Trụ sở chính quyền Hong Kong bị đóng cửa do sức ép biểu tình

VOV.VN - Hàng nghìn người biểu tình Hong Kong đã bao vây trụ sở chính quyền khiến tòa nhà này phải đóng cửa bất chấp chính quyền đã yêu cầu họ rút lui.

Theo Reuters, tình trạng hỗn loạn bùng phát khi những các viên chức tìm cách mở đường để tiếp cận tòa nhà hành chính tại quận Admitalty đã bị hàng trăm người biểu tình quây chặt bên ngoài.

Trong khi đó, cảnh sát đã đụng độ với người biểu tình và phải sử dụng dùi cui và đạn hơi cay để giải tán đám đông.

Cảnh sát Hong Kong phun vòi rồng giải tán đám đông người biểu tình (Ảnh Reuters)

“Không khí tại quận Admitalty giờ đã hoàn toàn khác biệt sau những cuộc đụng độ vào đêm qua (30/11)”, chị Jessica Lam, 20 tuổi vừa quay lại địa điểm biểu tình sáng 1/12 cho biết: “Không khí giờ đã rất căng thẳng như những ngày đầu khi các cuộc biểu tình mới nổ ra”.

Lãnh đạo Hong Kong Lương Chấn Anh khẳng định dù cảnh sát Hong Kong đã hết sức kiềm chế nhưng giờ “họ sẽ có những hành động quyết liệt”.

“Nhiều người cho rằng sự kiềm chế của cảnh sát là nhu nhược nhưng họ đã nhầm”, ông Lương tuyên bố và nhấn mạnh: “Tôi kêu gọi những sinh viên định quay lại các địa điểm biểu tình đừng làm như vậy”.

Trong khi đó, anh Nathan Law, một sinh viên biểu tình, đã thúc giục những người biểu tình không tuân theo lời kêu gọi nói trên và coi cuộc biểu tình là “một hành trình dài”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chính quyền Hong Kong cho dỡ bỏ một phần rào chắn của người biểu tình
Chính quyền Hong Kong cho dỡ bỏ một phần rào chắn của người biểu tình

VOV.VN - Phóng viên BBC Karishma Vaswani cho biết, sáng 18/11, việc dỡ bỏ rào chắn của người biểu tình diễn ra trong trật tự.

Chính quyền Hong Kong cho dỡ bỏ một phần rào chắn của người biểu tình

Chính quyền Hong Kong cho dỡ bỏ một phần rào chắn của người biểu tình

VOV.VN - Phóng viên BBC Karishma Vaswani cho biết, sáng 18/11, việc dỡ bỏ rào chắn của người biểu tình diễn ra trong trật tự.

Cảnh sát Hong Kong buộc tội một người Anh sát hại 2 gái mại dâm
Cảnh sát Hong Kong buộc tội một người Anh sát hại 2 gái mại dâm

VOV.VN - Cảnh sát Hong Kong đã buộc tội một nhân viên ngân hàng người Anh giết 2 phụ nữ nghi là gái bán dâm và giấu xác 1 người vào trong va li.

Cảnh sát Hong Kong buộc tội một người Anh sát hại 2 gái mại dâm

Cảnh sát Hong Kong buộc tội một người Anh sát hại 2 gái mại dâm

VOV.VN - Cảnh sát Hong Kong đã buộc tội một nhân viên ngân hàng người Anh giết 2 phụ nữ nghi là gái bán dâm và giấu xác 1 người vào trong va li.

Giới chức Hong Kong bắt đầu dọn dẹp đường phố Mong Kok
Giới chức Hong Kong bắt đầu dọn dẹp đường phố Mong Kok

VOV.VN - Giới chức Hong Kong bắt đầu dọn dẹp khu vực biểu tình ở Mong Kok sau khi yêu cầu người biểu tình đang cắm trại ở đây phải rời đi.

Giới chức Hong Kong bắt đầu dọn dẹp đường phố Mong Kok

Giới chức Hong Kong bắt đầu dọn dẹp đường phố Mong Kok

VOV.VN - Giới chức Hong Kong bắt đầu dọn dẹp khu vực biểu tình ở Mong Kok sau khi yêu cầu người biểu tình đang cắm trại ở đây phải rời đi.

Cảnh sát Hong Kong bắt giữ 80 người biểu tình sau đụng độ
Cảnh sát Hong Kong bắt giữ 80 người biểu tình sau đụng độ

VOV.VN - Đụng độ giữa cảnh sát Hong Kong và người biểu tình nổ ra ngày 25/11 sau khi hàng nghìn người biểu tình dựng lại các hàng rào trên đường phố.

Cảnh sát Hong Kong bắt giữ 80 người biểu tình sau đụng độ

Cảnh sát Hong Kong bắt giữ 80 người biểu tình sau đụng độ

VOV.VN - Đụng độ giữa cảnh sát Hong Kong và người biểu tình nổ ra ngày 25/11 sau khi hàng nghìn người biểu tình dựng lại các hàng rào trên đường phố.

Cảnh sát Hong Kong bắt giữ thủ lĩnh biểu tình Joshua Wong
Cảnh sát Hong Kong bắt giữ thủ lĩnh biểu tình Joshua Wong

VOV.VN - Anh Joshua Wong ngày 26/11 đã bị cảnh sát Hong Kong bắt giữ cùng với nhiều thủ lĩnh biểu tình khác sau cuộc đụng độ 1 ngày trước đó.

Cảnh sát Hong Kong bắt giữ thủ lĩnh biểu tình Joshua Wong

Cảnh sát Hong Kong bắt giữ thủ lĩnh biểu tình Joshua Wong

VOV.VN - Anh Joshua Wong ngày 26/11 đã bị cảnh sát Hong Kong bắt giữ cùng với nhiều thủ lĩnh biểu tình khác sau cuộc đụng độ 1 ngày trước đó.

Biểu tình ở Hong Kong xuất hiện dấu hiệu phức tạp mới
Biểu tình ở Hong Kong xuất hiện dấu hiệu phức tạp mới

VOV.VN - Liên đoàn sinh viên Hong Kong và tổ chức Học dân Tư triều kêu gọi người biểu tình quay trở lại chiếm đóng các tuyến đường trung tâm vào tối 30/11.

Biểu tình ở Hong Kong xuất hiện dấu hiệu phức tạp mới

Biểu tình ở Hong Kong xuất hiện dấu hiệu phức tạp mới

VOV.VN - Liên đoàn sinh viên Hong Kong và tổ chức Học dân Tư triều kêu gọi người biểu tình quay trở lại chiếm đóng các tuyến đường trung tâm vào tối 30/11.

Người biểu tình Hong Kong tấn công tòa nhà chính quyền
Người biểu tình Hong Kong tấn công tòa nhà chính quyền

VOV.VN - Cảnh sát Hong Kong đã buộc phải sử dụng đạn hơi cay để giải tán đám đông sau khi một nhóm người biểu tình định xông vào tòa nhà chính quyền.

Người biểu tình Hong Kong tấn công tòa nhà chính quyền

Người biểu tình Hong Kong tấn công tòa nhà chính quyền

VOV.VN - Cảnh sát Hong Kong đã buộc phải sử dụng đạn hơi cay để giải tán đám đông sau khi một nhóm người biểu tình định xông vào tòa nhà chính quyền.

Hong Kong điều 4.500 cảnh sát đối phó với biểu tình căng thẳng
Hong Kong điều 4.500 cảnh sát đối phó với biểu tình căng thẳng

VOV.VN - Cảnh sát Hong Kong đã điều động 4.500 tới khu vực quận Admiralty và Mong Kok nhằm ngăn chặn những những diễn biến xấu có thể xảy ra.

Hong Kong điều 4.500 cảnh sát đối phó với biểu tình căng thẳng

Hong Kong điều 4.500 cảnh sát đối phó với biểu tình căng thẳng

VOV.VN - Cảnh sát Hong Kong đã điều động 4.500 tới khu vực quận Admiralty và Mong Kok nhằm ngăn chặn những những diễn biến xấu có thể xảy ra.

Cảnh sát Hong Kong bắt giữ 40 người biểu tình
Cảnh sát Hong Kong bắt giữ 40 người biểu tình

VOV.VN - Rạng sáng 1/12, hàng trăm người biểu tình Hong Kong đã đụng độ với cảnh sát bên ngoài trụ sở của chính quyền Hong Kong.

Cảnh sát Hong Kong bắt giữ 40 người biểu tình

Cảnh sát Hong Kong bắt giữ 40 người biểu tình

VOV.VN - Rạng sáng 1/12, hàng trăm người biểu tình Hong Kong đã đụng độ với cảnh sát bên ngoài trụ sở của chính quyền Hong Kong.