Ảnh chi tiết bên trong điều hòa mini 2 chiều giá 550.000 đồng

VOV.VN - Qua "khám phá" cấu tạo của chiếc điều hòa mini 2 chiều giá 550.000 đồng đang bán trên thị trường cho thấy nó không thực sự không có khả năng làm lạnh.

Vừa qua, Zing đã có một buổi "khám phá" cấu tạo của chiếc điều hòa mini 2 chiều giá 550.000 đồng đang được bày bán trên thị trường.
Qua kiểm tra và tháo bỏ lớp vỏ bên ngoài đã mang tới một kết quả rất bất ngờ về cấu tạo của chiếc điều hòa này. Cấu tạo của nó rất đơn giản và không có khả năng làm mát như quảng cáo.
 
 
 
 
 
 
Chú thích ảnh
 
 
Theo Anh Đồng Văn Hùng - Nhân viên trung tâm bảo hành điều hòa và cũng là người mở chiếc điều hòa mini cho biết, điều hòa là phải có lốc nén, dàn nóng và dàn lạnh, có gas để tạo nên áp suất. Khi nó phun tiết lưu ra giống như hơi được nén ở một lỗ kim nhỏ, lúc đó, áp suất chênh lệch mới lạnh được. Còn điều hòa mini này không có những bộ phận đó.
 
 
 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Có gì bên trong điều hòa mini 2 chiều giá 550.000 đồng?
Có gì bên trong điều hòa mini 2 chiều giá 550.000 đồng?

Trong điều hòa mini chỉ có mô tơ nhỏ, mạch điện đơn giản và những lá nhôm xếp gần nhau. Đáng lưu ý là mức tiêu thụ điện lên tới 2.000W, gấp 40 lần quạt điện.

Có gì bên trong điều hòa mini 2 chiều giá 550.000 đồng?

Có gì bên trong điều hòa mini 2 chiều giá 550.000 đồng?

Trong điều hòa mini chỉ có mô tơ nhỏ, mạch điện đơn giản và những lá nhôm xếp gần nhau. Đáng lưu ý là mức tiêu thụ điện lên tới 2.000W, gấp 40 lần quạt điện.

Chiêu “phù phép” điều hòa cũ thành mới
Chiêu “phù phép” điều hòa cũ thành mới

Những chiếc điều hòa đã qua sử dụng được tân trang, in lại nhãn mác của các thương hiệu nổi tiếng trước khi đưa ra thị trường ở Việt Nam.

Chiêu “phù phép” điều hòa cũ thành mới

Chiêu “phù phép” điều hòa cũ thành mới

Những chiếc điều hòa đã qua sử dụng được tân trang, in lại nhãn mác của các thương hiệu nổi tiếng trước khi đưa ra thị trường ở Việt Nam.