Đà Nẵng chuẩn bị chu đáo cho Tuần lễ cấp cao APEC 2017

VOV.VN - Thành phố Đà Nẵng đang nỗ lực từng ngày chuẩn bị các điều kiện để đảm bảo sự kiện Tuần lễ cấp cao AEPC 2017 thành công.

Chỉ còn hơn 1 tháng nữa Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 sẽ diễn ra tại thành phố Đà Nẵng. Ý thức được tầm quan trọng của sự kiện này, thành phố Đà Nẵng đang nỗ lực từng ngày chuẩn bị các điều kiện để đảm bảo sự kiện thành công, tạo ấn tượng tốt đối với lãnh đạo 21 nền kinh tếvà các doanh nghiệp tháp tùng.

Đây có thể nói là cơ hội lớn để thành phố Đà Nẵng thu hút đầu tư, quảng bá hình ảnh ra thế giới. 

Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Đà Nẵng vừa đưa vào sử dụng, phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC.

Trên công trường thi công Trung tâm Hội nghị và triển lãm Ariyana Đà Nẵng, những người thợ vẫn miệt mài công việc của mình. Công trình này nằm ở trung tâm của Khu du lịch nghỉ dưỡng Furama.

Đây là một trong những trung tâm hội nghị lớn nhất cả nước, với sức chứa 2.500 người. Nơi đây sẽ diễn ra Hội nghị thượng đỉnh doanh nhân APEC, với sự tham dự của lãnh đạo cấp cao 21 nền kinh tế thành viên APEC, cùng 16.000 quan chức, lãnh đạo doanh nghiệp và giới truyền thông quốc tế.

Địa điểm này cũng là nơi diễn ra các sự kiện trưng bày và triển lãm nhân Tuần lễ Cấp cao APEC 2017. Ông Matthias Wiesmann, Tổng Giám đốc Điều hành Furama Resort Đà Nẵng cho biết, Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 là cơ hội tốt để doanh nghiệp xây dựng hình ảnh của mình không chỉ trong nước, khu vực mà trên toàn thế giới.

“Chúng tôi đã chuẩn bị từ rất nhiều tháng trước đây. Vì nơi đây sẽ diễn ra khá nhiều các sự kiện, vì vậy chúng tôi đã tập huấn nhân viên chuẩn bị nhân sự, liên kết với các nơi, chuẩn bị huấn luyện liên tục cho nhân viên cách phục vụ của 1 khách sạn 5 sao và những tiêu chuẩn phục vụ của Tuần lễ Cấp cao APEC. Đây là một trong những sự kiện lớn của thành phố, vì vậy cần phải đảm bảo và chuẩn bị kỹ càng” – ông Matthias Wiesmann cho biết.

Diễn tập chống khủng bố phục vụ APEC.
Trong thời gian diễn ra Tuần lễ Cấp cao APEC 2017, thành phố Đà Nẵng sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất để các doanh nghiệp tiếp cận với lãnh đạo các tập đoàn kinh tế trên thế giới. Tại Hội nghị Thượng đỉnh Cấp cao dành cho các tập đoàn kinh tế, dự kiến có khoảng 1.000 Tổng Giám đốc tham dự; có lãnh đạo 63 tỉnh, thành phố của Việt Nam.

Ông Nguyễn Công Tiến, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ thành phố Đà Nẵng cho biết, thành phố cũng đã làm việc với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) để bố trí các cuộc tiếp xúc giữa các doanh nghiệp Việt Nam với lãnh đạo các Tập đoàn kinh tế lớn trên thế giới.

“Để tận dụng cơ hội hiếm hoi này, các doanh nghiệp cũng phải hết sức nhạy cảm trong các cuộc tiếp xúc, nếu không thì sẽ không đạt kết quả. Khi chúng tôi có được thông tin các cuộc tiếp xúc thì thông qua VCCI sẽ thông tin đến các doanh nghiệp” – ông Nguyễn Công Tiến nói.

2 xe cứu thương hiện đại sẵn sàng phục vụ APEC.
Thành phố Đà Nẵng xác định Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 không chỉ là sự kiện lớn đối với địa phương mà còn là cơ hội cho nhiều thành phần kinh tế đang làm ăn trên địa bàn. Hiện, thành phố đã hoàn tất Trung tâm Báo chí APEC, sức chứa hơn 1.000 phóng viên, nhà báo trong nước và quốc tế tác nghiệp; Cung thể thao Tiên Sơn- nơi tổ chức Gala dinner Thượng đỉnh Doanh nghiệp...

Đến nay, các tuyến phố ở trung tâm và khu vực diễn ra các sự kiện trong Tuần lễ Cấp cao đã cơ bản hoàn thành lát vỉa hè và trang trí tiểu cảnh, trồng bổ sung cây xanh.

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng cho biết, bên cạnh các công trình được đầu tư từ ngân sách, công tác xã hội hóa, tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế cùng tham gia được thành phố hết sức chú trọng, như: địa điểm gặp gỡ của lãnh đạo 21 nền kinh tế thành viên tại Khu nghỉ dưỡng Intercontinental Penisula Resort; hay Tổ hợp khách sạn Sheraton, Trung tâm Hội nghị và triển lãm Ariyana; Công viên APEC... Tháng 10 tới sẽ là tháng cao điểm hoàn thiện các hạng mục.

