Thủ tướng Ấn Độ tới Mỹ tìm sự đảm bảo của chính quyền Donald Trump

VOV.VN - Thủ tướng Ấn Độ Modi muốn tìm kiếm sự đảm bảo của Mỹ đối với những vấn đề về kinh tế, chính trị và quốc phòng của đất nước.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hôm qua (26/6) đã có cuộc gặp đầu tiên tại Nhà Trắng. Đây là một sự kiện được dư luận quốc tế quan tâm, bởi không chỉ nhằm thiết lập các mối quan hệ cá nhân giữa hai nhà lãnh đạo, mà còn tái khẳng định mối quan hệ đối tác giữa Mỹ và Ấn Độ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. (Ảnh: Getty)

Theo giới quan sát, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi – người vốn có mối quan hệ chặt chẽ với chính quyền cựu Tổng thống Barack Obama đang tìm kiếm sự đảm bảo của Mỹ đối với những vấn đề về kinh tế, chính trị và quốc phòng của đất nước.

Nhấn mạnh “sự hội tụ của các lợi ích và giá trị” giữa hai nền dân chủ lớn nhất thế giới, ngay trước thềm cuộc gặp, ông Modi đã tái khẳng định tầm quan trọng của quốc gia 1,3 tỷ dân này đối với vấn đề việc làm của Mỹ, một chủ đề mà ông chủ Nhà Trắng luôn dành một sự quan tâm đặc biệt kể từ khi nhậm chức hồi đầu năm nay.

Trong bài báo được đăng tải trên Tạp chí Phố Wall ngày 26/6, ông Modi nhấn mạnh, sự chuyển mình của Ấn Độ trong những thập niên qua cũng đồng nghĩa với cơ hội thương mại và đầu tư đối với các công ty Mỹ. Điều này được thể hiện rõ ở con số 115  tỷ USD mỗi năm của trao đổi thương mại giữa hai nước.

Theo các nhà phân tích, mục đích chính trong chuyến thăm Mỹ của ông Modi là nhằm nhận được một sự đảm bảo rằng, Mỹ sẽ chú ý tới Ấn Độ và chính quyền mới tại Mỹ sẽ là sự tiếp nối của các chính quyền trước đây. Phát biểu tối 26/6, sau cuộc gặp với khoảng 20 lãnh đạo các tập đoàn lớn tại Mỹ, nhà lãnh đạo Ấn Độ khẳng định sự tin tưởng chắc chắn rằng một nước Mỹ mạnh luôn là một điều tốt cho thế giới.

Phát biểu tại cuộc họp báo chung từ Vườn Hồng, hai nhà lãnh đạo đã dành những lời hoa mỹ để nói về quan hệ hai nước. Tổng thống Donald Trump một lần nữa nhắc lại tuyên bố tranh cử rằng ông coi Ấn Độ nói chung và cộng đồng người Mỹ gốc Ấn nói riêng là "những người bạn thật sự".

Ông Donald Trump ca ngợi quan hệ giữa Mỹ và Ấn Độ "chưa bao giờ vững mạnh hơn" thời điểm này, đồng thời cho biết ông và Thủ tướng Modi đã có cuộc hội đàm hiệu quả khi tìm được tiếng nói chung đối với nhiều vấn đề cùng quan tâm, song không cung cấp thêm chi tiết.

Về phần mình, Thủ tướng Modi bày tỏ mong muốn thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ này trong tương lai và ngỏ lời mời Tổng thống Donald Trump tới thăm Ấn Độ.

“Chúng tôi đã nhất trí tăng cường hợp tác trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố, xóa sổ những nơi trú ẩn an toàn của những kẻ khủng bố. Đây là một phần quan trọng trong sự hợp tác của chúng tôi”, Thủ tướng Ấn Độ nói.

Dù vẫn còn những bất đồng từ vấn đề nhập cư cho đến khí hậu, song rõ ràng cuộc gặp ngày hôm qua đã cho thấy một sự tiếp nối trong mối quan hệ giữa hai nước và minh chứng rõ nhất là việc Bộ Ngoại giao Mỹ đã phê chuẩn thương vụ bán máy bay vận tải quân sự trị giá 365 triệu USD cho Ấn Độ,  trong khi để ngỏ khả năng bán các máy bay không người lái trị giá 2 tỷ USD nhằm giúp Ấn Độ tăng cường hoạt động giám sát trên Ấn Độ Dương.

Cái ôm giữa hai nhà lãnh đạo tại cuộc họp báo có thể xem là sự xác nhận cho mối quan hệ song phương vẫn chặt chẽ sau thời gian chuyển giao quyền lực tại Nhà Trắng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ấn Độ - Pakistan đụng độ ở biên giới gây thương vong cho dân thường
Ấn Độ - Pakistan đụng độ ở biên giới gây thương vong cho dân thường

VOV.VN - Đây là vụ vi phạm ngừng bắn lớn thứ 2 tại khu vực chỉ trong 2 ngày qua. Vụ tấn công trước đó diễn ra hôm 11/5 vừa qua cũng làm 2 người thiệt mạng.

Ấn Độ - Pakistan đụng độ ở biên giới gây thương vong cho dân thường

Ấn Độ - Pakistan đụng độ ở biên giới gây thương vong cho dân thường

VOV.VN - Đây là vụ vi phạm ngừng bắn lớn thứ 2 tại khu vực chỉ trong 2 ngày qua. Vụ tấn công trước đó diễn ra hôm 11/5 vừa qua cũng làm 2 người thiệt mạng.

Mỹ sẵn sàng bán máy bay do thám không người lái Predator cho Ấn Độ
Mỹ sẵn sàng bán máy bay do thám không người lái Predator cho Ấn Độ

VOV.VN - Chính phủ Mỹ chuẩn bị thông qua yêu cầu bán máy bay do thám không người lái Predator cho hải quân Ấn Độ ngay trong tuần này.

Mỹ sẵn sàng bán máy bay do thám không người lái Predator cho Ấn Độ

Mỹ sẵn sàng bán máy bay do thám không người lái Predator cho Ấn Độ

VOV.VN - Chính phủ Mỹ chuẩn bị thông qua yêu cầu bán máy bay do thám không người lái Predator cho hải quân Ấn Độ ngay trong tuần này.

Pháp tìm đến Ấn Độ sau khi Mỹ rút khỏi Hiệp định khí hậu Paris
Pháp tìm đến Ấn Độ sau khi Mỹ rút khỏi Hiệp định khí hậu Paris

VOV.VN - Ngày 3/6, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron gặp Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tại Paris nhằm tìm kiếm sự ủng hộ trong vấn đề khí hậu.

Pháp tìm đến Ấn Độ sau khi Mỹ rút khỏi Hiệp định khí hậu Paris

Pháp tìm đến Ấn Độ sau khi Mỹ rút khỏi Hiệp định khí hậu Paris

VOV.VN - Ngày 3/6, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron gặp Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tại Paris nhằm tìm kiếm sự ủng hộ trong vấn đề khí hậu.

Hạ viện Nhật Bản thông qua Hiệp ước hạt nhân dân sự với Ấn Độ
Hạ viện Nhật Bản thông qua Hiệp ước hạt nhân dân sự với Ấn Độ

VOV.VN - Hôm nay (16/5), Hạ viện Nhật Bản đã thông qua Hiệp ước hợp tác hạt nhân dân sự với Ấn Độ.

Hạ viện Nhật Bản thông qua Hiệp ước hạt nhân dân sự với Ấn Độ

Hạ viện Nhật Bản thông qua Hiệp ước hạt nhân dân sự với Ấn Độ

VOV.VN - Hôm nay (16/5), Hạ viện Nhật Bản đã thông qua Hiệp ước hợp tác hạt nhân dân sự với Ấn Độ.