Cựu công an trốn truy nã ở Việt Nam, 2 lần hầu tòa ở Cộng hòa Séc

VOV.VN -Trốn truy nã ở Việt Nam vì liên quan hành vi lừa xuất khẩu lao động, Phùng Hữu Sơn hai lần phải ra tòa án ở Cộng hòa Séc vì hành vi Cư trú bất hợp pháp.

Tòa án Hà Nội ngày 5/7 đưa Phùng Hữu Sơn (SN 1958, quê Nam Định), cựu Giám đốc Công ty TNHH Minh Quang (viết tắt Công ty Minh Quang) ra xét xử tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vốn là công an, Sơn ra khỏi ngành và thành lập Công ty Minh Quang vào năm 1999. Trong quá trình kinh doanh, Sơn đã bàn bạc với Phó giám đốc Công ty Minh Quang là Nguyễn Thị Xuân Hòa thu hồ sơ, tiền hứa hẹn làm thủ tục cho người đi lao động tại Đài Loan, Hàn Quốc với mục đích chiếm đoạt tiền.

Sau hơn 16 năm trốn truy nã ở Cộng hòa Séc, Phùng Hữu Sơn ra vành móng ngựa để bị truy xét tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Khoảng tháng 6/1999, Sơn cùng Hòa đã liên hệ với một số người và trao đổi, bàn bạc để họ đứng ra làm đầu mối nhận hồ sơ và tiền của người lao động với thỏa thuận, chi phí xuất ngoại từ 2.000 USD – 3.500USD.

Theo cơ quan tố tụng, Công ty Minh Quang đã nhận của hơn 100 bị hại với số tiền hơn 3,6 tỷ đồng.

Vào tháng 10/2000, khi cơ quan điều tra khởi tố vụ án, Phùng Hữu Sơn bỏ trốn sang Cộng hòa Séc làm lao động tự do. Trong khi đó, vào năm 2003, các đồng phạm của Sơn trong đó có Nguyễn Thị Xuân Hòa bị Tòa Phúc thẩm – Tòa án Nhân dân Tối cao tuyên phạt tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Sau hơn 16 năm lẩn trốn, đến tháng 10/2016, Sơn bị bắt theo quyết định truy nã quốc tế. Vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Giám đốc Công ty Minh Quang được phục hồi điều tra.

Cơ quan tố tụng cho biết, trong quá trình sinh sống tại Cộng hòa Séc, Phùng Hữu Sơn đã hai lần bị Cảnh sát Cộng hòa Séc bắt giữ và đưa ra xét xử về tội “Cư trú bất hợp pháp”.

Với hành vi lừa xuất khẩu lao động, Phùng Hữu Sơn bị HĐXX của Tòa án Hà Nội tuyên phạt 14 năm tù giam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xét xử cựu công an, kiểm sát viên gây án oan ông Nguyễn Thanh Chấn
Xét xử cựu công an, kiểm sát viên gây án oan ông Nguyễn Thanh Chấn

VOV.VN -Hai bị cáo là cựu công an, kiểm sát viên gây án oan cho ông Nguyễn Thanh Chấn ở Bắc Giang đều nêu lý do xin hoãn phiên tòa.

Xét xử cựu công an, kiểm sát viên gây án oan ông Nguyễn Thanh Chấn

Xét xử cựu công an, kiểm sát viên gây án oan ông Nguyễn Thanh Chấn

VOV.VN -Hai bị cáo là cựu công an, kiểm sát viên gây án oan cho ông Nguyễn Thanh Chấn ở Bắc Giang đều nêu lý do xin hoãn phiên tòa.

Bị con trai đánh đập, dọa giết, cụ bà 85 tuổi cầu cứu công an
Bị con trai đánh đập, dọa giết, cụ bà 85 tuổi cầu cứu công an

Một cụ bà 85 tuổi ở TPHCM bị con trai 51 tuổi bắt nhốt trong nhà và đánh đập vừa được người nhà cứu thoát ra ngoài.

Bị con trai đánh đập, dọa giết, cụ bà 85 tuổi cầu cứu công an

Bị con trai đánh đập, dọa giết, cụ bà 85 tuổi cầu cứu công an

Một cụ bà 85 tuổi ở TPHCM bị con trai 51 tuổi bắt nhốt trong nhà và đánh đập vừa được người nhà cứu thoát ra ngoài.

Cựu công an giăng bẫy lừa bán xe tang vật giá rẻ chiếm đoạt tiền tỷ
Cựu công an giăng bẫy lừa bán xe tang vật giá rẻ chiếm đoạt tiền tỷ

Hòa dẫn nhiều người vào trại giam Chí Hòa nói Công an TP HCM đang thanh lý xe tang vật với giá rẻ để nhận hàng tỷ đồng của họ rồi chiếm đoạt chơi cá độ.

Cựu công an giăng bẫy lừa bán xe tang vật giá rẻ chiếm đoạt tiền tỷ

Cựu công an giăng bẫy lừa bán xe tang vật giá rẻ chiếm đoạt tiền tỷ

Hòa dẫn nhiều người vào trại giam Chí Hòa nói Công an TP HCM đang thanh lý xe tang vật với giá rẻ để nhận hàng tỷ đồng của họ rồi chiếm đoạt chơi cá độ.

Cựu công an đi bán ma túy kiếm lời 2 triệu đồng
Cựu công an đi bán ma túy kiếm lời 2 triệu đồng

VOV.VN - Hám món lợi 2 triệu đồng, cựu công an viên bị bắt giữ khi đang giao dịch 1 bánh heroin và gần 1000 viên ma tuy tổng hợp.

Cựu công an đi bán ma túy kiếm lời 2 triệu đồng

Cựu công an đi bán ma túy kiếm lời 2 triệu đồng

VOV.VN - Hám món lợi 2 triệu đồng, cựu công an viên bị bắt giữ khi đang giao dịch 1 bánh heroin và gần 1000 viên ma tuy tổng hợp.