Giả sĩ quan quân đội lừa bán chai hóa chất tiền tỷ

Bị phạt tù vì giả sĩ quan quân đội lừa bán chai hoá chất, Hưng từ Thái Bình bỏ trốn vào Lâm Đồng sống nhiều năm thì bị bắt.

Chiều 10/10, Công an TP Bảo Lộc (Lâm Đồng) tạm giữ Trương Văn Hưng (52 tuổi, ngụ Thái Bình) - người bị kết án 3 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Làm giả con dấu nhưng viện lý do xin về nhà trị bệnh để bỏ trốn. 

Hưng tại cơ quan điều tra. Ảnh: Hoài Thanh
Trước đó, Công an phường 2, TP Bảo Lộc, phát hiện Trương Văn Hưng là người đang bị Công an tỉnh Thái Bình truy nã. Hưng thừa nhận liên quan đến vụ án "lọ nước lã giá 6 tỷ đồng" xảy ra hồi tháng 4/2011 tại Hà Nội.

Theo nội dung vụ án, Hưng giả là trung tá quân đội, cùng một số người dùng lọ nước lã pha axit nói là hóa chất DK07 - loại đặc biệt có thể phá hủy kim loại do quân đội quản lý. Nhóm Hưng rao bán với giá 300.000 USD (tương đương 6 tỷ đồng).

Một người ở Hà Nội hỏi mua, đặt cọc cho Hưng 100 triệu đồng và 5.000 USD. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền Hưng cắt liên lạc, bỏ trốn khỏi địa phương. 

Công an Hà Nội xác định có 5 người bị Hưng lừa bằng cách tương tự, chiếm đoạt 300 triệu đồng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giả danh cảnh sát hình sự đi cướp giật tài sản
Giả danh cảnh sát hình sự đi cướp giật tài sản

VOV.VN - Để có tiền tiêu xài, nhóm đối tượng đã thực hiện các vụ cướp hết sức táo tợn trong đêm.

Giả danh cảnh sát hình sự đi cướp giật tài sản

Giả danh cảnh sát hình sự đi cướp giật tài sản

VOV.VN - Để có tiền tiêu xài, nhóm đối tượng đã thực hiện các vụ cướp hết sức táo tợn trong đêm.

Trộm cảnh phục của bố, giả danh công an lừa đảo hàng chục người
Trộm cảnh phục của bố, giả danh công an lừa đảo hàng chục người

VOV.VN - Tại cơ quan công an đối tượng khai nhận do không có tiền tiêu sài, Lâm lấy trộm bộ cảnh phục của bố, rồi đi hù dọa, chiếm đoạt tài sản của nhiều người

Trộm cảnh phục của bố, giả danh công an lừa đảo hàng chục người

Trộm cảnh phục của bố, giả danh công an lừa đảo hàng chục người

VOV.VN - Tại cơ quan công an đối tượng khai nhận do không có tiền tiêu sài, Lâm lấy trộm bộ cảnh phục của bố, rồi đi hù dọa, chiếm đoạt tài sản của nhiều người

Tóm gọn hai kẻ giả danh công an cướp xe máy trong đêm
Tóm gọn hai kẻ giả danh công an cướp xe máy trong đêm

VOV.VN - Đang trên đường đi làm biên bản, người mặc sắc phục công an vờ làm rơi bằng lái của nạn nhân rồi kêu xuống xe nhặt và phóng xe bỏ chạy. 

Tóm gọn hai kẻ giả danh công an cướp xe máy trong đêm

Tóm gọn hai kẻ giả danh công an cướp xe máy trong đêm

VOV.VN - Đang trên đường đi làm biên bản, người mặc sắc phục công an vờ làm rơi bằng lái của nạn nhân rồi kêu xuống xe nhặt và phóng xe bỏ chạy. 

Giả danh công an cướp xe máy trong đêm
Giả danh công an cướp xe máy trong đêm

VOV.VN - Hai người mặc sắc phục công an chặn xe, yêu cầu kiểm tra giấy tờ rồi dựng kịch cướp chiếc xe máy của nạn nhân.

Giả danh công an cướp xe máy trong đêm

Giả danh công an cướp xe máy trong đêm

VOV.VN - Hai người mặc sắc phục công an chặn xe, yêu cầu kiểm tra giấy tờ rồi dựng kịch cướp chiếc xe máy của nạn nhân.

Thua độ bóng đá, giả danh Công an đi cướp xe máy
Thua độ bóng đá, giả danh Công an đi cướp xe máy

VOV.VN - Do thua cá độ bóng đá mùa Euro 2016, các đối tượng giả danh Công an cướp xe máy bán lấy tiền trả nợ.

Thua độ bóng đá, giả danh Công an đi cướp xe máy

Thua độ bóng đá, giả danh Công an đi cướp xe máy

VOV.VN - Do thua cá độ bóng đá mùa Euro 2016, các đối tượng giả danh Công an cướp xe máy bán lấy tiền trả nợ.

Cựu sĩ quan quân đội nghi bị đánh chết trong nhà
Cựu sĩ quan quân đội nghi bị đánh chết trong nhà

Thấy máu chảy ra từ trong nhà cán bộ sĩ quan về hưu, người dân phá cửa vào thì phát hiện ông này đã tử vong.

Cựu sĩ quan quân đội nghi bị đánh chết trong nhà

Cựu sĩ quan quân đội nghi bị đánh chết trong nhà

Thấy máu chảy ra từ trong nhà cán bộ sĩ quan về hưu, người dân phá cửa vào thì phát hiện ông này đã tử vong.

Giả danh đại tá quân đội để trốn lệnh truy nã
Giả danh đại tá quân đội để trốn lệnh truy nã

Dựng chuyện có mối quan hệ quen biết để chạy giấy phép kinh doanh karaoke, kẻ lừa đảo đã ôm tiền bỏ trốn sau đó giả danh đại tá quân đội để trốn lệnh truy nã.

Giả danh đại tá quân đội để trốn lệnh truy nã

Giả danh đại tá quân đội để trốn lệnh truy nã

Dựng chuyện có mối quan hệ quen biết để chạy giấy phép kinh doanh karaoke, kẻ lừa đảo đã ôm tiền bỏ trốn sau đó giả danh đại tá quân đội để trốn lệnh truy nã.