Nepal mở cửa các địa điểm di sản thế giới sau động đất

VOV.VN - Đất nước này muốn phát đi thông điệp, Nepal đã an toàn để đón du khách.

Bộ trưởng Văn hóa, Du lịch và Hàng không dân sự Nepal - Kripashur Sherpa kêu gọi du khách quốc tế quay trở lại để giúp tái thiết quốc gia này. 2 trận động đất liên tiếp vào 25/4 và 12/5 vừa qua đã giết chết ít nhất 8.700 người, đẩy hàng trăm nghìn người vào tình trạng vô gia cư và phá hủy nhiều công trình văn hoá kiến trúc cổ.

Du lịch là lĩnh vực bị thiệt hại lớn nhất, lên tới 812 triệu USD. Theo kế hoạch, 6 trong số 7 điạ danh di sản thế giới ở thung lũng Kathmandu đã được mở cửa đón du khách. Riêng đền Changunarayan vẫn đóng cửa vì mức độ bị hư hại quá lớn, cần thời gian tu bổ.

Một báo cáo về tái thiết sau động đất của chính phủ Nepal cho thấy, ngành du lịch nước này cần nguồn kinh phí 413 triệu USD để phục hồi./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phim thảm họa động đất ở Nepal hé lộ trailer đầu tiên
Phim thảm họa động đất ở Nepal hé lộ trailer đầu tiên

VOV.VN -Tháng 9 này, khán giả hâm mộ thể loại phiêu lưu, mạo hiểm sẽ được thưởng thức một tác phẩm mới đến từ hãng Universal mang tên: “Everest”.

Phim thảm họa động đất ở Nepal hé lộ trailer đầu tiên

Phim thảm họa động đất ở Nepal hé lộ trailer đầu tiên

VOV.VN -Tháng 9 này, khán giả hâm mộ thể loại phiêu lưu, mạo hiểm sẽ được thưởng thức một tác phẩm mới đến từ hãng Universal mang tên: “Everest”.

Nepal đã không sẵn sàng trước trận động đất thứ hai
Nepal đã không sẵn sàng trước trận động đất thứ hai

VOV.VN -Thủ tướng Nepal Sushil Koirala, hôm 14/5 thừa nhận, chính phủ đã không sẵn sàng đối phó trận động đất mạnh 7,3 độ richter xảy ra hôm 12/5.

Nepal đã không sẵn sàng trước trận động đất thứ hai

Nepal đã không sẵn sàng trước trận động đất thứ hai

VOV.VN -Thủ tướng Nepal Sushil Koirala, hôm 14/5 thừa nhận, chính phủ đã không sẵn sàng đối phó trận động đất mạnh 7,3 độ richter xảy ra hôm 12/5.

Số người Nepal thiệt mạng vì động đất cao nhất trong lịch sử
Số người Nepal thiệt mạng vì động đất cao nhất trong lịch sử

VOV.VN - Theo số liệu do Bộ Nhà ở Nepal công bố, số người chết từ hai trận động đất hiện nay là 8.583 người.

Số người Nepal thiệt mạng vì động đất cao nhất trong lịch sử

Số người Nepal thiệt mạng vì động đất cao nhất trong lịch sử

VOV.VN - Theo số liệu do Bộ Nhà ở Nepal công bố, số người chết từ hai trận động đất hiện nay là 8.583 người.

LHQ thất vọng về tốc độ khắc phục thảm họa động đất kép ở Nepal
LHQ thất vọng về tốc độ khắc phục thảm họa động đất kép ở Nepal

VOV.VN -Tính đến ngày 25/5, LHQ mới nhận được khoảng 92,4 triệu USD, tương đương 1/5 số tiền cần để cứu trợ nạn nhân động đất Nepal.

LHQ thất vọng về tốc độ khắc phục thảm họa động đất kép ở Nepal

LHQ thất vọng về tốc độ khắc phục thảm họa động đất kép ở Nepal

VOV.VN -Tính đến ngày 25/5, LHQ mới nhận được khoảng 92,4 triệu USD, tương đương 1/5 số tiền cần để cứu trợ nạn nhân động đất Nepal.

Nepal: Phải mất hàng triệu USD để khôi phục các khu di tích
Nepal: Phải mất hàng triệu USD để khôi phục các khu di tích

VOV.VN - Khôi phục lại các di sản thế giới, khu di tích bị động đất tàn phá tại Nepal có thể mất nhiều năm và tốn hàng triệu đô la Mỹ.

Nepal: Phải mất hàng triệu USD để khôi phục các khu di tích

Nepal: Phải mất hàng triệu USD để khôi phục các khu di tích

VOV.VN - Khôi phục lại các di sản thế giới, khu di tích bị động đất tàn phá tại Nepal có thể mất nhiều năm và tốn hàng triệu đô la Mỹ.

Nepal xây dựng lại các tòa nhà cổ bị phá hủy trong động đất
Nepal xây dựng lại các tòa nhà cổ bị phá hủy trong động đất

VOV.VN -Theo Bộ khảo cổ Nepal, gần 200 di sản trên khắp đất nước đã bị phá hủy.

Nepal xây dựng lại các tòa nhà cổ bị phá hủy trong động đất

Nepal xây dựng lại các tòa nhà cổ bị phá hủy trong động đất

VOV.VN -Theo Bộ khảo cổ Nepal, gần 200 di sản trên khắp đất nước đã bị phá hủy.