Ban Đối ngoại Trung ương nhận huân huy chương của Đảng, Nhà nước Lào

VOV.VN-Hành động thể hiện lòng biết ơn sâu sắc và đánh giá cao đối với các cá nhân, tập thể có nhiều đóng góp cho việc củng cố, vun đắp cho mối quan hệ 2 nước.

Nhân dịp kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Lào (5/9/1962-5/9/2017), 40 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Lào (18/7/1977-18/7/2017), chiều 26/9, tại trụ sở Ban Đối ngoại Trung ương, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước Lào, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương do đồng chí Sounthone Sayachac đang có chuyến thăm Việt Nam đã trao tặng huân chương của CHDCND Lào cho các tập thể và cán bộ, công chức của Ban Đối ngoại Trung ương. Cùng dự buổi lễ có đồng chí Hoàng Bình Quân, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương.

Đồng chí Sounthone Sayachac Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước Lào trao tặng Huân chương hạng nhì cho đồng chí Trần Văn Hằng, Nguyên Trưởng ban đối ngoại Trung ương, Huân chương hạng ba cho đồng chí Nguyễn Tấn Phong, phó Trưởng ban thường trực ban đối ngoại trung ương và huân chương hữu nghị cho các tập thể và cá nhân các cán bộ công chức của Ban Đối ngoại Trung ương.

Các lãnh đạo Ban Đối ngoại Trung ương ĐCS Việt Nam nhận huân, huy chương.


Đồng chí Sounthone Sayachac nhấn mạnh, việc Đảng, Nhà nước Lào quyết định trao tặng huân chương cao quý của CHDCND Lào cho các tập thể và cán bộ, công chức của Ban Đối ngoại Trung ương lần này, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc và đánh giá cao đối với các cá nhân và tập thể đã có nhiều đóng góp cho việc củng cố, vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước trong suốt thời gian qua. Đây cũng là biểu hiện của truyền thống nhân văn sâu sắc, tình nghĩa thủy chung, trong sáng của Đảng, Nhà nước và nhân dân các bộ tộc Lào.

Hai đoàn chụp ảnh lưu niệm.


Đồng chí Sounthone Sayachac khẳng định, Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào nhận thức rõ và hiểu sâu sắc rằng tất cả những thắng lợi và thành tựu của cách mạng Lào trong công cuộc giải phóng dân tộc trước kia cũng như trong giai đoạn xây dựng và đổi mới hiện nay luôn gắn chặt với sự giúp đỡ to lớn hết mình và thủy chung, trong sáng của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam.

Đồng chí Sounthone Sayachac bày tỏ mong muốn trong thời gian tới, Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ tiếp tục góp phần phát huy những truyền thống tốt đẹp này để thắt chặt hơn nữa quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào.

Nguyên Trưởng ban đối ngoại ĐCS Việt Nam Trần Văn Hằng nhận huân chương.

Thay mặt các đồng chí được nhận huân chương, đồng chí Trần Văn Hằng, Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Nguyên Trưởng ban đối ngoại Trung ương bày tỏ sự cảm ơn sự ghi nhận của Đảng và Nhà nước Lào đối với cá nhân đồng chí và các cá nhân cũng như tập thể được trao tặng huân huy chương dịp này. Đồng chí Trần Văn Hằng khẳng định, luôn ý thức sâu sắc rằng mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào là tài sản vô giá của hai dân tộc, do Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Kaysone Phomvihane và Chủ tịch Suphanuvong đặt nền móng xây dựng, được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp./.


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng dự hội nghị về công tác cắm mốc quốc giới Việt - Lào
Thủ tướng dự hội nghị về công tác cắm mốc quốc giới Việt - Lào

VOV.VN - Việc tăng dày và tôn tạo hệ thống mốc quốc giới Việt Nam và Lào thể hiện sự thống nhất cao, sự tin cậy, hiểu biết lẫn nhau giữa hai nước.

Thủ tướng dự hội nghị về công tác cắm mốc quốc giới Việt - Lào

Thủ tướng dự hội nghị về công tác cắm mốc quốc giới Việt - Lào

VOV.VN - Việc tăng dày và tôn tạo hệ thống mốc quốc giới Việt Nam và Lào thể hiện sự thống nhất cao, sự tin cậy, hiểu biết lẫn nhau giữa hai nước.

Học sinh Lào háo hức tìm hiểu quan hệ hữu nghị Việt-Lào
Học sinh Lào háo hức tìm hiểu quan hệ hữu nghị Việt-Lào

VOV.VN - Chiều 22/9, các em học sinh từ 9-18 tuổi tại Vientiane đã tham dự cuộc thi tìm hiểu về quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào.

Học sinh Lào háo hức tìm hiểu quan hệ hữu nghị Việt-Lào

Học sinh Lào háo hức tìm hiểu quan hệ hữu nghị Việt-Lào

VOV.VN - Chiều 22/9, các em học sinh từ 9-18 tuổi tại Vientiane đã tham dự cuộc thi tìm hiểu về quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào.

Việt Nam-Lào quyết tâm xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị
Việt Nam-Lào quyết tâm xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị

VOV.VN - Việt Nam và Lào quyết tâm xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển bền vững.

Việt Nam-Lào quyết tâm xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị

Việt Nam-Lào quyết tâm xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị

VOV.VN - Việt Nam và Lào quyết tâm xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển bền vững.

Tổng Bí thư tiếp đoàn đại biểu Ban Đối ngoại T.Ư Đảng NDCM Lào
Tổng Bí thư tiếp đoàn đại biểu Ban Đối ngoại T.Ư Đảng NDCM Lào

VOV.VN - Đoàn đại biểu Ban Đối ngoại TƯ Đảng NDCM Lào do đồng chí Trưởng ban Sounthone Sayachac làm Trưởng đoàn đang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Tổng Bí thư tiếp đoàn đại biểu Ban Đối ngoại T.Ư Đảng NDCM Lào

Tổng Bí thư tiếp đoàn đại biểu Ban Đối ngoại T.Ư Đảng NDCM Lào

VOV.VN - Đoàn đại biểu Ban Đối ngoại TƯ Đảng NDCM Lào do đồng chí Trưởng ban Sounthone Sayachac làm Trưởng đoàn đang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Bế mạc giải bóng đá thanh niên Việt Nam tại Lào lần thứ 4
Bế mạc giải bóng đá thanh niên Việt Nam tại Lào lần thứ 4

VOV.VN - Giải bóng đá thanh niên Việt Nam tại Lào lần thứ 4 tranh Vientiane Cup 2017 đã bế mạc tối 24/9.

Bế mạc giải bóng đá thanh niên Việt Nam tại Lào lần thứ 4

Bế mạc giải bóng đá thanh niên Việt Nam tại Lào lần thứ 4

VOV.VN - Giải bóng đá thanh niên Việt Nam tại Lào lần thứ 4 tranh Vientiane Cup 2017 đã bế mạc tối 24/9.

Cộng đồng người Việt tại Lào ủng hộ người dân bị ảnh hưởng thiên tai
Cộng đồng người Việt tại Lào ủng hộ người dân bị ảnh hưởng thiên tai

VOV.VN - Hoạt động quyên góp do Đại sứ quán Việt Nam tổ chức nhằm động viên chia sẻ với những thiệt hại nặng nề do thiên tai gây ra tại cả Việt Nam và Lào.

Cộng đồng người Việt tại Lào ủng hộ người dân bị ảnh hưởng thiên tai

Cộng đồng người Việt tại Lào ủng hộ người dân bị ảnh hưởng thiên tai

VOV.VN - Hoạt động quyên góp do Đại sứ quán Việt Nam tổ chức nhằm động viên chia sẻ với những thiệt hại nặng nề do thiên tai gây ra tại cả Việt Nam và Lào.