Sức ép tiếp tục gia tăng đối với Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye

VOV.VN - Cựu Chủ tịch Đảng cầm quyền Saenuri ở Hàn Quốc đã tuyên bố rằng "Tổng thống Geun-hye đã phản bội Đảng và nhân dân" và đề nghị luận tội bà. 

Cựu Chủ tịch Đảng cầm quyền Saenuri ở Hàn Quốc, ông Kim Moo-sung, một nhân vật có tiếng nói trên chính trường nước này, ngày 23/11 đã đề nghị tiến hành luận tội Tổng thống Park Geun-hye, đồng thời cho biết ông sẽ dẫn đầu tiến trình kiến nghị luận tội trong nội bộ Đảng.

Động thái này đang khiến nội bộ của Đảng cầm quyền bị chia rẽ và gây áp lực lớn đối với bà Park Geun-hye. 

Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye đang đối mặt nhiều lời kêu gọi từ chức. (Ảnh: Reuters).

Phát biểu tại một cuộc họp báo khẩn cấp vào ngày 23/11, ông Kim Moo-sung tuyên bố Tổng thống Park Geun-hye "đã phản bội nhân dân và Đảng Saenuri, và vi phạm nghiêm trọng Hiến pháp", vì vậy cần phải bị luận tội. 

Để dự luật luận tội một Tổng thống đương nhiệm được thông qua tại Quốc hội, cần có 2/3 trong tổng số 300 nghị sĩ ủng hộ. Sau đó, dự luật cần có sự đồng ý của 6 thẩm phán Tòa án Hiến pháp gồm 9 người.

Nỗ lực này sẽ là một thách thức chính trị đối với các đảng đối lập cũng như các phe phái không ủng hộ Tổng thống Park Geun-hye trong đảng cầm quyền, trong đó có ông Kim Moo-sung, vì phải mất nhiều tháng để hoàn tất toàn bộ các thủ tục và nguy cơ gây chia rẽ nội bộ là rất lớn.   

Ba đảng đối lập chính đã bắt đầu các công tác chuẩn bị cho việc luận tội, song do đảng cầm quyền hiện đang nắm 128 ghế quốc hội nên phe đối lập cần giành được sự ủng hộ của ít nhất 30 nghị sĩ đảng Saenuri cầm quyền.  

Sự chia rẽ trong nội bộ đảng Saenuri cầm quyền đang ngày càng nghiêm trọng. Hiện 8 cựu nghị sĩ đảng này đã ly khai khỏi đảng. Trong khi đó, các thành viên phe phản đối Tổng thống Park Geun-hye trong đảng Saenuri đã đề nghị ban lãnh đạo đảng - vốn gồm các thành viên ủng hộ bà - lập tức từ chức.

Trước đó, cơ quan công tố đã công bố một số kết luận điều tra sơ bộ vụ bê bối chính trị làm rúng động chính trường nước này, theo đó Tổng thống Park Geun-hye bị nghi ngờ có vai trò đáng kể trong vụ việc và sẽ bị điều tra.

Cơ quan công tố đã chính thức truy tố bà Choi Soon-sil, bạn thân của tổng thống và cũng là nhân vật chính trong cuộc điều tra vụ bê bối này, vì tội lợi dụng mối quan hệ thân thiết trên để gây sức ép với các doanh nghiệp lớn, trong đó có Samsung, buộc họ đóng góp khoảng 80 tỷ won (68 triệu USD) vào 2 quỹ phi lợi nhuận là Quỹ Mir và Quỹ K-Sports, gian lận trong việc tìm cách chuyển tiền từ một trong 2 quỹ trên sang công ty riêng của bà.

Cựu Cố vấn điều phối chính sách Phủ Tổng thống Ahn Chong-bum bị cáo buộc thông đồng với bà Choi Soon-sil trong quá trình trên, trong khi cựu Thư ký của Tổng thống Jeong Ho-seong bị cáo buộc chuyển giao các tài liệu của Chính phủ và Tổng thống cho bà này. Việc điều tra sẽ bắt đầu vào tháng tới và sẽ kéo dài 4 tháng.  

Đại diện pháp lý của Tổng thống Park Geun-hye đã bác bỏ kết quả điều tra của công tố viên, trong khi Phủ Tổng thống cho rằng một cuộc điều tra độc lập sẽ giúp làm sáng tỏ những cáo buộc chống lại bà.

Ông Jung Youn Kuk - người phát ngôn Phủ tổng thống Hàn Quốc nói: “Đội điều tra đặc biệt của Công tố viên quận Seoul đã tuyên bố, cuộc điều tra của họ đã cho thấy, Tổng thống có vai trò trong vụ bê bối tham nhũng và lạm quyền. Việc công bố này đã không căn cứ trên những bằng chứng khách quan mà được xây dựng trên trí tưởng tượng”.

Trong khi đó, thêm một thông tin bất lợi đối với chính phủ của bà Park Geun-hye đó là Bộ trưởng tư pháp Kim Hyun Woong và thư ký Tổng thống cấp cao Choi Jai Kyeong đã nộp đơn từ chức.

Theo phủ Tổng thống, bà Park Geun-hye vẫn chưa quyết định thông qua các đơn xin từ chức trên. Giới quan sát nhận định ông Kim Hyun Woong từ chức vì áp lực sau khi kết quả điều tra nhận định tổng thống là “nghi can” trong vụ việc.

Ông Kim Hyun Woong được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Tư pháp từ năm 2015 trong khi ông Choi Jai Kyeong chỉ mới đảm nhận công việc thư ký cấp cao phụ trách dân sự kể từ tháng 10-2016.

Hiện các công tố viên đã khẳng định sẽ không nhân nhượng trong cuộc điều tra. Dù bà Park Geun-hye được miễn trừ truy tố theo hiến pháp Hàn Quốc nhưng bà vẫn có thể ra toà sau khi rời phủ Tổng thống./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hàn Quốc kêu gọi Triều Tiên thả công dân Hàn Quốc bị bắt giữ
Hàn Quốc kêu gọi Triều Tiên thả công dân Hàn Quốc bị bắt giữ

VOV.VN - Kênh truyền hình KBS của Hàn Quốc ngày 16/7 đưa tin, chính phủ nước này đang kêu gọi Triều Tiên ngay lập tức thả công dân Hàn Quốc Ko Hyon-chol.

Hàn Quốc kêu gọi Triều Tiên thả công dân Hàn Quốc bị bắt giữ

Hàn Quốc kêu gọi Triều Tiên thả công dân Hàn Quốc bị bắt giữ

VOV.VN - Kênh truyền hình KBS của Hàn Quốc ngày 16/7 đưa tin, chính phủ nước này đang kêu gọi Triều Tiên ngay lập tức thả công dân Hàn Quốc Ko Hyon-chol.

Công tố viên Hàn Quốc bắt đầu điều tra Tổng thống vào tháng 12 tới
Công tố viên Hàn Quốc bắt đầu điều tra Tổng thống vào tháng 12 tới

VOV.VN - Một công tố viên đặc biệt sẽ đảm trách cuộc điều tra độc lập về vai trò của Tổng thống Park Geun-hye vào đầu tháng 12 tới.

Công tố viên Hàn Quốc bắt đầu điều tra Tổng thống vào tháng 12 tới

Công tố viên Hàn Quốc bắt đầu điều tra Tổng thống vào tháng 12 tới

VOV.VN - Một công tố viên đặc biệt sẽ đảm trách cuộc điều tra độc lập về vai trò của Tổng thống Park Geun-hye vào đầu tháng 12 tới.

Samsung bị khám xét vì bê bối chính trị của Tổng thống Hàn Quốc
Samsung bị khám xét vì bê bối chính trị của Tổng thống Hàn Quốc

VOV.VN - Ngày 23/11, các công tố viên Hàn Quốc tiến hành cuộc khám xét bất ngờ các văn phòng của Tập đoàn Samsung.

Samsung bị khám xét vì bê bối chính trị của Tổng thống Hàn Quốc

Samsung bị khám xét vì bê bối chính trị của Tổng thống Hàn Quốc

VOV.VN - Ngày 23/11, các công tố viên Hàn Quốc tiến hành cuộc khám xét bất ngờ các văn phòng của Tập đoàn Samsung.

Hàn Quốc thông báo một lính Triều Tiên trốn sang Hàn Quốc
Hàn Quốc thông báo một lính Triều Tiên trốn sang Hàn Quốc

VOV.VN - Giới chức quân sự Hàn Quốc cho biết một người lính Triều Tiên đã đào tẩu sang Hàn Quốc sáng 29/9.

Hàn Quốc thông báo một lính Triều Tiên trốn sang Hàn Quốc

Hàn Quốc thông báo một lính Triều Tiên trốn sang Hàn Quốc

VOV.VN - Giới chức quân sự Hàn Quốc cho biết một người lính Triều Tiên đã đào tẩu sang Hàn Quốc sáng 29/9.

Hàn Quốc mở rộng cuộc điều tra vụ bê bối chính trị
Hàn Quốc mở rộng cuộc điều tra vụ bê bối chính trị

VOV.VN - Tập đoàn Lotte, tập đoàn SK và các cơ quan chính phủ của Hàn Quốc đã bị khám xét đồng loạt vào ngày 24/11 liên quan đến vụ bê bối chính trị gần đây. 

Hàn Quốc mở rộng cuộc điều tra vụ bê bối chính trị

Hàn Quốc mở rộng cuộc điều tra vụ bê bối chính trị

VOV.VN - Tập đoàn Lotte, tập đoàn SK và các cơ quan chính phủ của Hàn Quốc đã bị khám xét đồng loạt vào ngày 24/11 liên quan đến vụ bê bối chính trị gần đây.