Clip: Cộng đồng người Việt ở Czech gửi lời chúc Tết quê hương

VOV.VN - Người Việt luôn hướng về Tổ quốc. Họ gửi nỗi niềm thương nhớ đến đồng bào chuẩn bị đón năm mới ở quê hương
 
 

Cựu học sinh Nguyễn Bảo Ngọc – làm việc tại văn phòng Công ty Saphi (trụ sở tại Trung tâm Thương mại Sapa - Praha).

Tết năm nay, anh Ngọc không về Việt Nam đón Tết vì “trót” về quê hương cách đây mấy tháng rồi.

Theo anh Ngọc người Việt ở trời Âu đón Tết rầm rộ hơn ở Việt Nam. Các gia đình người Việt ở Czech luôn giữ gìn truyền thống đón Tết.

Ở mỗi nhà đều có bánh chưng, cành đào nhưng hoa đào ở Czech không được đỏ thắm như ở Việt Nam.

Người Việt xa quê luôn tìm cách để cho những đứa trẻ lớn hiểu được ở Việt Nam có một ngày lễ, và ngày lễ đó được tổ chức như thế nào.

Đến Tết cổ truyền hàng năm, khi ở quê hương bắt đầu giao thừa thì ở Czech đang 6 giờ chiều. Thời điểm đó, cứ thỉnh thoảng, anh Ngọc lại nhìn đồng hồ để ngóng thời khắc giao thừa gọi điện về chúc Tết người thân ở quê hương.

Ông Lê Mạnh Thắng – chủ cửa hàng Thắng Liên: Gia đình không về Tết bao giờ vì còn phục vụ bà con Cộng đồng người Việt. Gia đình ông chỉ về Việt Nam vào ngày thường. Một năm có thể về Việt Nam 2-3 lần.

Trong ký ức của ông Thắng, ngày 30 Tết, cả gia đình quây quần bên nồi bánh chưng. Ngày mùng 1 Tết, mọi người lại đến chúc nhau.

Sau khi sang Czech kinh doanh, cứ đến ngày Tết đôi khi cũng cảm thấy tủi thân.

 

Đại Đức Thích Đức Đạt – Niệm phật đường Vĩnh Nghiêm: Năm mới, kính gửi bà con phật tử nói riêng và cộng đồng Việt Nam nói chung ở nước ngoài và trong nước một năm mới an khang thịnh vượng, được an lạc hạnh phúc và đón nhận những điều may mắn nhất trong năm 2015.

 

Ông Đặng Tất Cường – Chủ cửa hàng quần áo (Trung tâm Thương mại Sapa): Chúc tất cả nhân dân Việt Nam một năm mới an khang thịnh thượng, làm sao kinh tế ngày càng phát triển. Năm mới rất nhớ quê hương vì quê hương là chùm khế ngọt.

Nghệ sĩ Trịnh Thu Hương: Những người Việt ở nước ngoài luôn luôn hướng về quê hương. Dù làm công việc gì đều luôn muốn truyền lại cho các thế hệ con cháu của mình văn hóa, tiếng Việt để con cháu không quên được nguồn cội thiêng liêng.

Nhóm lưu học sinh Việt Nam đang du học tại Czech:

Ông Trần Quang Hùng - Chủ biên tờ báo Tuần tin mới:


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

VOV mở rộng hợp tác với các nước Đông Âu
VOV mở rộng hợp tác với các nước Đông Âu

(VOV)-Đài Tiếng nói Việt Nam và các đài phát thanh Romania và Czech sẽ tăng cường hợp tác trao đổi thông tin, nghiệp vụ phát thanh...

VOV mở rộng hợp tác với các nước Đông Âu

VOV mở rộng hợp tác với các nước Đông Âu

(VOV)-Đài Tiếng nói Việt Nam và các đài phát thanh Romania và Czech sẽ tăng cường hợp tác trao đổi thông tin, nghiệp vụ phát thanh...

Tết của người Việt ở Đông Âu
Tết của người Việt ở Đông Âu

(VOV) -“Ngày Tết, tôi mua đào và cùng nhóm 17 gia đình vẫn rủ nhau gói bánh chưng, kho chè và đụng lợn… Vui lắm”.

Tết của người Việt ở Đông Âu

Tết của người Việt ở Đông Âu

(VOV) -“Ngày Tết, tôi mua đào và cùng nhóm 17 gia đình vẫn rủ nhau gói bánh chưng, kho chè và đụng lợn… Vui lắm”.

Người Việt xứng đáng là dân tộc thiểu số tại Czech
Người Việt xứng đáng là dân tộc thiểu số tại Czech

(VOV) -Các điều kiện theo luật, Cộng đồng người Việt đều đáp ứng. Quy trình để được công nhận gồm 6 bước, cộng đồng đã làm được 4 bước…

Người Việt xứng đáng là dân tộc thiểu số tại Czech

Người Việt xứng đáng là dân tộc thiểu số tại Czech

(VOV) -Các điều kiện theo luật, Cộng đồng người Việt đều đáp ứng. Quy trình để được công nhận gồm 6 bước, cộng đồng đã làm được 4 bước…

Tiếng Việt là cội nguồn
Tiếng Việt là cội nguồn

Nhu cầu về dạy, học tiếng Việt cho cộng đồng người Việt Nam, đặc biệt là thế hệ trẻ người Việt ở Mỹ rất cần thiết.

Tiếng Việt là cội nguồn

Tiếng Việt là cội nguồn

Nhu cầu về dạy, học tiếng Việt cho cộng đồng người Việt Nam, đặc biệt là thế hệ trẻ người Việt ở Mỹ rất cần thiết.

Cô gái gốc Việt lọt vào chung kết Hoa hậu Czech
Cô gái gốc Việt lọt vào chung kết Hoa hậu Czech

(VOV) -Lần đầu tiên trong lịch sử các cuộc thi Hoa hậu Czech, năm nay có một cô gái đẹp kỳ lạ mang nửa dòng máu VN - Monika Léova.

Cô gái gốc Việt lọt vào chung kết Hoa hậu Czech

Cô gái gốc Việt lọt vào chung kết Hoa hậu Czech

(VOV) -Lần đầu tiên trong lịch sử các cuộc thi Hoa hậu Czech, năm nay có một cô gái đẹp kỳ lạ mang nửa dòng máu VN - Monika Léova.