Philippines bắt giữ “góa phụ đen” tham gia tuyển quân cho IS

VOV.VN - Đối tượng được xác định là Karen Aizha Hamidon, vợ của một thủ lĩnh nhóm cực đoan Ansar Al-Khilafa tại Mindanao đã bị tiêu diệt.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Philippines Vitaliano Aguirre ngày 18/10 cho biết, các nhà chức trách nước này đã bắt giữ một phụ nữ tham gia vào truyền bá tư tưởng cực đoan, nhằm chiêu mộ hàng trăm tay súng Hồi giáo nước ngoài tới miền Nam nước này để gia nhập tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Đối tượng Karen Aizha Hamidon. Ảnh: Reuters

Hamidon bị lực lượng đặc nhiệm Philippines bắt giữ với cáo buộc sử dụng các phương tiện truyền thông xã hội, ứng dụng nhắn tin để kêu gọi những chiến binh khủng bố nước ngoài tới thành phố Marawi – nhằm chiếm đóng thành phố và chống lại Chính phủ nước này.

Cảnh sát đã tìm thấy 296 bài viết của Hamidon, trong đó kêu gọi những người Hồi giáo Ấn Độ, Singapore, Australia và cả Philippines tham gia hàng ngũ IS. Qua xác minh, 250 người trong danh sách bạn bè của Hamidon cũng đều là những người có tư tưởng ủng hộ IS.

Sự trỗi dậy kéo dài 5 tháng qua của các tay súng phiến quân Hồi giáo thề trung thành với tổ chức khủng bố IS tại thành phố Marawi đã tạo ra cuộc khủng hoảng an ninh lớn nhất trong nhiều năm qua tại Philippines, đồng thời khiến hơn 1.000 người thiệt mạng.

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterter ngày 17/10 đã chính thức tuyên bố giải phóng hoàn toàn thành phố này sau 148 ngày giao tranh. Đây được coi là chiến thắng lịch sử đối với Philippines, mở ra hy vọng sớm cắt đứt vòi bạch tuộc của IS tại khu vực Đông Nam Á./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga ráo riết truy tìm “góa phụ đen”
Nga ráo riết truy tìm “góa phụ đen”

VOV.VN - Người phụ nữ này là thành viên của nhóm khủng bố “Tiểu vương quốc Kavkaz” do Doku Umarov đứng đầu.

Nga ráo riết truy tìm “góa phụ đen”

Nga ráo riết truy tìm “góa phụ đen”

VOV.VN - Người phụ nữ này là thành viên của nhóm khủng bố “Tiểu vương quốc Kavkaz” do Doku Umarov đứng đầu.

'Góa phụ đen' bị nghi đầu độc 7 người tình ở Nhật
'Góa phụ đen' bị nghi đầu độc 7 người tình ở Nhật

Cảnh sát Nhật hôm 19/11 đã bắt giữ một nữ triệu phú 67 tuổi vì bị tình nghi đầu độc 6 người chồng và bạn trai bằng chất cyanide.

'Góa phụ đen' bị nghi đầu độc 7 người tình ở Nhật

'Góa phụ đen' bị nghi đầu độc 7 người tình ở Nhật

Cảnh sát Nhật hôm 19/11 đã bắt giữ một nữ triệu phú 67 tuổi vì bị tình nghi đầu độc 6 người chồng và bạn trai bằng chất cyanide.

Philippines tuyên bố giải phóng Marawi khỏi phiến quân thân IS
Philippines tuyên bố giải phóng Marawi khỏi phiến quân thân IS

VOV.VN - Ông Duterte tuyên bố thành phố Marawi đã được giải phóng khỏi sự chiếm đóng của khủng bố và bắt đầu quá trình tái thiết.

Philippines tuyên bố giải phóng Marawi khỏi phiến quân thân IS

Philippines tuyên bố giải phóng Marawi khỏi phiến quân thân IS

VOV.VN - Ông Duterte tuyên bố thành phố Marawi đã được giải phóng khỏi sự chiếm đóng của khủng bố và bắt đầu quá trình tái thiết.

Giải phóng Marawi, cuộc chiến chống IS chưa kết thúc ở Philippines
Giải phóng Marawi, cuộc chiến chống IS chưa kết thúc ở Philippines

VOV.VN - Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte ngày 17/10 tuyên bố, thành phố phía Marawi đã được giải phóng khỏi nhóm vũ trang có liên hệ với IS.

Giải phóng Marawi, cuộc chiến chống IS chưa kết thúc ở Philippines

Giải phóng Marawi, cuộc chiến chống IS chưa kết thúc ở Philippines

VOV.VN - Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte ngày 17/10 tuyên bố, thành phố phía Marawi đã được giải phóng khỏi nhóm vũ trang có liên hệ với IS.