Tổng thống Philippines Duterte dọa trục xuất các nhà ngoại giao EU

VOV.VN - Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte vừa lên tiếng cáo buộc EU can thiệp vào công việc của nước này và đe dọa trục xuất các nhà ngoại giao EU.

Theo BBC, Tổng thống Duterte cho rằng, chính EU “đứng đằng sau âm mưu” loại bỏ Philippines khỏi Liên Hợp Quốc dù không đưa ra bằng chứng cụ thể nào.

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte. Ảnh: EPA

Tổng thống Duterte tuyên bố: “Chúng tôi sẽ bị loại bỏ khỏi Liên Hợp Quốc? Các ông giỏi thì cứ làm đi. Các ông đang can thiệp vào công việc nội bộ của chúng tôi chỉ bởi chúng tôi đang nghèo khó. Các ông cấp tiền cho chúng tôi rồi sau đó “rao giảng” về việc chúng tôi phải hành xử như thế nào”. Ông Duterte cảnh báo các nhà ngoại giao EU tại Philippines rằng: “Tất cả các ông có 24 giờ để rời khỏi đất nước chúng tôi”.

Những lời lẽ gay gắt trên được ông Duterte đưa ra sau khi Phái đoàn Liên minh Quốc tế vì sự Tiến bộ của châu Âu lên tiếng chỉ trích chiến dịch chống ma túy của Tổng thống Philippines.

Tuy nhiên, một quan chức ngoại giao của EU sau đó lên tiếng khẳng định, phái đoàn nói trên không “đại diện cho toàn thể EU”. Quan chức này nêu rõ: “Chuyến thăm của Phái đoàn Liên minh Quốc tế vì sự Tiến bộ của châu Âu đến Philippines trong 2 ngày 8-9/10 không nằm trong một “sứ mệnh cụ thể nào của EU” như một số hãng truyền thông đưa tin nhầm.

EU sau đó cũng ra tuyên bố nêu rõ: “EU và Philippines đang hợp tác một cách tích cực và hiệu quả trong rất nhiều vấn đề và lĩnh vực khác nhau, trong đó có vấn đề Liên Hợp Quốc”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ảnh: 4 người chết, các khu vực ở Philippines ngập nặng trước bão Talim
Ảnh: 4 người chết, các khu vực ở Philippines ngập nặng trước bão Talim

VOV.VN - Trước khi bị ảnh hưởng bởi bão Talim, áp thấp nhiệt đới Maring đã đổ bộ Philippines ngày 12/9, gây ngập lụt ở Manila và các tỉnh lân cận.

Ảnh: 4 người chết, các khu vực ở Philippines ngập nặng trước bão Talim

Ảnh: 4 người chết, các khu vực ở Philippines ngập nặng trước bão Talim

VOV.VN - Trước khi bị ảnh hưởng bởi bão Talim, áp thấp nhiệt đới Maring đã đổ bộ Philippines ngày 12/9, gây ngập lụt ở Manila và các tỉnh lân cận.

Hình ảnh cuộc chiến tàn khốc giữa quân đội Philippines và IS ở Marawi
Hình ảnh cuộc chiến tàn khốc giữa quân đội Philippines và IS ở Marawi

VOV.VN - Quân đội Philippines đang siết chặt vòng vây hòng tiêu diệt phiến quân Maute đã thề trung thành với IS ở Marawi nhưng bị chúng chống trả dữ dội.

Hình ảnh cuộc chiến tàn khốc giữa quân đội Philippines và IS ở Marawi

Hình ảnh cuộc chiến tàn khốc giữa quân đội Philippines và IS ở Marawi

VOV.VN - Quân đội Philippines đang siết chặt vòng vây hòng tiêu diệt phiến quân Maute đã thề trung thành với IS ở Marawi nhưng bị chúng chống trả dữ dội.

Cuộc chiến chống ma túy tại Philippines ngày càng khốc liệt
Cuộc chiến chống ma túy tại Philippines ngày càng khốc liệt

VOV.VN - Chính Phó Tổng thống Philippines nhận xét: cuộc chiến chống ma túy do Tổng thống nước này phát động có gì đó hơi mạnh tay khiến hàng nghìn người chết.

Cuộc chiến chống ma túy tại Philippines ngày càng khốc liệt

Cuộc chiến chống ma túy tại Philippines ngày càng khốc liệt

VOV.VN - Chính Phó Tổng thống Philippines nhận xét: cuộc chiến chống ma túy do Tổng thống nước này phát động có gì đó hơi mạnh tay khiến hàng nghìn người chết.

Cảnh vệ của Tổng thống Philippines Duterte bị bắn chết
Cảnh vệ của Tổng thống Philippines Duterte bị bắn chết

VOV.VN - Một thành viên trong đội cảnh vệ của Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte vừa bị bắn chết hôm nay (26/9).

Cảnh vệ của Tổng thống Philippines Duterte bị bắn chết

Cảnh vệ của Tổng thống Philippines Duterte bị bắn chết

VOV.VN - Một thành viên trong đội cảnh vệ của Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte vừa bị bắn chết hôm nay (26/9).