Kẻ giết nhân tình của vợ lĩnh án 7 năm tù

VOV.VN - Anh thợ xây “cưa đổ” người phụ nữ vắng chồng sau 10 ngày gửi xe. Nhưng án mạng xảy ra khi người chồng bất ngờ trở về và bắt quả tang sự việc.

Sau một ngày xét xử, chiều 20/6, Tòa án Hà Nội đưa ra phán quyết cấp sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Hà Xuân Hoa (SN 1975, trú tại huyện Ba Vì, Hà Nội) 7 năm tù giam về tội Giết người.

Theo quy kết, do hoàn cảnh gia đình khó khăn, Hoa phải sang Trung Quốc làm thuê. Trưa 19/10/2016, bị cáo về Việt Nam thăm nhà. Trên đường về, Hoa rẽ vào chợ mua con dao quắm về làm vườn.

Bị cáo Hoa thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội

Đến bến xe Mỹ Đình, Hoa gọi điện cho vợ là N.T.L (SN 1984) ra đón nhưng không thấy nghe máy.

Về tới nhà, thấy cổng khóa, nghe tiếng tivi vẫn bật, Hoa gọi cửa nhưng không nghe tiếng trả lời nên trèo qua cổng vào nhà.

Cửa chính nhà bị khóa, anh ta lấy con dao quắm mới mua mở chốt cửa đi vào nhà. Trong nhà lúc này, hai đứa con của anh ta, đứa thì xem tivi, đứa thì đang chơi điện tử.

Đi vào buồng ngủ, gạt tấm ri đô, Hoa bàng hoàng khi thấy người đàn ông lạ mặt đang cởi trần, nằm ôm vợ mình trên giường.

Lửa giận bốc lên, Hoa dùng dao chém người đàn ông lạ mặt. Bị phát hiện, anh này giật mình ngồi dậy nhưng không thể né được những nhát chém của Hoa.

Cố chui khỏi giường, bò ra ngoài, nhưng người đàn ông lạ mặt kia vẫn bị Hoa chém thêm nhiều nhát. Nạn nhân cố bỏ chạy, trèo qua tường ra ngoài thì bị ngã gục xuống đường và thiệt mạng.

Về phần chị L., thấy tình nhân bị truy sát, chị ta bỏ chạy khỏi nhà rồi đến Công an xã trình báo. Cơ quan tố tụng làm rõ, thanh niên bị truy sát là Đ.T.T (SN 1970), làm nghề thợ xây.

Theo lời khai của chị L., thời gian Hoa đi làm ăn ở Trung Quốc, vào tháng 9/2016, T. làm thợ xây ở nhà đối diện thường để nhờ xe máy trong sân nhà.

Khoảng gần 10 ngày gửi nhờ xe, thợ xây đã “cưa đổ” người phụ nữ vắng chồng. Lời khai của chị L. cũng cho biết, chị ta và nhân tình đã 3 lần “quan hệ” với nhau ngay trong nhà mình.

Tối 20/10/2016, gã thợ xây ghé thăm nhà chị L., thấy người tình nằm trên giường, anh ta bày tỏ muốn “quan hệ” nhưng người phụ nữ vắng chồng không đồng ý.

T. tự cởi áo, nằm cạnh tâm sự với chị L.. Được khoảng 10 phút, chị L. bảo con trai đóng cửa nhà lại.

Khoảng 1 tiếng sau, thì bị cáo Hoa về nhà và xảy ra sự việc. Về phần Hoa, ngay sau đó đã đến cơ quan công an đầu thú.

Phiên tòa vắng lặng, hai người phụ nữ liên quan đến vụ án không có mặt tại phiên tòa. Tại tòa, Hoa thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội.

Trong vụ án này, vợ của nạn nhân có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho Hoa. Xét các tình tiết, mức độ cũng như bản chất của vụ án, HĐXX quyết định tuyên phạt Hoa 7 năm tù giam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên