Tưởng niệm các chiến sĩ hải quân hy sinh tại đảo đá Gạc Ma

VOV.VN - Nhiều hoạt động ý nghĩa tri ân 64 chiến sĩ hải quân đã hy sinh tại đảo đá Gạc Ma, quần đảo Trường Sa cách đây 29 năm.

Bản tin thời sự chiều nay (14/3) có những nội dung đáng chú ý sau:

Qua 2 năm đo lường sự hài lòng của người dân đối với 6 loại dịch vụ cho thấy phương pháp đánh giá còn chưa thống nhất, kết quả phong phú nhưng khó so sáng. Cần tổng kết việc đo lường đánh giá hài lòng người dân thời gian qua hướng tới việc hình thành phương pháp thống nhất trong cả nước.

Nhiều hoạt động ý nghĩa tri ân 64 chiến sĩ hải quân đã hy sinh tại đảo đá Gạc Ma, quần đảo Trường Sa cách đây 29 năm.

Thai phụ Quảng Ninh chết não sau điều trị phụ khoa ở phòng khám đa khoa 168 Hà Nội đã tử vong.

Cũng tại Hà Nội, nạn nhân thứ 3 ngộ độc rượu methanol trong 3 tuần qua đã tử vong.

 TP HCM ban hành kế hoạch phát động phong trào người dân đi bộ ít nhất 300m mỗi ngày nhằm nâng cao sức khỏe vaf góp phần kéo giảm ùn tắc giao thông, tai nạn giao thông và ô nhiễm môi trường.

Hà Nội khẳng định không dựng mô hình Kong bên Hồ Gươm.

Trong phần tin thế giới, căng thẳng giữa Malaysia và Triều Tiên chưa có dấu hiệu hạ nhiệt khi Malaysia cho biết sẽ trục xuất hàng chục lao động Triều Tiên lưu trú quá hạn thị thực tại nước này.

Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc đang gia tăng sức ép lên Triều Tiên bằng việc rầm rộ triển khai các thiết bị quân sự đến bán đảo Triều Tiên cũng như tổ chức hàng loạt các cuộc diễn tập quân sự./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên