ tại AIMAG

VOV.VN - Dù đã xuất trình các loại thẻ nhưng lực lượng an ninh của nước chủ nhà Turkmenistan vẫn cấm phóng viên vào khu vực làng VĐV để tác nghiệp.

Phóng viên bị cấm tác nghiệp tại lễ thượng cờ tại AIMAG

Phóng viên bị cấm tác nghiệp tại lễ thượng cờ tại AIMAG

VOV.VN - Dù đã xuất trình các loại thẻ nhưng lực lượng an ninh của nước chủ nhà Turkmenistan vẫn cấm phóng viên vào khu vực làng VĐV để tác nghiệp.

Giải AIMAG 5: ĐT Futsal Việt Nam thua ngược đau đớn trước Đài Bắc
Giải AIMAG 5: ĐT Futsal Việt Nam thua ngược đau đớn trước Đài Bắc

VOV.VN - Dù có bàn thắng dẫn trước từ khá sớm, nhưng ĐT Futsal Việt Nam đã bị dính đòn phản công của đối thủ và chịu thất bại chung cuộc 1-2.

Giải AIMAG 5: ĐT Futsal Việt Nam thua ngược đau đớn trước Đài Bắc

Giải AIMAG 5: ĐT Futsal Việt Nam thua ngược đau đớn trước Đài Bắc

VOV.VN - Dù có bàn thắng dẫn trước từ khá sớm, nhưng ĐT Futsal Việt Nam đã bị dính đòn phản công của đối thủ và chịu thất bại chung cuộc 1-2.