Bão đổ bộ vào Quảng Ninh

Gió bão cuốn trôi 23 bè nuôi thủy sản của người dân. Lực lượng chức năng cũng đã cứu được 41 người trên các bè nuôi thủy sản bị gió bão cuốn ra khu vực cảng Vạn Gia (Móng Cái).

Do ảnh hưởng của bão số 5, ở Bắc Bộ đã có mưa vừa, mưa to đến rất to, với lượng mưa từ 50 – 70 mm; một số nơi có mưa lớn hơn như Việt Trì (Phú Thọ) 115mm; Tam Đảo (Vĩnh Phúc) 123mm; Hoài Đức (Hà Nội) 100mm; Tại Móng Cái (Quảng Ninh) có gió mạnh 16m/s (cấp 7), giật 25m/s (cấp 10); Quảng Hà 17m/s (cấp 7), giật 22m/s (cấp 9); ở Cô Tô 15m/s (cấp 7), giật 25m/s (cấp 10); đảo Bạch Long Vĩ 14m/s (cấp 7), giật 20m/s (cấp 8).

Chèn chú thích ảnh vào đây

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, tối 17/8, bão số 5 đã đi vào địa phận tỉnh Quảng Ninh.

Hồi 20h ngày 17/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,4 độ Vĩ Bắc; 107,4 độ Kinh Đông; trên khu vực tỉnh Quảng Ninh. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là từ 62 đến 74 km một giờ), giật cấp 9, cấp 10.

Tại TP Hạ Long, từ khoảng 20h bắt đầu gió mạnh dần lên kèm theo mưa to. Đến thời điểm 22 giờ ngày 17/8 gió đã mạnh lên cấp 7, giật trên cấp 7 kèm theo mưa to khiến cho việc cấp điện tại một số khu vực trên địa bàn thành phố bị gián đoạn.

Phóng viên báo Quảng Ninh từ Móng Cái điện thoại về cho biết, đến 21h ngày 17/8, tại đây vẫn mất điện trên diện rộng.

Gió bão cuốn trôi 23 bè nuôi thủy sản của người dân. Lực lượng chức năng cũng đã cứu được 41 người trên các bè nuôi thủy sản bị gió bão cuốn ra khu vực cảng Vạn Gia (Móng Cái).

Tại xã Vĩnh Thực có 1 tàu cá bị đứt dây neo trôi ra biển.

Tại các phường Ninh Dương, Ka Long, Trần Phú, hàng chục nhà mái tôn bị tốc mái; có 23 hộ dân tại các xã Bắc Sơn, Hải Đông nằm trong khu vực nguy hiểm do sạt lở đất đã được di dời đến nơi an toàn.

Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương dự báo, trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 25 km, đi sâu vào đất liền và suy yếu thành một vùng áp thấp.

Đến 8h ngày 18/08, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 22,0 độ Vĩ Bắc; 104,8 độ Kinh Đông, trên khu vực vùng núi phía Bắc. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (tức là dưới 39 km một giờ).

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm cả các huyện đảo Cô Tô, Vân Đồn, Cát Hải, Bạch Long Vĩ) đêm nay còn có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Biển động mạnh.

Ở các tỉnh Quảng Ninh – Hải Phòng gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8. Các nơi khác ở phía đông Bắc Bộ gió mạnh cấp 5, giật cấp 6. Ở các tỉnh Bắc Bộ có mưa to đến rất to.

Ngoài ra do ảnh hưởng kết hợp với gió mùa tây nam hoạt động mạnh nên khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Biển động.

Bộ trường Cao Đức Phát đi kiểm tra công tác phòng chống bão số 5 tại Quảng Ninh.

Trước diễn biến nhanh của cơn bão số 5, chiều 17/8, ông Cao Đức Phát, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT, Trưởng Ban Chỉ huy PCLBTW đã trực tiếp đi kiểm tra công tác phòng chống bão tại Quảng Ninh.

Báo cáo của Quảng Ninh cho biết, tỉnh đã cơ bản hoàn tất công tác phòng chống bão. UBND tỉnh đã ban hành 4 công điện chỉ đạo; các thành viên trong BCH đã đi kiểm tra chỉ đạo công tác phòng chống bão tại các địa bàn trọng yếu nơi dự báo sẽ chịu ảnh hưởng của bão; công tác thường trực phòng chống bão đang được thực hiện 24/24; trên 11.000 tàu thuyền hoạt động trên biển đã được kêu gọi về nơi tránh trú ẩn an toàn, không còn tàu hoạt động trên biển; 23 hồ đập đang được điều tiết phòng chống lũ; 86 hộ dân với khoảng 400 nhân khẩu nằm trong những khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở đất đá đã được sẵn sàng chuẩn bị di dời khi có mưa lớn xảy ra; hệ thống đê điều được lên phương án ứng cứu cụ thể khi có sự cố xảy ra.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Văn Đọc cho biết thêm: tỉnh đã đầu tư mua sắm thêm một số thiết bị thông tin liên lạc đặc chủng đề phòng tình huống gián đoạn thông tin; đã có phương án đảm bảo an toàn cho các tuyến đê đang thi công; các phương án ứng phó sau khi bão đổ bộ vào và hoàn lưu của bão cũng đã được tính toán chi tiết.

Bộ trưởng Cao Đức Phát đánh giá cao công tác chủ động của Quảng Ninh trong phòng chống cơn bão số 5 và đề nghị tỉnh tiếp tục quan tâm chỉ đạo di dời các hộ dân trong khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất đá; kiên quyết không để người dân trên các bè nuôi trồng thủy sản; chỉ đạo các xã cử cán bộ trực tại các ngầm, tràn qua đường không để người dân đi qua khi nước lũ về...

Đoàn công tác của Bộ trưởng Cao Đức Phát đã đi kiểm tra công tác phòng chống bão tại khu vực neo đậu tránh trú bão cho tàu thuyền của huyện Tiên Yên và di chuyển ra Móng Cái chỉ đạo công tác phòng chống bão tại đây./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên