Mất hơn 3 tỷ USD do giá dầu thô tụt giảm

VOV.VN -Xuất khẩu của chúng ta mất hơn 3 tỷ USD do giá dầu thô tụt. Nếu giá dầu không giảm mạnh thì chỉ tiêu xuất khẩu tăng trưởng đạt trên 10%.

Tại Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương diễn ra sáng nay (28/12), nói về tình hình xuất nhập khẩu, Bộ trưởng Công thương Vũ Huy Hoàng cho biết: Năm 2015, chúng ta không lường trước được giá dầu thô liên tục giảm như vậy, đến nay chỉ còn hơn 36 USD/thùng. Xuất khẩu của chúng ta mất hơn 3 tỷ USD do giá dầu thô tụt. Nếu không tụt mạnh thì chỉ tiêu xuất khẩu tăng trưởng đạt trên 10%.

“Chúng ta đã xuất khẩu tăng một số hàng hóa để bù vào phần thiếu hụt của dầu thô. Đầu năm có nhiều ý kiến băn khoăn về khả năng xuất khẩu gạo, nhưng cuối cùng kết quả đã đạt khá. Chúng ta cũng đã vận động một số nước nhập khẩu gạo của ta ký dài hạn. Đầu năm ký dài hạn với Đông Timor, góp phần bù giá dầu giảm” – Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng nói.

Cũng trong năm 2015, lượng thu ngoại tệ của dầu khí ở nước ngoài tăng 1,4 tỷ USD. Duy trì tăng trưởng xuất khẩu trên 8%, giúp ổn định vĩ mô, về tỷ giá; nhập siêu 2%, Quốc hội cho phép 5%.

Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng cũng kiến nghị, khi mở rộng thị trường xuất khẩu, trong bối cảnh yêu cầu tiêu chuẩn chất lượng ngày càng khắt khe, nếu những sản phẩm đang lợi thế mà vi phạm thì sẽ là rào cản lớn, đặc biệt trong bối cảnh chúng ta đã tham gia và tận dụng khai thác được ưu đãi mà các Hiệp định mang lại (thủy sản, dệt may...).

Cũng liên quan đến xuất khẩu, về mặt hàng nông sản, Bộ trưởng NN-PTNT Cao Đức Phát cho biết, năm 2015, nhiều mặt hàng nông sản xuất khẩu bị giảm giá nhưng bù lại sản lượng của hầu hết các mặt hàng nông lâm thủy sản tiếp tục gia tăng. Một số mặt hàng giảm nhẹ như bông, thuốc lá - đây không phải là mặt hàng chủ lực.

Trong điều kiện khó khăn thị trường, các bộ, ngành địa phương đã nỗ lực thúc đẩy xuất khẩu, tiêu thụ nông sản do nông dân làm ra. Các mặt hàng nông sản tăng về lượng xuất khẩu. Điều đó chứng tỏ ta giữ được thị trường. “Năm 2014, xuất khẩu nông sản đạt 30,8 tỷ USD. Đến giờ này, chúng tôi thống kê là 30,14 tỷ USD, giảm 2%. Năm 2015, xuất khẩu tăng về số lượng nhưng giá lại xuống” – ông Cao Đức Phát nói.

Sang năm 2016, theo Bộ trưởng Cao Đức Phát, ngay bây giờ chúng ta đang phải đối phó với hiện tượng thiên tai khốc liệt nhất trong nhiều năm. Ví dụ, Ninh Thuận năm thứ 3 tiếp tục hạn hán, các hồ chứa mới có 30% dung tích, nếu đầu vụ xả nước thì sẽ không đủ nước cho cuối vụ. Vụ hè thu không có nước. “Tôi sợ không có nước cho gia súc” – Bộ trưởng Cao Đức Phát bày tỏ lo ngại.

Về thị trường, Bộ trưởng Cao Đức Phát cho rằng, vòng xoáy giảm giá toàn cầu tiếp tục diễn ra. Có thể giá lúa tôm có thể cải thiện nhưng về cơ bản vẫn ở mức thấp.

Bộ trưởng Cao Đức Phát đề nghị cho tổng rà soát lại về nguồn nước, bám sát hướng dẫn của cơ quan chuyên môn để điều chỉnh cơ cấu sản xuất cây trồng. Ở Ninh Thuận, Bộ trưởng đề nghị cần chuyển hẳn sang cây trồng cạn, cân đối nguồn nước cho người, gia súc và các ngành công nghiệp, dịch vụ.

Điểm sáng trong bức tranh xuất khẩu 2016 là trong điều kiện khó khăn thị trường nhưng vẫn có mặt hàng có thị trường tốt. Năm ngoái 10 mặt hàng xuất khẩu chủ lực thì có 5 tốt, 5 xấu. Vụ Đông xuân này nên tận dụng thị trường để sản xuất lúa gạo vì một số nước mất mùa. Trong đó tập trung vào lúa gạo chất lượng cao. Thị trường điều cũng cần được cân đối lại vì chúng ta chi phối hơn một nửa thế giới mà lại nhập khẩu về chế biến. Tập trung chuyên canh hồ tiêu nhưng không mở rộng để tránh khủng hoảng. Mở rộng sản xuất trái cây và thị trường xuất khẩu trái cây…

Tiếp tục hướng dẫn nông dân áp dụng các giải pháp kỹ thuật thâm canh cải tiến để tăng năng suất. Đối với chăn nuôi tập trung cần đẩy mạnh các giải pháp nâng cao khả năng cạnh tranh.

Bộ trưởng cũng đề nghị các Bộ, ngành, địa phương quan tâm, chỉ đạo bố trí tăng nguồn lực thực hiện các nhiệm vụ phát triển nông thôn, không chỉ để xây dựng hạ tầng mà cả phòng, chống dịch bệnh, thiên tai.

"Xác định năm 2016 bên cạnh xây dựng nông thôn mới, vẫn lấy an toàn vệ sinh thực phẩm là trọng tâm toàn ngành; Kiên quyết loại trừ chất cấm, lạm dụng kháng sinh, thuốc trừ sâu..." - Bộ trưởng Cao Đức Phát nói/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xuất khẩu hàng chủ lực sụt giảm: Xem xét tái cơ cấu ngành sản xuất
Xuất khẩu hàng chủ lực sụt giảm: Xem xét tái cơ cấu ngành sản xuất

VOV.VN - Cuộc cạnh tranh về thị trường đối với các mặt hàng xuất khẩu có thế mạnh của Việt Nam đang đặt ra vấn đề tái cơ cấu ngành sản xuất.

Xuất khẩu hàng chủ lực sụt giảm: Xem xét tái cơ cấu ngành sản xuất

Xuất khẩu hàng chủ lực sụt giảm: Xem xét tái cơ cấu ngành sản xuất

VOV.VN - Cuộc cạnh tranh về thị trường đối với các mặt hàng xuất khẩu có thế mạnh của Việt Nam đang đặt ra vấn đề tái cơ cấu ngành sản xuất.

WTO nhất trí bỏ trợ giá xuất khẩu nông sản
WTO nhất trí bỏ trợ giá xuất khẩu nông sản

VOV.VN -Các nước thành viên Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) vừa nhất trí bỏ trợ giá xuất khẩu nông sản.

WTO nhất trí bỏ trợ giá xuất khẩu nông sản

WTO nhất trí bỏ trợ giá xuất khẩu nông sản

VOV.VN -Các nước thành viên Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) vừa nhất trí bỏ trợ giá xuất khẩu nông sản.

Vinatex xuất khẩu năm 2015 đạt hơn 3,4 tỷ USD
Vinatex xuất khẩu năm 2015 đạt hơn 3,4 tỷ USD

VOV.VN - Kim ngạch xuất khẩu chung của toàn Tập đoàn tăng 10% so với năm ngoái tập trung tại vào các thị trường lớn.

Vinatex xuất khẩu năm 2015 đạt hơn 3,4 tỷ USD

Vinatex xuất khẩu năm 2015 đạt hơn 3,4 tỷ USD

VOV.VN - Kim ngạch xuất khẩu chung của toàn Tập đoàn tăng 10% so với năm ngoái tập trung tại vào các thị trường lớn.

Xuất khẩu lao động: Nhức nhối nạn lừa đảo và bỏ trốn
Xuất khẩu lao động: Nhức nhối nạn lừa đảo và bỏ trốn

VOV.VN- Năm 2015, lao động bỏ trốn vẫn ở mức cao, tình trạng thu phí cao và lừa đảo người lao động vẫn xảy ra, đòi hỏi những giải pháp lâu dài, bài bản. 

Xuất khẩu lao động: Nhức nhối nạn lừa đảo và bỏ trốn

Xuất khẩu lao động: Nhức nhối nạn lừa đảo và bỏ trốn

VOV.VN- Năm 2015, lao động bỏ trốn vẫn ở mức cao, tình trạng thu phí cao và lừa đảo người lao động vẫn xảy ra, đòi hỏi những giải pháp lâu dài, bài bản.