Trung Quốc bổ nhiệm Bộ trưởng Tài chính và Bộ trưởng An ninh Quốc gia

VOV.VN - Tân Hoa Xã hôm nay (7/11) đưa tin, chính phủ nước này vừa bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng Bộ An ninh quốc gia mới.

Thứ trưởng Bộ trưởng Tài chính Tiêu Thiệp (Xiao Jie), 59 tuổi, được thăng chức Bộ trưởng Tài chính thay thế cho ông Lâu Kế Vĩ, 65 tuổi, người từng giữ chức Bộ trưởng Bộ Tài chính Trung Quốc từ tháng 3/2013 đến nay.

Ông Lâu Kế Vĩ, 65 tuổi, không tiếp tục giữ chức Bộ trưởng Bộ Tài chính Trung Quốc. (Ảnh: AFP)

Quyết định bổ nhiệm được đưa ra trong thời điểm then chốt khi các nhà đầu tư ngày càng lo ngại về tình trạng nợ công và thâm hụt ngân tài khóa của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới tăng cao.

Tổng nợ của Trung Quốc hiện đã tăng lên hơn 250% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) so với mức 150% vào cuối năm 2006. Giới phân tích cho rằng, tốc độ tăng nợ công này ở nhiều nước khác có thể đã gây ra phá sản hoặc làm tăng trưởng kinh tế sụt giảm nghiêm trọng.

Trong khi đó, ông Trần Văn Thanh (Chen Wenqing), Bí thư đảng ủy Bộ An ninh Quốc gia được chỉ định làm Bộ trưởng mới của bộ này. Bộ An ninh quốc gia Trung Quốc phụ trách các vấn đề an ninh, bảo vệ chủ quyền và lợi ích của Trung Quốc cũng như thu thập thông tin tình báo trong và ngoài nước./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bà Clinton sẽ thay đổi chính sách với Nga và Trung Quốc nếu đắc cử?
Bà Clinton sẽ thay đổi chính sách với Nga và Trung Quốc nếu đắc cử?

VOV.VN - Theo giới phân tích, nếu trở thành Tổng thống, bà Clinton khó có thể có đường lối cứng rắn với Nga và Trung Quốc như trong tuyên bố tranh cử.

Bà Clinton sẽ thay đổi chính sách với Nga và Trung Quốc nếu đắc cử?

Bà Clinton sẽ thay đổi chính sách với Nga và Trung Quốc nếu đắc cử?

VOV.VN - Theo giới phân tích, nếu trở thành Tổng thống, bà Clinton khó có thể có đường lối cứng rắn với Nga và Trung Quốc như trong tuyên bố tranh cử.

Trung Quốc phản ứng Mỹ áp lệnh trừng phạt một công ty Trung Quốc
Trung Quốc phản ứng Mỹ áp lệnh trừng phạt một công ty Trung Quốc

VOV.VN - Công ty thương mại của Trung Quốc này bị cáo buộc có hoạt động thương mại liên quan tới chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên.

Trung Quốc phản ứng Mỹ áp lệnh trừng phạt một công ty Trung Quốc

Trung Quốc phản ứng Mỹ áp lệnh trừng phạt một công ty Trung Quốc

VOV.VN - Công ty thương mại của Trung Quốc này bị cáo buộc có hoạt động thương mại liên quan tới chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên.

Lão nông Trung Quốc “giấu tiền” trong tường và cái kết buồn
Lão nông Trung Quốc “giấu tiền” trong tường và cái kết buồn

VOV.VN - Trang SCMP đưa tin, một lão nông 70 tuổi ở Trung Quốc đã bí mật giấu hơn 200 triệu tiền tiết kiệm trong tường nhưng có nguy cơ "trắng tay". 

Lão nông Trung Quốc “giấu tiền” trong tường và cái kết buồn

Lão nông Trung Quốc “giấu tiền” trong tường và cái kết buồn

VOV.VN - Trang SCMP đưa tin, một lão nông 70 tuổi ở Trung Quốc đã bí mật giấu hơn 200 triệu tiền tiết kiệm trong tường nhưng có nguy cơ "trắng tay". 

Nhật Bản phản đối Trung Quốc đưa giàn khoan vào biển Hoa Đông
Nhật Bản phản đối Trung Quốc đưa giàn khoan vào biển Hoa Đông

VOV.VN - Theo Nhật Bản, có khả năng phía Trung Quốc đang khoan thử nghiệm để tiến tới xây dựng một giàn khoan thăm dò dầu mỏ và khí đốt mới ở Biển Hoa Đông.

Nhật Bản phản đối Trung Quốc đưa giàn khoan vào biển Hoa Đông

Nhật Bản phản đối Trung Quốc đưa giàn khoan vào biển Hoa Đông

VOV.VN - Theo Nhật Bản, có khả năng phía Trung Quốc đang khoan thử nghiệm để tiến tới xây dựng một giàn khoan thăm dò dầu mỏ và khí đốt mới ở Biển Hoa Đông.

Thủ tướng Malaysia thăm Trung Quốc, ký hợp tác quốc phòng
Thủ tướng Malaysia thăm Trung Quốc, ký hợp tác quốc phòng

VOV.VN - Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Trung Quốc, Thủ tướng Malaysia Najib Razak hội đàm với Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường. 

Thủ tướng Malaysia thăm Trung Quốc, ký hợp tác quốc phòng

Thủ tướng Malaysia thăm Trung Quốc, ký hợp tác quốc phòng

VOV.VN - Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Trung Quốc, Thủ tướng Malaysia Najib Razak hội đàm với Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường.