Ấn Độ: đánh bom gần bến xe bus ở khu vực Đông Bắc

VOV.VN -Chính phủ Ấn Độ đã cảnh báo các bang về khả năng có thể xảy ra tấn công khủng bố tại nước này trước chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Barack Obama

Ít nhất 3 người thiệt mạng, 4 người khác bị thương nặng trong một vụ tấn công bằng bom tự chế xảy ra sáng nay tại Imphal, thủ phủ bang Manipur, ở Đông Bắc Ấn Độ.
Thiết bị nổ tự chế này đã được cài đặt bên đường gần chợ Imphal, dẫn tới một vụ nổ lớn xảy ra ngay gần một trạm xe bus. 

Một số nhóm vũ trang ly khai vẫn thường xuyên thực hiện các vụ tấn công quy mô nhỏ kiểu này nhằm chống lại chính phủ Ấn Độ tại khu vực Đông Bắc đầy bất ổn.           

Trước đó, hôm 17/12 vừa qua, chính phủ Ấn Độ đã cảnh báo các bang về khả năng có thể xảy ra tấn công khủng bố tại nước này trước chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Barack Obama tới Ấn Độ dự kiến diễn ra vào tháng tới. Các cơ quan thực thi pháp luật được yêu cầu tăng cường an ninh tại những địa điểm dễ xảy ra các vụ tấn công như tại những nơi công cộng, các tuyến đường sắt, trường học. Cảnh báo này được chính phủ Ấn Độ đưa ra trong bối cảnh mới đây xảy ra vụ thảm sát thảm khốc tại một trường học ở Peshawar, Pakistan khiến hơn 140 người thiệt mạng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quan hệ Nga- Ấn Độ: Trung tâm quyền lực mới tại châu Á
Quan hệ Nga- Ấn Độ: Trung tâm quyền lực mới tại châu Á

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 11/12 tới thủ đô New Delhi bắt đầu chuyến thăm chính thức 2 ngày tại Ấn Độ.

Quan hệ Nga- Ấn Độ: Trung tâm quyền lực mới tại châu Á

Quan hệ Nga- Ấn Độ: Trung tâm quyền lực mới tại châu Á

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 11/12 tới thủ đô New Delhi bắt đầu chuyến thăm chính thức 2 ngày tại Ấn Độ.

“Cú hích” mới cho quan hệ đối tác chiến lược đặc biệt Nga-Ấn Độ
“Cú hích” mới cho quan hệ đối tác chiến lược đặc biệt Nga-Ấn Độ

VOV.VN -Tổng thống Nga Putin thăm chính thức Ấn Độ, Mỹ tăng viện trợ cho Ukraine, biểu tình lan rộng tại Mỹ bảo vệ người da màu...

“Cú hích” mới cho quan hệ đối tác chiến lược đặc biệt Nga-Ấn Độ

“Cú hích” mới cho quan hệ đối tác chiến lược đặc biệt Nga-Ấn Độ

VOV.VN -Tổng thống Nga Putin thăm chính thức Ấn Độ, Mỹ tăng viện trợ cho Ukraine, biểu tình lan rộng tại Mỹ bảo vệ người da màu...

Ấn Độ cảnh báo nguy cơ khủng bố sau vụ thảm sát Pakistan
Ấn Độ cảnh báo nguy cơ khủng bố sau vụ thảm sát Pakistan

VOV.VN - Bộ Nội vụ nước này yêu cầu tăng tăng cường an ninh tại những địa điểm dễ bị tấn công, như nơi công cộng, các tuyến đường sắt, trường học.

Ấn Độ cảnh báo nguy cơ khủng bố sau vụ thảm sát Pakistan

Ấn Độ cảnh báo nguy cơ khủng bố sau vụ thảm sát Pakistan

VOV.VN - Bộ Nội vụ nước này yêu cầu tăng tăng cường an ninh tại những địa điểm dễ bị tấn công, như nơi công cộng, các tuyến đường sắt, trường học.

Ông Putin tới Ấn Độ ký nhiều hợp đồng lớn
Ông Putin tới Ấn Độ ký nhiều hợp đồng lớn

VOV.VN -Tổng thống Nga Vladimir Putin, trưa 11/12 hội đàm với nhà lãnh đạo Ấn Độ Narendra Modi, ký kết nhiều hợp đồng về thương mại và năng lượng.

Ông Putin tới Ấn Độ ký nhiều hợp đồng lớn

Ông Putin tới Ấn Độ ký nhiều hợp đồng lớn

VOV.VN -Tổng thống Nga Vladimir Putin, trưa 11/12 hội đàm với nhà lãnh đạo Ấn Độ Narendra Modi, ký kết nhiều hợp đồng về thương mại và năng lượng.

Ấn Độ bắt giữ một thanh niên mở tài khoản Twitter ủng hộ IS
Ấn Độ bắt giữ một thanh niên mở tài khoản Twitter ủng hộ IS

VOV.VN - Cảnh sát Ấn Độ ngày 13/12 đã bắt giữ một thanh niên 24 tuổi do ủng hộ tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

Ấn Độ bắt giữ một thanh niên mở tài khoản Twitter ủng hộ IS

Ấn Độ bắt giữ một thanh niên mở tài khoản Twitter ủng hộ IS

VOV.VN - Cảnh sát Ấn Độ ngày 13/12 đã bắt giữ một thanh niên 24 tuổi do ủng hộ tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

Tổng thống Nga bắt đầu chuyến thăm chính thức Ấn Độ
Tổng thống Nga bắt đầu chuyến thăm chính thức Ấn Độ

VOV.VN -Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 10/12 đã tới thủ đô New Delhi bắt đầu chuyến thăm chính thức Ấn Độ nhằm thắt chặt quan hệ giữa hai nước.

Tổng thống Nga bắt đầu chuyến thăm chính thức Ấn Độ

Tổng thống Nga bắt đầu chuyến thăm chính thức Ấn Độ

VOV.VN -Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 10/12 đã tới thủ đô New Delhi bắt đầu chuyến thăm chính thức Ấn Độ nhằm thắt chặt quan hệ giữa hai nước.

Nga là đối tác quốc phòng hàng đầu của Ấn Độ
Nga là đối tác quốc phòng hàng đầu của Ấn Độ

VOV.VN - Nga tiếp tục là nguồn cung năng lượng, công nghệ hạt nhân và vũ khí quan trọng cho Ấn Độ.

Nga là đối tác quốc phòng hàng đầu của Ấn Độ

Nga là đối tác quốc phòng hàng đầu của Ấn Độ

VOV.VN - Nga tiếp tục là nguồn cung năng lượng, công nghệ hạt nhân và vũ khí quan trọng cho Ấn Độ.