Dùng thuyền tuồn hàng lậu từ Lào về Việt Nam

VOV.VN -Trong lúc tuần tra dọc sông Sê Pôn, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị đã phát hiện ra 2 vụ buôn lậu hàng từ Lào về Việt Nam.

Sáng 12/10, Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo và Công an tỉnh Quảng Trị liên tiếp phát hiện 2 vụ buôn lậu tại khu vực thị trấn Lao Bảo huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị.

Trong lúc tuần tra dọc sông Sê Pôn, lực lượng phòng chống buôn lậu phát hiện 1 thuyền máy di chuyển từ Lào về Việt Nam có biểu hiện nghi vấn.

Khi thấy lực lượng biên phòng xuất hiện, các đối tượng đã vứt bỏ các kiện hàng lên bờ rồi chạy qua phía biên giới.

Tang vật bị cơ quan chức năng Quảng Trị thu giữ.

Qua kiểm tra phát hiện hàng hóa nhập lậu trái phép gồm: 600 chai bia Heineken; 1.500kg đường kính và 200 gói thuốc lá Jet.

Khoảng 30 phút sau, Công an tỉnh Quảng Trị phát hiện thêm vụ buôn bán trái phép hàng nhập lậu tại khóm Trung Chín, thị trấn Lao Bảo.

Tại đây, có 3.000 kg đường kính được cất giấu trong kho hàng của ông Phan Văn Dũng.

Ông Dũng khai nhận số hàng được mua từ Lào đưa về tập kết tại kho, khi nào có điều kiện sẽ tìm cách tuồn về thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị tiêu thụ. Toàn bộ số hàng không có hóa đơn chứng từ hợp lệ.

Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quảng Trị: Phát hiện vụ buôn lậu trị giá gần 100 triệu đồng
Quảng Trị: Phát hiện vụ buôn lậu trị giá gần 100 triệu đồng

VOV.VN - Công an huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị vừa phát hiện và bắt giữ vụ buôn lậu hàng gia dụng, trị giá gần 100 triệu đồng.

Quảng Trị: Phát hiện vụ buôn lậu trị giá gần 100 triệu đồng

Quảng Trị: Phát hiện vụ buôn lậu trị giá gần 100 triệu đồng

VOV.VN - Công an huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị vừa phát hiện và bắt giữ vụ buôn lậu hàng gia dụng, trị giá gần 100 triệu đồng.

Hai chuyên án “khủng” mang dấu ấn cảnh sát chống buôn lậu
Hai chuyên án “khủng” mang dấu ấn cảnh sát chống buôn lậu

VOV.VN - 1 trong 2 chuyên án "khủng" mang dấu ấn của C74 phải kể đến vụ phát hiện ngà voi, sừng tê giác giấu trong đá cẩm thạch nhập từ châu Phi về Việt Nam.

Hai chuyên án “khủng” mang dấu ấn cảnh sát chống buôn lậu

Hai chuyên án “khủng” mang dấu ấn cảnh sát chống buôn lậu

VOV.VN - 1 trong 2 chuyên án "khủng" mang dấu ấn của C74 phải kể đến vụ phát hiện ngà voi, sừng tê giác giấu trong đá cẩm thạch nhập từ châu Phi về Việt Nam.

Sẽ khởi tố hình sự 3 vụ buôn lậu ngà voi ở Đà Nẵng
Sẽ khởi tố hình sự 3 vụ buôn lậu ngà voi ở Đà Nẵng

VOV.VN - Từ ngày 13/8 - 26/8, lực lượng liên ngành đã phát hiện tổng cộng gần 3,8 tấn ngà voi nhập lậu, 4 tấn vảy tê tê và hơn 120 kg sừng tê giác ở Đà Nẵng.

Sẽ khởi tố hình sự 3 vụ buôn lậu ngà voi ở Đà Nẵng

Sẽ khởi tố hình sự 3 vụ buôn lậu ngà voi ở Đà Nẵng

VOV.VN - Từ ngày 13/8 - 26/8, lực lượng liên ngành đã phát hiện tổng cộng gần 3,8 tấn ngà voi nhập lậu, 4 tấn vảy tê tê và hơn 120 kg sừng tê giác ở Đà Nẵng.

Khởi tố vụ buôn lậu gần 2,2 tấn ngà voi qua cảng Tiên Sa
Khởi tố vụ buôn lậu gần 2,2 tấn ngà voi qua cảng Tiên Sa

Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng Cục Hải quan) đã ra quyết định khởi tố vụ án buôn lậu gần 2,2 tấn ngà voi qua cảng Tiên Sa (Đà Nẵng)

Khởi tố vụ buôn lậu gần 2,2 tấn ngà voi qua cảng Tiên Sa

Khởi tố vụ buôn lậu gần 2,2 tấn ngà voi qua cảng Tiên Sa

Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng Cục Hải quan) đã ra quyết định khởi tố vụ án buôn lậu gần 2,2 tấn ngà voi qua cảng Tiên Sa (Đà Nẵng)