Theo ông Nguyễn Ngọc Tuấn, thời tiết giữa tháng 11 thất thường, tuy nhiên thành phố cũng đã có các phương án dự phòng. Chủ yếu các hoạt động diễn ra trong nhà, trong các công trình kiên cố nên thời tiết không ảnh hưởng nhiều. Các phương án phòng chống thiên tai cũng được chuẩn bị kỹ càng, song song với đó là các phương án dự phòng. Nhìn chung đến thời điểm này, công tác chuẩn bị đã cơ bản hoàn tất, chờ các đoàn kiểm tra để bổ sung, đảm bảo không có sai sót dù nhỏ nhất./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngành Y tế Đà Nẵng sẵn sàng phục vụ tốt Tuần lễ cấp cao APEC
Ngành Y tế Đà Nẵng sẵn sàng phục vụ tốt Tuần lễ cấp cao APEC

VOV.VN - Công tác chăm sóc y tế phục vụ các đại biểu dự Hội nghị cấp cao APEC đang được ngành Y tế Đà Nẵng chuẩn bị chu đáo. 

Ngành Y tế Đà Nẵng sẵn sàng phục vụ tốt Tuần lễ cấp cao APEC

Ngành Y tế Đà Nẵng sẵn sàng phục vụ tốt Tuần lễ cấp cao APEC

VOV.VN - Công tác chăm sóc y tế phục vụ các đại biểu dự Hội nghị cấp cao APEC đang được ngành Y tế Đà Nẵng chuẩn bị chu đáo. 

Đối thoại chính sách giữa các Bộ trưởng APEC và các CEO
Đối thoại chính sách giữa các Bộ trưởng APEC và các CEO

VOV.VN - Trong khuôn khổ Diễn đàn APEC Việt Nam 2017, chiều 24/8 diễn ra phiên Đối thoại chính sách giữa các Bộ trưởng APEC và các CEO.

Đối thoại chính sách giữa các Bộ trưởng APEC và các CEO

Đối thoại chính sách giữa các Bộ trưởng APEC và các CEO

VOV.VN - Trong khuôn khổ Diễn đàn APEC Việt Nam 2017, chiều 24/8 diễn ra phiên Đối thoại chính sách giữa các Bộ trưởng APEC và các CEO.

APEC 2017: Làm thế nào để đảm bảo an ninh lương thực
APEC 2017: Làm thế nào để đảm bảo an ninh lương thực

VOV.VN - Việc đảm bảo an ninh lương thực cho người dân là một trong những thách thức mà các nền kinh tế APEC phải giải quyết.  

APEC 2017: Làm thế nào để đảm bảo an ninh lương thực

APEC 2017: Làm thế nào để đảm bảo an ninh lương thực

VOV.VN - Việc đảm bảo an ninh lương thực cho người dân là một trong những thách thức mà các nền kinh tế APEC phải giải quyết.  

Khai mạc diễn đàn Phụ nữ và Kinh tế APEC năm 2017
Khai mạc diễn đàn Phụ nữ và Kinh tế APEC năm 2017

VOV.VN - Sáng nay (26/9), tại TP. Huế đã khai mạc Diễn đàn Phụ nữ và Kinh tế APEC năm 2017 với sự tham dự của các đại biểu đến từ 21 nền kinh tế thành viên.

Khai mạc diễn đàn Phụ nữ và Kinh tế APEC năm 2017

Khai mạc diễn đàn Phụ nữ và Kinh tế APEC năm 2017

VOV.VN - Sáng nay (26/9), tại TP. Huế đã khai mạc Diễn đàn Phụ nữ và Kinh tế APEC năm 2017 với sự tham dự của các đại biểu đến từ 21 nền kinh tế thành viên.

Tuyên bố chung Diễn đàn Phụ nữ và Kinh tế APEC nhấn mạnh 3 nội dung
Tuyên bố chung Diễn đàn Phụ nữ và Kinh tế APEC nhấn mạnh 3 nội dung

VOV.VN -Chiều 29/9, tại Huế, Ban Tổ chức Diễn đàn Phụ nữ và Kinh tế APEC năm 2017 tổ chức họp báo thông báo kết quả hoạt động của Diễn đàn này. 

Tuyên bố chung Diễn đàn Phụ nữ và Kinh tế APEC nhấn mạnh 3 nội dung

Tuyên bố chung Diễn đàn Phụ nữ và Kinh tế APEC nhấn mạnh 3 nội dung

VOV.VN -Chiều 29/9, tại Huế, Ban Tổ chức Diễn đàn Phụ nữ và Kinh tế APEC năm 2017 tổ chức họp báo thông báo kết quả hoạt động của Diễn đàn này. 

Hình ảnh diễn tập chống khủng bố, đảm bảo cho Tuần lễ APEC 2017
Hình ảnh diễn tập chống khủng bố, đảm bảo cho Tuần lễ APEC 2017

VOV.VN -Đây là hoạt động hướng đến đảm bảo an ninh an toàn Tuần lễ cấp cao APEC 2017 diễn ra tại Đà Nẵng vào tháng 11 tới. 

Hình ảnh diễn tập chống khủng bố, đảm bảo cho Tuần lễ APEC 2017

Hình ảnh diễn tập chống khủng bố, đảm bảo cho Tuần lễ APEC 2017

VOV.VN -Đây là hoạt động hướng đến đảm bảo an ninh an toàn Tuần lễ cấp cao APEC 2017 diễn ra tại Đà Nẵng vào tháng 11 tới.